Oceangroup: Tiếp bước những thành công

16:48 | 20/04/2012

203 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Ngày 20/4 Công ty CP Tập đoàn Đại Dương (Oceangroup) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2012. Đại hội đã nhất trí thông qua các chỉ tiêu kinh doanh của công ty trong năm 2012, trong đó dự kiến doanh thu của năm 2012 là 4.000 tỉ đồng, tăng 136% so với 2011, lợi nhuận trước thuế năm 2012 là 800 tỉ đồng, tăng 230% so với  năm 2011.

Công ty đã hoàn thành tăng vốn lên 3.000 tỉ đồng bằng việc phát hành thêm 20% cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu từ nguồn thặng dư vốn và lợi nhuận sau thuế

Năm 2011, trong bối cảnh khủng hoảng chung của kinh tế thế giới, kinh tế Việt Nam cũng đứng trước nhiều thách thức và khó khăn do thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt để kiềm chế lạm phát, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương bước sang năm hoạt động thứ 6 với định hướng vượt qua khó khăn, củng cố nội lực, tăng cường quản trị để ứng phó với diễn biến bất thường và khó khăn của nền kinh tế. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong hoạt động, nhưng với sự linh hoạt, chủ động trong hoạt động kinh doanh nên kết thúc năm 2011, Tập đoàn đã đạt được những kết quả khả quan: Tổng doanh thu hợp nhất của Tập đoàn đạt 1.693 tỉ đồng, đạt 84,6% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 242,7 tỉ đồng bằng 63,8% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 187,5 tỉ đồng.

Trong năm, Công ty đã hoàn thành tăng vốn lên 3.000 tỉ đồng bằng việc phát hành thêm 20% cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu từ nguồn thặng dư vốn và lợi nhuận sau thuế.

Năm 2012, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, Tập đoàn Đại Dương xác định tập trung đẩy mạnh tiến độ các dự án bất động sản đồng thời khai thác và bán hiệu quả các dự án đã đủ điều kiện đi vào hoạt động nhằm tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của Tập đoàn. Từ năm 2012 này, Tập đoàn sẽ phát triển thêm kinh doanh lĩnh vực mới là trung tâm thương mại và siêu thị nhằm khai thác hiệu quả phần thương mại, dịch vụ của các dự án Bất động sản của mình.

Bên cạnh việc nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị thành viên, tăng cường các hoạt động quản trị điều hành và quản trị rủi ro, Tập đoàn cũng xác định trong năm 2012 sẽ đẩy mạnh hoạt động mua bán sáp nhập đối với các doanh nghiệp có ngành nghề phù hợp với định hướng phát triển của Tập đoàn như Bất động sản, lương thực, thực phẩm dịch vụ khách sạn, du lịch, thương mại… làm tiền đề cho việc cơ cấu và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Đồng thời, trong năm 2012 Tập đoàn cũng đã lên kế hoạch tăng vốn điều lệ lên mức 5.000 tỉ đồng theo phương thức chào bán cổ phần riêng lẻ cho đối tác chiến lược và chào bán cho cổ đông hiện hữu nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động và tài trợ vốn cho các kế hoạch đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh.

Với thế và lực đã có, kinh nghiệm được tích lũy sau hơn 6 năm xây dựng và phát triển cùng với định hướng chiến lược sản xuất, kinh doanh phù hợp, Đại hội cũng đã nhất trí thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012 với tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt là 4.000 tỉ đồng và 800 tỉ đồng, qua đó xác định mức tăng trưởng tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế tăng so với năm 2011 lần lượt là 136% và 230%. Đồng thời Đại hội cũng thông qua kế hoạch cổ tức cho năm 2012 là 12%.

P.V

 

 

DMCA.com Protection Status