Nhìn lại thành công từ một sáng kiến tiết kiệm

14:46 | 10/05/2012

224 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Trong điều kiện: Toàn Tập đoàn đang vận động “tiết kiệm chi phí, tiết giảm chi tiêu”, thì có thể khẳng định cách thức và sáng kiến tổ chức nhiều nội dung trong cùng thời điểm, ở cùng một địa bàn là rất hợp lý và nên phát huy.

Nhân dịp kỷ niệm tròn 3 năm ngày thành lập Công đoàn Công ty mẹ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức “Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng – Lần thứ 6”; Tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức, công tác kiểm tra và công tác tài chính công đoàn; Kết hợp tổ chức các hoạt động: “Về nguồn”, tham quan công trường xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 và các hoạt động giao hữu thể thao, giao lưu văn nghệ tại Ban QLDA Điện lực Dầu khí Vũng Áng – Quảng Trạch và tại Quảng Bình.

Cán bộ Công đoàn Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đi thực tế, thăm công trường xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 - ngày 7/4/2012

Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ 6 đã tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động công đoàn năm 2011, bàn biện pháp nhằm triển khai thực hiện phương hướng nhiệm vụ chương trình công tác năm 2012; và dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm 2012. Phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng, đồng chí Nghiêm Thùy Lan khẳng định: Năm 2011 Công đoàn Công ty mẹ đã có nhiều cố gắng để khắc phục khó khăn, lựa chọn phương pháp phù hợp, hiệu quả để tổ chức, triển khai và chỉ đạo các công đoàn, tổ công đoàn trực thuộc thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần khẳng định vai trò, vị thế của Công đoàn.

Đồng chí Nghiêm Thùy Lan nhấn mạnh: Năm 2011 Công đoàn Công ty mẹ có sự trưởng thành vượt bậc, với 5 thành công lớn: Động viên CBCVN-NLĐ Công ty mẹ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Công ty mẹ và của Tập đoàn; Trong năm 2011, Công đoàn Công ty mẹ đã tổ chức tốt các hoạt động ở cấp cơ sở, tham gia tích cực tất cả các hoạt động do Công đoàn ngành tổ chức và đều đạt giải cao; Đã tham gia xây dựng văn bản, kiểm tra, giám sát các hoạt động về việc thực hiện chế độ chính sách của Công ty mẹ và của Tập đoàn; Phối hợp tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Người lao động Công ty mẹ hàng năm…; CBCVN-NLĐ Công ty mẹ đã đi đầu trong việc thực hiện văn hóa Dầu khí, xây dựng đơn vị văn hóa, thực hiện có hiệu quả “Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Ban Nữ công Công đoàn Công ty mẹ đã duy trì được các phong trào thi đua trong nữ CNV-LĐ; tổ chức tốt các hoạt động trong các dịp 8/3, 20/10 cho nữ CBCNV-NLĐ, tích cực tham gia các hoạt động do Ban Nữ công Công đoàn ngành tổ chức và đạt kết quả tốt…

Đồng chí Vũ Thị Thanh Hương (Phó bí thư Đảng ủy Công ty mẹ, Chủ tịch Công đoàn Công ty mẹ) đã phát biểu kết luận Hội nghị: Ban Thường vụ, Thường trực Công đoàn Công ty mẹ sẽ tiếp tục phát huy ưu điểm, hạn chế nhược điểm để chỉ đạo tốt các hoạt động công đoàn trong năm 2012, trong đó tập trung vào 3 trọng tâm công tác lớn: Tổ chức tốt hơn nữa các phong trào thi đua lao động giỏi, về đích trước thời hạn…; Triển khai có hiệu quả chương trình “Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và thực hiện “Văn hóa Petrovietnam”, thực hành tiết kiệm chống lãng phí…; Tổ chức thành công hội nghị, đại hội công đoàn các cấp…

Trước đó, Ban Thường vụ Công đoàn Công ty mẹ đã tổ chức Tập huấn, trao đổi nghiệp vụ, giải đáp thắc mắc về công tác tổ chức, công tác kiểm tra và công tác tài chính công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn; Thông qua nội dung này, các cán bộ công đoàn đã nắm chắc và hiểu rõ hơn về một số nội dung trong hoạt động và phương pháp công tác công đoàn; Trong chương trình tập huấn, trao đổi nghiệp vụ, các đại biểu đã được nghe và trao đổi “Kinh nghiệm về việc tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và đảm bảo vệ sinh môi trường” của Công đoàn Ban QLDA Điện lực Dầu khí Vũng Áng – Quảng Trạch;

Kết hợp với các nội dung trên, các đại biểu đã được nghe giới thiệu khái quát về Dự án xây dựng Trung tâm Điện lực Vũng Áng, Dự án xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng (Hà Tĩnh), Dự án xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch (Quảng Bình) và tham quan thực tế tại Công trường xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1; Trong dịp này, Ban Thường vụ Công đoàn Công ty mẹ đã phối hợp với Công đoàn Ban QLDA Điện lực Dầu khí Vũng Áng – Quảng Trạch và Công đoàn Ban QLDA Điện lực Dầu khí Thái Bình 2 tổ chức giải thể thao (bóng chuyền, bóng đá, bóng bàn); Đoàn đại biểu đã làm lễ dâng hương, tưởng niệm tại Đền thờ các liệt sĩ thanh niên xung phong đường 20 quyết thắng và thắp hương tưởng nhớ các liệt sĩ thanh niên xung phong tại “Hang 8 Liệt sĩ Thanh niên xung phong”; trước đó các đại biểu đã tham quan “Khu mô hình dã chiến” – Một bảo tàng lịch sử chiến tranh ngoài trời và thắp hương tại Tượng đài Mẹ Suốt (Đồng Hới – Quảng Bình).

Sau 3 ngày tổ chức (thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật) Hội nghị Ban Chấp hành và Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn của Công đoàn Công ty mẹ – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã thành công, đạt yêu cầu đặt ra để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp cho các đại biểu. Trong điều kiện: Toàn Tập đoàn đang vận động “tiết kiệm chi phí, tiết giảm chi tiêu”, thì có thể khẳng định cách thức và sáng kiến tổ chức nhiều nội dung trong cùng thời điểm, ở cùng một địa bàn là rất hợp lý và nên phát huy.

Chu

Phó chủ tịch Thường trực

DMCA.com Protection Status