Thi đua 90 ngày sửa chữa giàn khoan Cửu Long

10:21 | 16/06/2014

652 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Ngày 13/6 tại Ụ khô số 1, Công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất (DQS) Công đoàn - Đoàn Thanh niên DQS phối hợp tổ chức Lễ phát động thi đua cao điểm 90 ngày đêm hoàn thành kế hoạch sửa chữa Giàn khoan Cửu Long.

Giàn khoan Cửu Long của Liên doanh Việt – Nga “Vietsovpetro” có chiều dài: 60.960m, chiều rộng: 56.692m, chiều cao thân tàu: 6.988m, chiều dài của chân: 126.346 m, chiều sâu giếng khoang: 3.000m. Đây là một trong những giàn khoan quan trọng nhất phục vụ hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí của Vietsovpetro.

Lãnh đạo tặng cờ thi đua cho các đơn vị thi công

Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Trần Ngọc Dũng phát biểu chỉ đạo

Tại buổi lễ ông Võ Tấn Thành, Chủ tịch Công đoàn Công ty thay mặt cho Công đoàn – Đoàn thanh niên DQS và Giàn khoan Cửu long phát động thi đua đã nhấn mạnh: Đây là đợt thi đua có ý nghĩa hết sức to lớn, được phát động trong toàn Công ty và các đơn vị bạn nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua Phát huy nội lực, lao động sáng tạo, xây dựng DQS phát triển ngày càng ổn định và bền vững, nỗ lực cao nhất để tranh thủ thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành tiến độ đề ra, các đơn vị khẩn trương phát động thi đua tới từng bộ phận, từng người lao động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của đợt thi đua này để mọi người nhận thức rõ và thực hiện với mục tiêu: Thi công hoàn thành và hoàn thành vượt mức tiến độ, đảm bảo chất lượng sản phẩm và an toàn lao động, để bàn giao cho chủ tàu Vietsovpetro vào ngày 13/9/2014.

Ông Võ Tấn Thành phát động thi đua

Ông Phạm Văn Hanh, Chủ nhiệm công trình Giàn khoa Cửu Long đã thay mặt cho những người trực tiếp lao động tại công trường, nhiệt liệt hưởng ứng đợt phát động và hứa sẽ chấp hành tốt nội quy, quy định của Công ty, ra sức thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quyết tâm hoành thành và hoàn thành vượt mức mọi kế hoạch được giao, đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn lao động. “Là một trong những người đã gắn bó lâu dài với Công ty rất hiểu và chia sẽ những thăng trầm của Công ty trong thời gian qua, nay rất vui mừng và phấn khởi với tình hình mới của Công ty và tin tưởng với sự quan tâm của Lãnh đạo Tập đoàn, sự đoàn kết của tập thể Lãnh đạo, CB-CNV DQS, lòng nhiệt thành và hăng say của tuổi trẻ nhất định Công ty sẽ phát triển ổn định và bền vững”.

Thay mặt Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐDK), ông Trần Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch CĐDK đã ghi nhận và biểu dương những khó khăn, cũng như những thành công mà DQS đã đạt được trong thời gian qua, ông hết sức ủng hộ việc tổ chức các phong trào thi đua của DQS, vì ngay giữa thời điểm Trung Quốc đưa Giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc hạ đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam đã làm dấy lên phong trào thi đua yêu nước mạnh mẽ, trong đó có DQS, ông cũng tin rằng trong thời gian tới với sự quan tâm sâu sát của Công đoàn Dầu khí Việt Nam, sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Lãnh đạo Công ty, DQS sẽ vượt qua mọi khó khăn và hoàn thành tất cả các nhiệm vụ trong thời gian tới.

TGĐ Trần Hoài An phát biểu tại lễ phát động

TGĐ ký giao ước thi đua cùng các đơn vị

Tại buổi lễ, ông Trần Hoài An, Tổng giám đốc DQS đã kêu gọi các cán bộ công nhân viên trên công trường phát huy sức mạnh của tuổi trẻ, đoàn kết nhất trí thi đua, phối hợp chặt chẽ, lao động sáng tạo và sâu sát cùng các bạn đoàn viên thanh niên thi đua đạt kết quả tốt.

Nguyễn Tiến Dũng

DMCA.com Protection Status