Total huỷ bỏ hợp đồng thăm dò hydrocarbon ngoài khơi Algeria
Dự án thăm dò hydrocarbon ngoài bờ biển Algeria được triển khai từ năm 2018 trong khuôn khổ quan hệ đối tác nước ngoài. Gã khổng lồ dầu khí ENI (Ý) được giao bờ biển phía Đông, tập đoàn Total (Pháp) được giao bờ biển phía Tây.
Theo Bộ trưởng Bộ Năng lượng, tập đoàn dầu khí nhà nước Sonatrach (Algeria) phụ trách mỏ dầu này. “Họ ký hợp đồng thăm dò bờ biển phía Đông với ENI. Đó chỉ là thoả thuận khảo sát địa chất. Tập đoàn ENI đã thăm dò và thấy có triển vọng về dầu khí, tức là có khả năng tích tụ hydrocarbon, nhưng ta sẽ không biết cho đến khi tiến hành khoan mỏ”, ông Attar nói thêm.
“Khủng hoảng dầu khí, đại dịch Covid-19…đã làm trễ tiến trình, nhưng hợp đồng với ENI vẫn còn hiệu lực, còn hợp đồng thăm dò ngoài khơi phía Tây đã bị Total huỷ bỏ”, Bộ trưởng Bộ Năng lượng cho biết.
Vào tháng 10 năm 2018, Sonatrach đã ký kết nhiều thoả thuận với Total và ENI về thăm dò hydrocarbon ngoài khơi.
Theo các điều khoản hợp đồng, ENI sẽ thăm dò bồn trũng chứa dầu với diện tích 15 000 m2 ở phía Đông Algeria, tỉnh Béjaïa. Mục tiêu là xác định các vỉa sa thạch và vỉa đá carbonat.
Ở vùng phía Tây, Total sẽ thăm dò bồn trũng với diện tích 10 000 m2, Mục tiêu cũng là xác định các vỉa sa thạch và vỉa đá carbonat.
Algeria: Sonatrach ký MOU với các tập đoàn dầu khí Occidental, Eni và Total |
Những dự án dầu khí của Algeria hiện tại và trong tương lai |
Hỏa hoạn nghiêm trọng tại mỏ dầu lớn ở Algeria |
Nh.Thạch
AFP
-
Tin tức kinh tế ngày 28/3: Gần 74.000 doanh nghiệp rút khỏi thị trường trong quý I
-
Phê duyệt 14 ngân hàng quan trọng nhất hệ thống năm 2024
-
Đề xuất Quốc hội cho phép thi hành Luật Đất đai từ ngày 1/7/2024
-
Nhà báo Nguyễn Văn Minh được bổ nhiệm làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
-
Giá các mặt hàng xăng dầu đồng loạt tăng nhẹ