Nhật Bản áp đặt giá trần với dầu thô của Nga, nhưng có ngoại lệ

09:04 | 06/12/2022

1,764 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Nhật Bản đã thực hiện trần giá đối với dầu thô của Nga từ 5/12/2022, nhưng dầu thô nhập khẩu từ nhà máy Sakhalin-2 sẽ được loại trừ, chính phủ Tokyo cho biết trong một tuyên bố.
Nhật Bản áp đặt giá trần với dầu thô của Nga, nhưng có ngoại lệ
Nhiều công ty Nhật Bản tham gia dự án Sakhalin-2

Động thái này diễn ra sau một thỏa thuận đạt được hôm thứ Sáu (2/12) giữa Nhóm G7 và Australia nhằm hạn chế giá dầu thô của Nga ở mức 60 USD/thùng, trong động thái mới nhất nhằm áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Moscow về cuộc chiến ở Ukraine.

Chính phủ Nhật Bản cho biết trong một tuyên bố rằng việc loại trừ dầu thô từ dự án Sakhalin-2 đã được quyết định "vì an ninh năng lượng của Nhật Bản".

Dự án Sakhalin-2, nằm ở vùng Viễn Đông của Nga, có sự tham gia của các nhà khai thác năng lượng Nhật Bản, nắm giữ cổ phần sau khi Shell rút lui.

Các biện pháp tiếp theo đối với các sản phẩm dầu mỏ của Nga sẽ được Chính phủ Nhật Bản công bố sau.

Xuất khẩu dầu thô của Nga vẫn cao kỷ lục bất chấp mưa trừng phạtXuất khẩu dầu thô của Nga vẫn cao kỷ lục bất chấp mưa trừng phạt
Bản tin Năng lượng 9/9: Ấn Độ tăng nhập khẩu dầu thô của NgaBản tin Năng lượng 9/9: Ấn Độ tăng nhập khẩu dầu thô của Nga
Nguồn thu từ dầu thô của Nga sụt xuống thấp nhất nămNguồn thu từ dầu thô của Nga sụt xuống thấp nhất năm

Nh.Thạch

AFP