Quyết liệt bám sát tiến độ, đảm bảo chất lượng Dự án Nhà máy Đạm Cà Mau

08:05 | 29/06/2011

455 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Sáng ngày 28/6/2011, tại trụ sở Ban QLDA Khí Điện Đạm Cà Mau đã diễn ra cuộc họp cấp cao giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng thầu WEC về tình hình triển khai Dự án Nhà máy Đạm Cà Mau.

* Chúc mừng công nhân Trung Quốc nhân kỷ niệm 90 năm ngày Thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc


Về phía Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam có đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; đồng chí Trần Quang Dũng, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn; đồng chí Trần Thị Bình, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn; đại diện Tổng thầu WEC có ông Chen La Chun, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc và các lãnh đạo cấp cao hai bên.

Đến nay, tổng thời gian thực hiện hợp đồng triển khai dự án Nhà máy Đạm Cà Mau là trên 35 tháng, khối lượng công việc hoàn thành trên 88%, dự án đang được thực hiện theo đúng tiến độ đề ra. Theo kế hoạch, công tác lắp đặt cơ khí sẽ hoàn thành cơ bản vào ngày 31/8/2011 và nhà máy sẽ cho ra sản phẩm đầu tiên vào ngày 27/11/2011 nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam.

Đồng chí Đinh La Thăng tặng hoa cho đại diện nhà thầu Trung Quốc nhân kỷ niệm 90 năm ngày Thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc (1/7/1921-1/7/2011).

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đinh La Thăng đã biểu dương sự nỗ lực cố gắng, sự phối hợp tốt của các lực lượng tham gia thi công trên công trường bao gồm Ban Quản lý Dự án, Tổng thầu và các nhà thầu phụ. Đồng chí Đinh La Thăng cũng yêu cầu Tổng thầu WEC cần sớm kiện toàn bộ máy quản lý trên công trường, tăng cường máy móc trang thiết bị đảm bảo đủ phương tiện thi công, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất, phương tiện, biện pháp, giải pháp thi công phù hợp, đặt biệt với điều kiện mùa mưa sắp tới. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng như Ban QLDA sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để hỗ trợ về thủ tục, làm việc với các cơ quan chức năng, hỗ trợ cả về phương tiện, nhân sự cần thiết mà Tập đoàn có để hỗ trợ nhà thầu triển khai dự án.

Đồng chí Đinh La Thăng cũng lưu ý Ban QLDA và Tổng thầu cần tăng cường công tác quản lý chất lượng và đặc biệt là quản lý chất lượng đối với các nhà thầu phụ, yêu cầu Tổng thầu chuẩn bị ngay kế hoạch chi tiết cho công tác tiền chạy thử và chạy thử và đồng thời cử người có kinh nghiệm phục trách. Tổng thầu cần phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để có những giải pháp quản lý và tuân thủ các quy định về an toàn sức khỏe môi trường, đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh trên công trường.

Nhân dịp này, thay mặt cán bộ đảng viên, công nhận lao động ngành Dầu khí Việt Nam, đồng chí Đinh La Thăng gửi lời chúc mừng đến nhân dân Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập (01/7/1921-01/7/2011); đồng chí chúc Đảng cộng sản Trung Quốc lãnh đạo nhân dân Trung Hoa xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới. Đồng chí nhấn mạnh: chất lượng, tiến độ hoàn thành công trình Nhà máy đạm Cà Mau sẽ là biểu tượng sinh động theo phương châm chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt” và tinh thần mười sáu chữ vàng “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”.

Thái Bình

DMCA.com Protection Status