Hội nghị lần thứ 4 Công đoàn Vietsovpetro khóa XII

18:20 | 22/11/2018

344 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Chiều ngày 20/11/2018, tại Tòa nhà làm việc Bộ máy điều hành đã diễn ra Hội nghị BCH mở rộng lần thứ 4 Công đoàn Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, nhiệm kỳ 2018 - 2023. 

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Đạt, Chủ tịch Công đoàn; đồng chí Hoàng Phúc Long, Phó Chủ tịch Công đoàn, bên cạnh đó là sự hiện diện của các đồng chí Ủy viên BCH, UBKT, Cán bộ chuyên trách Công đoàn Vietsovpetro, các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch các Công đoàn Cơ sở thành viên, Giám đốc Trung tâm VHTT và Công ty TNHH Công đoàn Dầu khí Việt - Xô.

hoi nghi lan thu 4 cong doan vietsovpetro khoa xii
Toàn cảnh Hội nghị Ban Chấp hành lần 4 khóa XII

Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Phúc Long đã báo cáo tóm tắt kết qua hoạt động của Công đoàn Vietsovpetro trong năm 2018. Theo đó, tổ chức Công đoàn đã thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm như: tham gia soạn thảo, đề xuất các chế độ, chính sách đối với người lao động; thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở; tổ chức 3 cuộc đối thoại định kỳ tại nơi làm việc, trong đó có 27 ý kiến được đưa ra giải quyết thỏa đáng, có 5 ý kiến đã được chấp thuận và đưa vào sửa đổi trong quy chế, quy định của Vietsovpetro.

CBCNV được khuyến khích tích cực tham gia hoạt động sáng kiến sáng chế, đăng ký phong trào thi đua. Công đoàn đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào sáng kiến - sáng chế với tổng tiền thưởng là 236 triệu đồng, hoàn thành 02 công trình thi đua chào mừng Đại hội các cấp.

Tổ chức Công đoàn cũng quản lý mạng lưới ATVSV với hơn 400 thành viên, tổ chức thành công các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về AT-VSLĐ và Tháng Công nhân với nhiều hoạt động nâng cao chất lượng công tác an toàn qua 16 lớp tập huấn cấp chứng chỉ và 02 hội thảo chuyên đề cho 702 CBCNV, ATVSV tại các đơn vị.

Hoạt động chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần được quan tâm tổ chức thường xuyên với nhiều hoạt động thiết thực: Ngày hội Gia đình Vietsovpetro 2018, tổ chức thành công 8 giải thể thao nội bộ thu hút 1.875 lượt VĐV tham gia với tổng sổ tiền thưởng là 227,1 triệu đồng; đạt giải Toàn đoàn tại Hội thao Ngành Dầu khí 2018; giải Nhất môn Bóng chuyền tại Đại hội TDTT tỉnh BR-VT lần thứ VII; giao lưu bóng chuyền và bóng đá với CBCNV người Nga.

Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn cũng đã phối hợp tốt với các phòng, ban chuyên môn và tổ chức đoàn thể để tổ chức thành công các hoạt động an sinh xã hội. Tổng số tiền cho các hoạt động là 993 triệu đồng; trợ cấp khó khăn cho 391 CBCNV bị ốm đau, có người thân nhất mất với tổng số tiền 2,5 tỷ đồng; tặng quà nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 cho con CBCNV trong Vietsovpetro và hỗ trợ hướng nghiệp cho các em học sinh THPT, khen thưởng các em học sinh giỏi với tổng số tiền 2,4 tỷ đồng; cấp 14 tỷ đồng kinh phí du lịch cho các Công đoàn CSTV tổ chức tham quan du lịch trong và ngoài nước; tổ chức 2 đợt tập huấn nghiệp vụ cho 592 cán bộ Công đoàn các cấp.

Với những kết quả đạt được trong năm qua, Công đoàn Vietsovpetro đã hoàn thành tốt các chương trình công tác đề ra từ đầu năm. Các hoạt động được tổ chức lồng ghép vào cùng một thời gian và địa điểm đã đảm bảo tính tiết kiệm và đạt chất lượng, hiệu quả cao. Bên cạnh đó là việc kịp thời chỉ đạo Công đoàn các cấp chú trọng làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên và người lao động tiếp tục yên tâm công tác, đảm bảo thực hiện liên tục, an toàn, hiệu quả nhiệm vụ sản xuất của Vietsovpetro.

Chủ tịch Công đoàn Vietsovpetro Nguyễn Quốc Đạt đã đánh giá cao những đóng góp của các Ban chuyên đề, Công đoàn CSTV, khẳng định đó chính là những yếu tố mang lại sự thành công trong mọi hoạt động của Công đoàn Vietsovpetro. Đồng chí mong muốn cán bộ Công đoàn các cấp cần tiếp tục thay đổi phương pháp quản lý, đề cao tính hiệu quả và chủ động trong tình hình mới, tăng cường việc thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở. Qua đó, tiếp tục là cầu nối, cùng đồng hành với Ban Lãnh đạo các cấp trong Vietsovpetro thực hiện công tác tuyên truyền, giải thích các chủ trương, chính sách của Đảng ủy, chính quyền đến với CBCNV-NLĐ.

hoi nghi lan thu 4 cong doan vietsovpetro khoa xii
Đồng chí Nguyễn Thanh Phong phát biểu cám ơn và nhận nhiệm vụ Phó Chủ tịch Công đoàn

Nằm trong chương trình Hội nghị, Ban Chấp hành đã bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Thanh Phong giữ chức vụ Phó Chủ tịch Công đoàn khóa XII. Các nội dung đưa ra tại hội nghị được các đại biểu góp ý rất tích cực và sôi nổi với mục tiêu phục vụ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng tốt nhất cho người lao động trong toàn Vietsovpetro.

hoi nghi lan thu 4 cong doan vietsovpetro khoa xiiCông đoàn Vietsovpetro tổ chức giải bóng chuyền năm 2018
hoi nghi lan thu 4 cong doan vietsovpetro khoa xiiCông đoàn Vietsovpetro làm việc với Đoàn đại biểu Công đoàn công nghiệp hóa chất, khoáng sản và dầu mỏ Cộng hòa Belarus
hoi nghi lan thu 4 cong doan vietsovpetro khoa xiiBan Nữ công Vietsovpetro sơ kết 2 năm chương trình hành động bình đẳng giới
hoi nghi lan thu 4 cong doan vietsovpetro khoa xiiVietsovpetro tổ chức Hội nghị đối thoại định kỳ lần II năm 2018

Hoàng Bình

DMCA.com Protection Status