Petrovietnam: Doanh thu nửa năm 2011 bằng cả năm 2009

21:11 | 05/07/2011

536 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Đó là báo cáo của Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) Phùng Đình Thực tại buổi họp báo trực tuyến quý II được tổ chức chiều 5/7 ở 3 điểm cầu Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Quãng Ngãi.

Chỉ đạo buổi họp báo ở đầu cầu Hà Nội là đồng chí Phùng Đình Thực, Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; đồng chí Vũ Quang Nam, Phó tổng giám đốc. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn chỉ đạo điểm cầu TP Hồ Chí Minh. Tổng giám đốc Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn Nguyễn Hoài Giang làm chủ tọa điểm cầu Quảng Ngãi.

Toàn cảnh họp báo quý II/2011 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Tham gia buổi họp báo còn có đồng chí Hoàng Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Thành viên và các đồng chí Phó tổng giám đốc Nguyễn Quốc Khánh, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Quốc Thập, Phạm Thị Thu Hà cùng Tổng giám đốc các Tổng Công ty thành viên của Petrovietnam.

Theo Phó tổng giám đốc Vũ Quang Nam, doanh thu 6 tháng đầu năm 2011 của Tập đoàn Dầu khí đạt 340 nghìn tỉ đồng, trong đó bán dầu đạt hơn 6 tỉ USD. Nộp ngân sách Nhà nước nửa năm đạt 75 nghìn tỉ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 49,9 nghìn tỉ đồng.

Nói thêm về doanh thu, Tổng giám đốc Phùng Đình Thực cho biết, doanh thu cả năm 2009 của Tập đoàn đạt hơn 300 nghìn tỉ đồng, năm 2010 đạt hơn 400 nghìn tỉ đồng. Với những con số trên cho thấy, doanh thu nửa năm 2011 hơn cả năm 2009 và sắp đạt ngưỡng doanh thu năm 2010. Đây là một con số hết sức đáng mừng, cho thấy tăng trưởng doanh thu của Tập đoàn Dầu khí cứ 2 năm lại tăng gấp đôi.

Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí còn cho biết thêm đã phát hiện thêm 2 mỏ dầu mới làm gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 10,2 triệu tấn thu hồi. Tập đoàn đã ký 5 hợp đồng mới, trong đó có 4 hợp đồng trong nước và 1 hợp đồng với đối tác nước ngoài. Trong 6 tháng qua, Tập đoàn cũng đã khai thác được 7,23 triệu tấn dầu. Trong đó, Tập đoàn đã phân bổ 2,74 triệu tấn dầu cho nhà máy lọc dầu Dung Quất, còn lại là xuất khẩu. Về các lĩnh vực sản xuất khác, 6 tháng đầu năm đã cung cấp cho lưới điện quốc gia đạt 7,11 tỉ kWh, các nhà máy đạm đã sản xuất 360 nghìn tấn. Riêng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã sản xuất 2,97 triệu tấn các loại sản phẩm.

Tổng giám đốc Phùng Đình Thực trả lời báo chí

Đặc biệt, lãnh đạo Tập đoàn cũng cho biết thêm, Tập đoàn đã tiến hành rà soát, sắp xếp lại toàn bộ danh mục, tiến độ các dự án đầu tư và quyết định đình hoãn 12 dự án, giãn tiến độ 44 dự án với tổng giá trị lên tới 7.230 tỉ đồng. Đồng thời, Tập đoàn cũng đã khởi công 10 công trình mới và khánh thành 19 công trình. Tuy nhiên, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí cũng cho biết hầu hết các đơn vị thành viên của Tập đoàn đều kinh doanh có lãi, riêng Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) lỗ 493 tỉ đồng, nguyên nhân chủ yếu là giá dầu nước ngoài cao hơn giá trong nước. Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư Petec cũng lỗ 183 tỉ đồng do giá dầu.

Phát huy các thế mạnh đã được, 6 tháng cuối năm Tập đoàn Dầu khí sẽ có kế hoạch khai thác hơn 7 triệu tấn dầu để đạt sản lượng toàn năm là hơn 15 triệu tấn. Doanh thu cả năm 2011 là hơn 500 nghìn tỉ đồng, nửa năm còn lại Tập đoàn sẽ phấn đấu đạt 300 nghìn tỉ đồng và nộp ngân sách Nhà nước 6 tháng tới đạt 63,4 nghìn tỉ đồng. Trong khai thác dầu khí, Tập đoàn sẽ đưa 5 mỏ vào khai thác là mỏ Visovoi – Nhennhexky (Liên Bang Nga), mỏ Tê Giác Trắng, mỏ Đại Hùng giai đoạn II, mỏ Chim Sáo, mỏ Dana lô SK305 – Malaysia.

Từ nay đến cuối năm Tập đoàn sẽ đưa ra thị trường 3 sản phẩm mới là sơ xợi, giàn khoan 90m nước lần đầu tiên đóng tại Việt Nam và Ethanol. Tập đoàn cũng khởi công các dự án Liên hiệp Lọc hóa dầu Nghi Sơn vào quý III/2011, Nhà máy Điện Quảng Trạch 1, Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, Tổ hợp hóa dầu miền Nam. Ngày 15/7 tới, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất sẽ ngừng hoạt động để bảo dưỡng trong 62 ngày đêm. “Đây là nhiệm vụ hết sức trọng tâm, nếu chúng ta làm chậm ngày nào thì kế hoạch sản xuất xăng dầu sẽ chậm lại” – lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí cho biết.

Tại mỗi điểm cầu, báo giới rất quan tâm đến các vấn đề sản xuất kinh doanh, huy động vốn và những hoạt động dầu khí trên biển Đông của Petrovietnam. Trả lời câu hỏi của báo chí về việc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) còn nợ Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) một số tiền lớn, Tổng giám đốc Phùng Đình Thực cho biết, hiện tại EVN còn nợ PV Power 7.000 tỉ đồng. PV Power đề nghị EVN trả dần số nợ này. Hiện EVN gặp nhiều khó khăn về giá điện, vì thế thanh toán chậm nhưng PV Power vẫn quyết tâm đảm bảo kế hoạch sản xuất điện, phục vụ cho nền kinh tế của đất nước.

Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí cũng không ngần ngại trả lời sâu sát những câu hỏi về các hoạt động dầu khí trên biển Đông. “Thời gian này, Tập đoàn đang thực hiện các hoạt động tìm kiếm thăm dò trên vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam theo Công ước Luật Biển quốc tế năm 1982” – Tổng giám đốc Phùng Đình Thực nhấn mạnh.

Nói thêm về điều này, Tổng giám đốc cũng cho rằng tình hình biển Đông đang phức tạp và Tập đoàn cũng sẽ vận dụng phương cách ngoại giao của Bác Hồ, đó là: “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”. “Dĩ bất biến” là độc lập, chủ quyền, còn “ứng vạn biến” là trong những hoạt động hàng ngày, chúng ta cần ứng xử khéo léo, phù hợp với tình hình.

Đức Chính

DMCA.com Protection Status