Khủng hoảng Ukraine giúp Hà Lan và Đức gác lại tranh chấp dầu khí ở Biển Bắc
Bộ trưởng phụ trách các ngành công nghiệp khai thác Hà Lan - Hans Vijlbrief “đã cấp giấy phép cho đơn vị phía Hà Lan". Một thủ tục cấp phép tương tự cũng đang được tiến hành cấp tốc ở Đức”.
Dự án khoan khí đốt gây tranh cãi cách bờ biển 10 hải lý (19 km) trên biên giới giữa Đức và Hà Lan, không phải là mới, nhưng đã trở nên cấp bách kể từ khi tập đoàn khí đốt Nga Gazprom tuyên bố đình chỉ các chuyến vận chuyển khí đốt đến Hà Lan. Quyết định của Gazprom được đưa ra sau khi tập đoàn GasTerra của Hà Lan từ chối thanh toán khí đốt của Nga bằng đồng rúp.
Về phần mình, bang Lower Saxony của Đức một năm trước đã quyết định không cấp giấy phép khoan xung quanh các đảo Schiermonnikoog của Hà Lan và Borkum của Đức, những nơi có hệ sinh thái bị cho là mong manh, dưới áp lực của các tổ chức môi trường ở cả hai nước. Nhưng gần đây bang này đã “đảo ngược quyết định của mình vì cuộc xung đột ở Ukraine”, đã làm thay đổi tình hình, chính phủ Hà Lan giải thích.
Những hoạt động khai thác khí đốt đầu tiên từ giàn khoan chung sẽ được cung cấp bởi một trang trại điện gió của Đức - được lên kế hoạch cho năm 2024.
Việc cung cấp khí đốt của Nga chiếm 15% tổng lượng dự trữ của Hà Lan.
Nh.Thạch
AFP
-
Kỳ VI: Trật tự thế giới đơn cực sụp đổ là tất yếu
-
Kỳ V: Trật tự thế giới đơn cực do Mỹ chi phối chỉ là “khoảnh khắc lịch sử”
-
Kỳ IV: Ông Joe Biden có thể đẩy thế giới vào cuộc chiến tranh lớn
-
Kỳ III: Ông Joe Biden và cuộc bầu cử phức tạp, kịch tính nhất lịch sử
-
Kỳ II: Tổng thống Franklin Roosevelt - nhân vật trung tâm trong các sự kiện có ý nghĩa thời đại