Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức tất niên Ất Mùi 2015

15:58 | 05/02/2016

1,926 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Hôm nay (5/2), vào ngày làm việc cuối cùng của năm cũ Ất Mùi, tại trụ sở Tập đoàn (18 Láng Hạ, Hà Nội), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức buổi lễ tất niên, chuẩn bị chào đón năm mới Bính Thân 2016.

Dự buổi liên hoan tất niên có đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên (HĐTV), Tổng giám đốc Tập đoàn; các đồng chí Thành viên Hội đồng Thành viên, Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể cán bộ công nhân viên đang làm việc tại khối cơ quan tập đoàn.

tap doan dau khi viet nam to chuc tat nien at mui 2015
Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng giám đốc Nguyễn Quốc Khánh phát biểu tại buổi lễ

Lễ tất niên là một hoạt động thường niên của Tập đoàn, tổ chức vào ngày làm việc cuối cùng của năm cũ, tạo không khí sôi nổi, phấn khởi chào đón năm mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng giám đốc Nguyễn Quốc Khánh gửi lời chúc mừng năm mới vui tươi, hạnh phúc  tới toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên, người lao động Dầu khí ở mọi miền Tổ quốc, ở trong và ngoài nước nói chung và những người đang làm việc tại trụ sở Hà Nội nói riêng.

tap doan dau khi viet nam to chuc tat nien at mui 2015
Toàn cảnh buổi lễ tất niên, chào đón năm mới Bính Thân 2016
tap doan dau khi viet nam to chuc tat nien at mui 2015
Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc  Tập đoàn cùng các lãnh đạo PVN lì xì cho các Ban, Văn phòng Tập đoàn nhân dịp đón xuân Bính Thân 2016.
tap doan dau khi viet nam to chuc tat nien at mui 2015
tap doan dau khi viet nam to chuc tat nien at mui 2015
tap doan dau khi viet nam to chuc tat nien at mui 2015
tap doan dau khi viet nam to chuc tat nien at mui 2015
Tiết mục văn nghệ do Đoàn Thanh niên Tập đoàn biểu diễn tại buổi liên hoan tất niên

Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng giám đốc Nguyễn Quốc Khánh bày tỏ sự cảm ơn tới toàn thế cán bộ, nhân viên, người lao động trong toàn Tập đoàn một năm qua đã làm việc hết mình trong bối cảnh vô cùng cam go, khốc liệt của năm 2015. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là tình hình giá dầu suy giảm tới mức thấp nhất trong hơn một thập kỷ qua đã gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực, nhưng toàn thể cán bộ, công nhân viên trong Tập đoàn đã đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, chung sức, chung lòng, phát huy truyền thống của ngành Dầu khí, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch của năm.

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh nhấn mạnh, năm mới Bính Thân 2016 sẽ còn rất nhiều thách thức, khó khăn đang chờ đón, Tập đoàn cần phải đoàn kết, nỗ lực hết mình, tìm ra những giải pháp, phương hướng để duy trì hoạt động hiệu quả, vượt qua khó khăn để hoàn thành tất cả các kế hoạch đã đề ra, đưa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp tục phát triển bền vững.

Nguyễn Hoan

DMCA.com Protection Status