Lời cảm ơn

15:33 | 28/01/2021

10,767 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn:

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn Đảng ủy, HĐTV, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Ban Truyền thông và Văn hoá doanh nghiệp, Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng Tập đoàn, Hội Cựu chiến binh Tập đoàn, Hội CCB Cơ quan Tập đoàn và các Ban chức năng, các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc Tập đoàn. CBCNV Cơ quan Tập đoàn và cán bộ hưu trí Cơ quan Tập đoàn.

Trung ương Hội CCB Việt Nam, các Ban/VP Trung ương Hội CCB Việt Nam. Các Báo: Quân đội Nhân dân, Tạp chí Năng lượng Mới và Công ty Truyền thông Năng lượng Việt.

Ban Kinh tế Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và các Bộ/Ban/Ngành đoàn thể Trung ương.

Hội CCB các Bộ/Ban Ngành và Đoàn thể Trung ương (khối 487); Hội CCB các tỉnh/Thành phố và các Hội cơ sở trực thuộc Hội CCB Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Hội CCB các huyện/Thành phố. Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam.

Các Hội: Mặt trận 479 VN-CPC Khu vực Hà Nội, Hội Truyền thống Trường Sơn các tỉnh, Thành phố và xã Thụy Vân, Hội BCĐ CCB Sư đoàn 5 Miền Đông Nam Bộ khu vực phía Bắc. Các Trung tâm thương binh và người có công.

Hội đồng họ Lê tỉnh Phú Thọ, thành phố Việt Trì và CLB Doanh nhân họ Lê tỉnh Phú Thọ.

Phòng Dân vận - Cục Chính trị Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Lớp K42-Văn, Trường Đại học KHXH & Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội và lớp K42 khoa LTH & QTVP Trường Đại học KHXH và Nhân văn Hà Nội.

Tập thể lớp 12B trường cấp 3 Việt Trì, Phú Thọ. Lớp Cao cấp lý luận Chính trị Tổng công ty II, lớp cấp 1-2 Thụy Vân, tp Việt Trì.

Đảng ủy, UBND, Hội Cựu chiến binh xã Thụy Vân; các cụ, các ông, các bà, cô, dì, chú, bác, họ hàng nội ngoại, gia đình thông gia, hàng xóm láng giềng, bạn bè thân hữu gần xa đã hỗ trợ, giúp đỡ gia đình chúng tôi tổ chức lễ tang; gửi điện, vòng hoa chia buồn, đến phúng viếng, dự lễ truy điệu và tiễn đưa bố tôi là ông LÊ VĂN MỸ, sinh năm 1934, mất ngày 24/01/2021 nhằm ngày 12, tháng Chạp, năm Canh Tý, hưởng thọ 88 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối, chắc chắn không tránh khỏi sơ suất, gia đình mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ.

Gia đình chúng tôi đồng cảm tạ!

Con trai trưởng: Lê Thiện Thuật

Con trai thứ: Lê Quang Toán

Con dâu: Vũ Bảo Hạnh

DMCA.com Protection Status