PVEP: Bắt đầu khai thác dầu tại rừng Amazon

08:47 | 21/11/2013

833 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
13h30 ngày 20/11/2013 tại lô 67 nằm trong rừng Amazon, cách biên giới Ecuador khoảng 50 km, Tổng công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí (PVEP) đã tổ chức đón dòng dầu thương mại đầu tiên.

Kết quả này là sự nỗ lực cố gắng, vượt qua vô vàn gian khổ của tập thể cán bộ, công nhân viên PVEP, đặc biệt là Chi nhánh PVEP tại Peru.

Mở van khai thác dòng dầu đầu tiên tại giếng DORS-1D mở Dorado, lô 67 (Peru) lúc 13h23’ ngày 20/11/2013.

Cách đây hơn 1 năm, trong chuyến thăm và làm việc tại Peru, khi tới thăm cán bộ công nhân viên Chi nhánh PVEP Peru, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã nói: “Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam mang chuông đi đánh xứ người thì phải đánh cho kêu vang vùng Nam Mỹ”. Và ngày hôm nay, tiếng chuông đã vang lên.

Phóng viên báo Năng lượng Mới đã có mặt tại lô 67, rừng Amazon và sẽ có phóng sự nói về cuộc “trường chinh” tìm dầu ở rừng Amazon trên báo Năng lượng Mới những số tới.

P.V

DMCA.com Protection Status