Iran và Nga mở rộng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng
Ấn Độ cân nhắc gia hạn một số biện pháp hạn chế xuất khẩu nhiên liệu sau tháng 3 |
Philippines tìm thấy tàu chở dầu bị chìm sau 3 tuần |
Ảnh minh họa |
Iran đang hướng tới mục tiêu mở rộng quan hệ đối tác với Nga trong lĩnh vực năng lượng, bao gồm các dự án liên quan đến năng lượng hạt nhân và năng lượng tái tạo, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Iran cho biết.
Cam kết giữa hai nước được đưa ra khi Nga và Iran nỗ lực tìm cách tăng cường quan hệ kinh tế để bù đắp các lệnh trừng phạt của phương Tây.
"Triển vọng hợp tác trong lĩnh vực "năng lượng mới" và các nguồn năng lượng tái tạo, cũng như đối với các loại năng lượng khác, bao gồm năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, chắc chắn sẽ là động lực lớn để tăng cường quan hệ kinh tế với Nga", ông Khandouzi nói với RIA Novosti.
Nga đang xây dựng lò phản ứng thứ hai tại nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran, hiện đang là dự án hợp tác lớn nhất giữa hai nước. Lò phản ứng đầu tiên tại nhà máy đã được hoàn thành với sự hỗ trợ của Nga và được kết nối với lưới điện quốc gia Iran vào năm 2011. Hợp đồng xây dựng lò phản ứng thứ ba cũng đã được ký kết.
Nga đã bắt đầu cung cấp nhiên liệu hạt nhân cho Bushehr vào năm 2007 - một bước đi mà cả Mỹ và Nga đều cho rằng đã loại bỏ sự cần thiết của việc Iran phải có chương trình làm giàu uranium của riêng mình.
Nga và Iran đang thúc đẩy mở rộng, tăng cường quan hệ năng lượng và thương mại trong bối cảnh cả hai nước đều phải đối mặt với sự cô lập và các đòn trừng phạt của phương Tây.
Ánh Ngọc
-
Vì sao Mỹ muốn 'trì hoãn' dự án khí ở Bắc Cực của Nga?
-
Bản tin Năng lượng xanh: Thượng viện Mỹ thông qua dự luật lưỡng đảng cấm nhập khẩu uranium của Nga
-
Úc cấp giấy phép xây dựng các dự án điện gió ngoài khơi
-
Moscow tuyên bố “không sợ” trừng phạt của EU về khí đốt hóa lỏng, Italy triệu Đại sứ Nga về việc này
-
Các dự án trọng điểm ngành điện đang được triển khai như thế nào?
-
Vì sao Mỹ muốn 'trì hoãn' dự án khí ở Bắc Cực của Nga?
-
Những sự kiện nổi bật trên Thị trường Năng lượng Quốc tế tuần từ 29/4 - 4/5
-
Tàu Philippines bị phun vòi rồng ở Biển Đông: Manila gửi công hàm thứ 20, Washington nhắc lại lập trường "cứng"
-
Bản tin Năng lượng xanh: Thượng viện Mỹ thông qua dự luật lưỡng đảng cấm nhập khẩu uranium của Nga
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 3/5: Saudi Aramco là nhà đầu tư lớn nhất về AI trong ngành dầu mỏ