Tuổi trẻ PV Power: Xung kích lao động sáng tạo vì sự phát triển của doanh nghiệp

12:16 | 12/05/2012

232 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Đồng hành với sự phát triển lớn mạnh của Tổng Công ty, 5 năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên tại Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đã thu được những kết quả hết sức tự hào, thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

Xung kích lao động sáng tạo

Trong những năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (sau gọi tắt là Đoàn TN PV Power) đã tham gia trực tiếp phát động phong trào thi đua “4 nhất” trên công trình trọng điểm nhà nước Nhà máy điện Cà Mau 1&2 và Nhà máy điện Nhơn Trạch 1. Phong trào thi đua đã kịp thời phát động, cổ vũ tinh thần lao động hăng say, sáng tạo của lực lượng lao động trên công trường hoàn thành bàn giao nhà máy – đạt được các mục tiêu “Sáng tạo nhất, Chất lượng cao nhất, Tiến độ nhanh nhất, An toàn nhất”.

Đoàn Thanh niên PV Power thăm và tặng quà gia đình chính sách

Với tinh thần tình nguyện, xung kích thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, đặc biệt ở địa bàn khó khăn, đoàn viên thanh niên Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau, Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 1 tiếp tục thực hiện các công trình thanh niên “Vận hành an toàn hiệu quả nhà máy điện Cà Mau” và “Vận hành an toàn hiệu quả Nhà máy Điện Nhơn Trạch 1”, các công trình thanh niên đã phát huy được hiệu quả giúp nhà máy vận hành liên tục, tiết kiệm được tối đa chi phí khắc phục sự cố, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong giai đoạn thiếu hụt hiện nay.

Tiếp bước thành công của các Nhà máy Điện Cà Mau 1 & 2; Nhà máy Điện Nhơn Trạch 1, Lãnh đạo Tập đoàn đã giao cho, Đoàn PV Power đứng ra phát động thi đua trên công trường Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 với mục tiêu “4 nhất”. Đến nay, các hạng mục của dự án đang đáp ứng tiến độ đề ra, phấn đấu quý I/2011 hoàn thành phát điện chu trình hỗn hợp của Nhà máy. Đoàn đã vận động ĐVTN xung kích đảm nhận công việc tại các công trường, nhà máy, dự án trọng điểm của Tổng Công ty như dự án Nhiệt điện Thái Bình 2, dự án thủy điện Hủa Na, dự án thủy điện Đakđrinh…

Thực hiện các công trình, phần việc Thanh niên đã đăng ký trong các năm 2008, 2009 và đăng ký thực hiện các công trình, phần việc Thanh niên mới trong năm 2010. Tiêu biểu là: Đoàn Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2: Đăng ký và thực hiện hoàn thành các phần việc công trình thanh niên cấp Đoàn khối là: Thi đua 45 ngày đêm hoàn thành đóng cọc đại trà mặt bằng chính của Nhà máy; Thi đua 40 ngày đêm hoàn thành cụm móng Tuabin và cụm móng nhà Tuabin; 70 ngày đêm hoàn thành hạng mục quan trọng và phát động đợt thi đua mới hoàn thành các hạng mục phấn đấu phát điện lần đầu vào 26/12/2010.

Ngay trong những đợt sơ kết thi đua 4 đoàn viên thanh niên đã vinh dự được kết nạp Đảng ngay trên công trường. Tại cơ sở Đoàn Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau: Tiếp tục đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên: “Vận hành an toàn hiệu quả Nhà máy Điện Cà Mau”, “Làm bờ bao bảo vệ Khu vực Nhà máy Điện Cà Mau”, công trình “Vườn cây thanh niên”…

Đoàn viên, Thanh niên PV Power BacKan đang vận hành van tại Đập thủy điện Nậm Cắt

Tại cơ sở Đoàn Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch: “Tiếp nhận và vận hành an toàn, hiệu quả Nhà máy Điện Nhơn Trạch 1”, tổ chức thành công diễn đàn thanh niên với việc “Vận hành hiệu quả an toàn các nhà máy điện”. Đây là diễn đàn để thanh niên Tổng Công ty tham gia hiến kế với Lãnh đạo Tập đoàn, Lãnh đạo Tổng Công ty các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác vận hành các nhà máy điện. Diễn đàn đã nhận được sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của hơn 200 đoàn viên các đơn vị Cơ quan TCT; Nhơn Trạch 1; Nhơn Trạch 2; Cà Mau; PVPS và các đoàn bạn.

Đoàn viên thanh niên các đơn vị Nhiệt điện Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch 2, Cà Mau, Thuỷ điện Hủa Na, Thuỷ điện Đakđrinh, Dịch vụ Kỹ thuật PVPS đã tích cực tham gia Hội thảo về vệ sinh an toàn sức khoẻ môi trường – phòng chống cháy nổ và Hội thao về PCCN tại Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 vào ngày 18 và 19/3/2010.

Tại cơ sở Đoàn Công ty Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam: phần việc thanh niên “Thiết kế các hạng mục đầu mối (đập dâng, đập tràn) thuỷ điện Xím Vàng 2” đăng ký trong năm 2008 đã được hoàn thành, Đoàn tiếp tục đăng ký đảm nhận Phần việc thanh niên “Thiết kế nâng cấp và mở rộng Thuỷ điện Thác Bay – tỉnh Điện Biên”; phần việc “Thiết kế và thi công hệ thống điện và internet cho văn phòng công ty”…

Đoàn đã tổ chức cho đoàn viên, thanh niên đăng ký cam kết thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, chấp hành nội quy giờ giấc làm việc của Tổng Công ty, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đặc biệt đối với việc sử dụng điện trong và ngoài giờ làm việc. Tham gia công tác vệ sinh, các đội ứng cứu tình huống khẩn cấp, phòng chống cháy nổ, phòng chống lũ lụt tại các công trường, nhà máy của TCT trên cả nước.

Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Đoàn viên, thanh niên PV Power thắp hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Trường Sơn

Đã xây dựng chương trình hoạt động như: về nguồn; giao lưu ôn lại truyền thống, nâng cao lý tuởng và truyền thống cách mạng cho đoàn viên thanh niên. Cụ thể: Thực hiện giao lưu kết nghĩa tại Thái Nguyên, tham gia “Hành trình theo chân Bác” kết hợp chương trình tập huấn công tác Đoàn năm 2008; Tham gia và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong các hoạt động tình nguyện, về nguồn do Đoàn Khối doanh nghiệp Trung ương và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia ViệtNamtổ chức trong các tháng 7, 8 hàng năm. Nhằm đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, “lá lành đùm lá rách”, tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ, thăm và tặng quà cho thanh thiếu nhi và gia đình chính sách nhân dịp ngày 27-7.

Đoàn TN PV Power đã tham gia tất cả các chương trình Tình nguyện và Hành trình về nguồn hàng năm. Kết hợp với Công đoàn Tổng Công ty tổ chức làm thêm ủng hộ các ngày lương cho đồng bào có hoàn cảnh khó khăn ở các tỉnh, ủng hộ đồng bào bị bão lụt. Huy động đoàn viên, thanh niên làm thêm ngày thứ 7 để gây quỹ làm công tác an sinh xã hội và “ngày thứ bảy tình nguyện vì thế hệ trẻ” do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phát động .

Ngoài ra Đoàn TN PV Power còn tổ chức chương trình vui chơi cho các cháu nhân dịp 1/6 hàng năm; phối hợp với Công đoàn tổ chức sinh hoạt cho các cháu nhân dịp nghỉ mát của Tổng Công ty trong tháng 6/2009; Phối hợp với Công đoàn Tổng Công ty tổ chức tặng quà và tuyên dương các cháu là con em CBCNV trong Tổng Công ty đã có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện; Phối hợp với Công đoàn Tổng Công ty xây dựng và điều hành Quỹ khen thưởng học tập, gây dựng quỹ để chủ động trong công tác khen thưởng hàng năm cho con em cán bộ công nhân viên toàn Tổng Công ty.

Văn Dũng

DMCA.com Protection Status