Tập đoàn công nghệ Italia muốn hợp tác lâu dài với Petrovietnam

07:36 | 24/04/2012

962 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Chiều 23/4, tại phòng Khánh tiết Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Chủ tịch HĐTV Phùng Đình Thực và Tổng giám đốc Đỗ Văn Hậu đã tiếp thân mật Tổng giám đốc Tập đoàn Zaruberneft (Nga) và Chủ tịch Tập đoàn Techint (Italia).

Hai bên thông báo cho nhau tình hình sản xuất kinh doanh trong những năm vừa qua và kế hoạch mở rộng hợp tác sắp tới. Ở châu Âu, Petrovietnam đang triển khai một loạt dự án hợp tác với Liên bang Nga như khai thác mỏ tại khu vực Nhenhexky, hợp tác với các nước SNG.

Đối với các nước khu vực Tây Âu, nhiều năm qua, Petrovietnam cũng đã hợp tác chặt chẽ và có chiều sâu như hợp tác cung cấp thiết bị cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, các nhà máy điện… Tổng giám đốc Petrovietnam Đỗ Văn Hậu cho biết: Công nghệ sử dụng trong các dự án của Petrovietnam đều do các nước G7 cung cấp.

Tổng giám đốc Petrovietnam Đỗ Văn Hậu tiếp đoàn công tác của Tập đoàn Techint.

Chủ tịch Tập đoàn Techint rất hứng thú với những dự án điện do Petrovietnam làm chủ đầu tư.

Chủ tịch Techint Enrico Bonatti rất quan tâm đến những dự án điện do Petrovietnam làm chủ đầu tư. Tổng giám đốc Petrovietnam Đỗ Văn Hậu thông báo rằng, Petrovietnam đang triển khai 5 dự án điện than. Về công nghệ, Petrovietnam ưu tiên sử dụng những công nghệ hiện đại nhất. Nếu Techint có khả năng cung cấp thì Petrovietnam sẵn sàng hợp tác và nhận chuyển giao.

Tập đoàn Techint đang triển khai một loạt các dự án tại các nước lân cận Việt Nam như Nhật Bản, Trung Quốc, Indonesia và thu được nhiều thuận lợi. Việt Nam đang là nước phát triển mạnh về ngành Dầu khí, chuyến thăm và làm việc với Petrovietnam không chỉ mở ra một khả năng hợp tác mới giữa hai tập đoàn mà còn cung cấp cho Petrovietnam thêm một địa chỉ ưu tú về công nghệ năng lượng, nhất là công nghệ trong nhà máy điện.

Techint là tập đoàn công nghệ và xây dựng hàng đầu của Italia. Tập đoàn này chuyên cung cấp kỹ thuật, mua sắm, xây dựng, vận hành và quản lý đối với các dự án năng lượng quy mô toàn cầu. Với hơn 65 năm kinh nghiệm, đội ngũ lao động 18.000 người trên thế giới, Techint đã vươn cánh tay dài ra 3.500 dự án ở Mỹ, châu Âu, châu Á, châu Phi.

Đức Chính

DMCA.com Protection Status