Thư chúc mừng của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

07:44 | 28/08/2015

2,944 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Nhân Kỷ niệm 40 năm Ngày Thành lập Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (3/9/1975 - 3/9/2015), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có thư chúc mừng.

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Thành lập ngành Dầu khí Việt Nam (3/9/1975 - 3/9/2015), thay mặt Chính phủ, tôi thân ái gửi tới toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động của ngành Dầu khí Việt Nam lời thăm hỏi và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức và người lao động ngành Dầu khí Việt Nam đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đưa ngành Dầu khí Việt Nam trở thành một ngành kinh tế trụ cột của đất nước. Tôi rất vui mừng trước những tiến bộ nhanh chóng của ngành Dầu khí Việt Nam. Ngày nay, các đồng chí đã làm chủ được công nghệ hiện đại, chủ động được từ khâu tìm kiếm thăm dò, khai thác đến lọc hóa dầu, công nghiệp khí, công nghiệp điện và dịch vụ dầu khí chất lượng cao, góp phần quan trọng vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh năng lượng và tham gia bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển. Ghi nhận những thành tích đó, Đảng, Nhà nước đã có nhiều hình thức khen thưởng cao quý cho ngành.

thu-chuc-mung
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến thăm công trường Nhà máy Xử lý khí Cà Mau

Trong giai đoạn phát triển mới, ngành Dầu khí nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Nhiều mỏ sản lượng khai thác đã qua giai đoạn đỉnh cao; việc tìm kiếm, thăm dò, khai thác ngày càng khó khăn; giá dầu biến động bất lợi, khó lường, cạnh tranh ngày càng quyết liệt. Để thực hiện tốt Nghị quyết của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển ngành Dầu khí đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 và hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được giao, các đồng chí cần tập trung tái cơ cấu từng đơn vị, tích cực cải tiến, hợp lý hóa sản xuất, thực hành tiết kiệm để giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Hơn lúc nào hết, mỗi cán bộ, công nhân viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phải ý thức đầy đủ trách nhiệm to lớn của mình trước Tổ quốc, trước nhân dân, tuyệt đối chấp hành sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy truyền thống tốt đẹp và những kết quả đạt được, đoàn kết nhất trí, nâng cao trình độ kỹ năng và phẩm chất đạo đức, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng Tập đoàn ngày càng vững mạnh, đóng góp to lớn hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chúc các đồng chí và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Thân ái!

Nguyễn Tấn Dũng

(Năng lượng Mới 451+452)

DMCA.com Protection Status