Tuổi trẻ PVEP: Xung kích, sáng tạo vượt qua thách thức

11:28 | 20/04/2012

453 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Là một trong những cơ sở Đoàn tiêu biểu của Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Đoàn TNCS HCM Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) luôn phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đi đầu vượt khó, xứng đáng với truyền thống tự hào của thế hệ những người đi tìm lửa trong suốt hơn nửa thập kỷ đã qua.

Thanh niên PVEP tích cực tham gia các hoạt động xã hội

Được thành lập ngày 09/08/2007 trên cơ sở sáp nhập Đoàn cơ sở Công ty Đầu tư Phát triển Dầu khí và Đoàn cơ sở Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí, những đoàn viên trẻ PVEP ý thức rõ trách nhiệm nặng nề và cũng là niềm vinh dự to lớn của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ PVEP đối với nhiệm vụ tìm kiếm thăm dò khai thác dầu khí.

Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, tuổi trẻ PVEP đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, quyết tâm chinh phục mọi thách thức. Bằng những hành động và việc làm cụ thể, thiết thực, các đoàn viên thanh niên đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, hoạt động sản xuất kinh doanh của PVEP, xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Xung kích, đi đầu trong mọi hoạt động

Với tinh thần nhiệt huyết, sức trẻ, xông pha và khát vọng cống hiến, đoàn viên thanh niên PVEP đã phát huy bản lĩnh, trí tuệ, xung kích lao động sáng tạo, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vì sự phát triển bền vững của PVEP, tích cực tham gia tham gia triển khai 44 dự án trong nước và 18 dự án ở nước ngoài.

Đoàn viên thanh niên trong đơn vị đã tích cực tham gia vào việc cải cách hành chính, đổi mới phong cách làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất kinh doanh như Hệ thống “Văn phòng ảo”; hệ thống “Truyền thông hợp nhất”; hệ thống báo cáo điện tử; hệ thống quản lý văn bản; quản lý trang thông tin nội bộ của PVEP; Thực hiện “Văn minh công sở” thông qua chương trình 5S; Phong trào “Nét đẹp công sở”; Phong trào tiết kiệm giấy, tiết kiệm điện; Tham gia xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO của PVEP; Tham gia xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp PVEP…

Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh phong trào xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội luôn được Đoàn PVEP chú trọng triển khai, đặc biệt là cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo”, qua phong trào, đoàn viên thanh niên PVEP đã được trực tiếp hoặc gián tiếp thăm hỏi, động viên đồng bào, chiến sỹ tại các vùng biên giới hải đảo. Đặc biệt, Đoàn PVEP còn thường xuyên vận động đoàn viên thanh niên tham gia các dự án, các hoạt động tìm kiếm thăm dò khai thác dầu khí tại vùng nước sâu xa bờ, làm việc tại các giàn khoan dầu khí tiền tiêu của Tổ quốc.

Hoạt động an sinh xã hội, xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được Đoàn TNCS HCM PVEP chú trọng triển khai theo hướng tích cực và hiệu quả. Hưởng ứng Nghị quyết 30a của Chính phủ về hỗ trợ các huyện nghèo, hưởng ứng cuộc vận động “Tiếp sức đến trường”, cuộc vận động “Chăn ấm mùa đông”, Đoàn TNCS HCM PVEP đã chủ động phối hợp với Công đoàn các cấp, tranh thủ tối đa sự ủng hộ của Đảng ủy, Lãnh đạo PVEP, phối hợp với các đơn vị trên địa bàn công tác để tổ chức tốt các hoạt động tình nguyện, thăm hỏi, tặng quà, khám bệnh, phát thuốc… Trong thời gian qua, hơn 2.000 lượt đoàn viên thanh niên đã tham gia các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, nhiều trường hợp khó khăn đã nhận được sự cảm thông, sự giúp đỡ, hỗ trợ trực tiếp cùng nhiều hiện vật, quà tặng thiết thực cho cuộc sống hàng ngày, có giá trị về tinh thần.

Với đặc thù là đơn vị triển khai các hoạt động đầu tư tìm kiếm thăm dò khai thác dầu khí ở trong nước và nước ngoài, các đoàn viên thanh niên PVEP có nhiều cơ hội phát huy vai trò xung kích trong các hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế. Trong thời gian qua, các Chi đoàn Algeria, Malaysia, Nam Mỹ, Trung Á không chỉ phát huy vai trò xung kích trong việc thực hiện công tác đầu tư tìm kiếm thăm dò khai thác dầu khí mà các đơn vị còn chủ động triển khai các hoạt động giao lưu với thanh niên các nước sở tại. Đoàn TNCS HCM PVEP thường xuyên cử cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia học tập kinh nghiệm, công tác, dự hội thảo, các hoạt động giao lưu trại hè với thanh niên các nước Cộng hòa Liên bang Đức, Hàn Quốc; Cử cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia Tàu Thanh niên Đông Nam Á 2011, Liên hoan Thanh niên Việt Nam – Trung Quốc; Giao lưu âm nhạc Thanh niên Việt – Đức; Thăm các cơ sở Dầu khí tại Lào…

Dấu ấn những công trình Thanh niên

Thông qua các hoạt động của Đoàn, đoàn viên thanh niên, cán bộ nhân viên ngày càng được nâng cao nhận thức đúng đắn về định hướng nghề nghiệp, tạo ra một lớp thanh niên yêu nghề, hăng say lao động, khao khát cống hiến vì sự phát triển của PVEP và của Tập đoàn.

Các công trình, phần việc thanh niên tiêu biểu như công trình “Thiết kế cụm thiết bị nung dầu thô phục vụ quá trình bơm rửa đường ống khai thác; thiết kế, thi công hệ thống bơm ngầm cung cấp nước biển cho hệ thống cứu hỏa trên giàn Đại Hùng 01 khi giàn nổi”, công trình “Thu xếp khoản vay trị giá 430 triệu USD phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh”, công trình “Xây dựng và phát triển hệ thống văn phòng ảo”, công trình lấp 09 giếng khoan hết khả năng khai thác tại mỏ khí Tiền Hải, “cung cấp các dịch vụ phòng cháy chữa cháy, ứng cứu khẩn cấp, cắm biển báo tại các giếng khoan khí than”… đã mang lại hiệu quả kinh tế xã hội thiết thực cho PVEP.

Triển khai thực hiện phong trào “5 xung kích, 4 đồng hành”, Đoàn TNCS HCM PVEP đã phát huy nhiều sáng kiến, sáng chế, ứng dụng tiến bộ khoa học vào hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả như các đề tài: Đánh giá kinh tế các lô nước sâu ngoài khơi Việt Nam (146, 147, 148, 149); Đa dạng hóa Mô hình địa chất với đối tượng đá vôi nứt nẻ để đáp ứng lựa chọn tối ưu cho mô hình mô phỏng mỏ”; Lập báo cáo nghiên cứu đánh giá tiềm năng Dầu khí 2 lô ngoài khơi bể Sandino và Miskito (Nicaragua)…Qua đó, đoàn viên thanh niên đã góp phần giúp PVEP tiết kiệm hàng triệu USD chi phí sản xuất kinh doanh, rút ngắn thời gian thực hiện công việc và mang lại nhiều lợi ích vô hình to lớn khác. Quan trọng hơn cả là tuổi trẻ PVEP đã được phát huy tối đa khát vọng lao động sáng tạo, được trải nghiệm thực tế, dần hoàn thiện bản thân.

Từ những kết quả đã đạt được, tuổi trẻ PVEP đã vinh dự được nhận nhiều Giấy khen, Bằng khen cho các cá nhân và tập thể của các cấp Lãnh đạo Tổng công ty, Tập Đoàn và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng.

Bước sang giai đoạn phát triển mới (2011-2015) đầy khó khăn thách thức, với phương châm hành động “Tuổi trẻ PVEP vươn cao khát vọng sáng tạo, tình nguyện cống hiến vì sự phát triển bền vững của Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí”, Đoàn TNCS HCM PVEP sẽ tiếp tục xây dựng tổ chức vững mạnh, chú trọng nâng cao chất lượng cán bộ, chất lượng đoàn viên, nâng cao sức hấp dẫn của phong trào thanh niên, khơi dậy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ PVEP, xứng đáng kế tục trung thành sự nghiệp của Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí, nâng cao vị thế của tổ chức Đoàn TNCS HCM PVEP trong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

DMCA.com Protection Status