PVN trao tặng 500 triệu đồng cho quân, dân huyện đảo Trường Sa

07:53 | 30/05/2012

192 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Ngày 29/5, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) đã trao tặng 500 triệu đồng cho huyện đảo Trường Sa.

Chiều 29/5, tại TP HCM, TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Quân chủng hải quân phối hợp tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch đi thăm quân, dân huyện đảo Trường Sa – Nhà giàn DK1 năm 2012.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư TW Đoàn TNCS HCM, Trưởng đoàn công tác; Thiếu tướng Bùi Sỹ Trinh, Phó chủ nhiệm Chính trị Hải quân, Phó trưởng đoàn công tác, Trưởng đoàn Quân chủng Hải quân; đồng chí Nguyễn Đình Cúc, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Phó trưởng đoàn công tác.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng đã quán triệt nhu cầu, mục đích của chuyến đi đến 212 đồng chí ở các tỉnh thành, cơ quan đơn vị. Trong khuôn khổ hội nghị, các đoàn công tác đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa thiết thực đến cán bộ, chiến sỹ và nhân dân huyện đảo Trường Sa.

Trưởng đoàn công tác Trần Thị Phương Thảo, thay mặt cho lãnh đạo Tập đoàn trao tặng số tiền 500 triệu đồng tới quân, dân huyện đảo Trường Sa

Về phía PVN, thay mặt cho lãnh đạo Tập đoàn, Trưởng đoàn công tác Trần Thị Phương Thảo, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Phân bón và hóa chất Dầu khí (PVFCCo) cũng đã trao tặng số tiền 500 triệu đồng được trích từ Quỹ “Vì thế hệ trẻ” do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phát động với mục đích thực hiện công tác an sinh xã hội của Tập đoàn trong 2 năm qua.

Thiếu tướng Bùi Sỹ Trinh đón nhận phần quà từ đại diện đơn vị PVFC

Bên cạnh đó, đại diện 3 đơn vị thành viên Tập đoàn là PVFCCo, PVFC và PV Gas City cũng đã trao tặng tổng số tiền 90 triệu đồng đến quân, dân huyện đảo Trường Sa.

Thiếu tướng Bùi Sỹ Trinh đón nhận quà tặng từ đại diện đơn vị PVFCCo

...và quà tặng của đại diện PV Gas City.

Chuyến đi thăm và tặng quà này là hoạt động thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên thanh niên Tập đoàn đối với cán bộ, chiến sỹ và nhân dân huyện đảo Trường Sa và việc bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Thông qua chuyến thăm sắp tới, cán bộ, đoàn viên Tập đoàn Dầu khí thêm hiểu và tự hào về Trường Sa – quần đảo anh hùng, từ đó tích cực tham gia tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về bảo vệ chủ quyền biển, đảo của đất nước và có những việc làm thiết thực để hướng về biển, đảo thân yêu.

Mạnh Kiên

DMCA.com Protection Status