Viện Dầu khí Việt Nam về nguồn tại Bắc Kạn, Tuyên Quang và Thái Nguyên

16:34 | 25/05/2017

1,271 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Từ ngày 20 đến 22/5/2017, Hội Cựu chiến binh (CCB) Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) phối hợp cùng Công đoàn, Đoàn Thanh niên VPI đã tổ chức chương trình về nguồn, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ tại các tỉnh Bắc Kạn, Thái Nguyên và Tuyên Quang.  

Đây là hoạt động thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội CCB, Công đoàn, Đoàn Thanh niên VPI nhân dịp kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017), chào mừng thành công Đại hội CCB VPI lần thứ II (nhiệm kỳ 2017-2022), kỷ niệm 39 năm Ngày thành lập VPI (22/5/1978 - 22/5/2017) và hướng tới 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017).

Tham gia Đoàn có tiến sĩ Nguyễn Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VPI, Chủ tịch Hội CCB VPI làm trưởng đoàn cùng các đại biểu CCB, Đoàn viên TNCS, Đoàn viên công đoàn ưu tú VPI.

vien dau khi viet nam ve nguon tai bac kan tuyen quang va thai nguyen
Đoàn VPI chụp ảnh lưu niệm tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh (Khu di tích lịch sử đặc biệt cấp Quốc gia - An toàn khu Định Hóa).

Chiều 20/5, Đoàn đã đến với xã nghèo Khang Ninh (huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn). Tại đây, thay mặt cho cán bộ, công nhân viên VPI, Đoàn đã thăm hỏi, tri ân tới các CCB, cựu quân nhân và các gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã; trao tặng 20 phần quà (mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng); trao tặng 10 suất học bổng “Trí tuệ Dầu khí Việt Nam” cho 10 em học sinh nghèo vượt khó tại 2 trường Tiểu học và THCS xã Khang Ninh.

Tối cùng ngày, tại xã Khang Ninh, Đoàn đại biểu đã có buổi giao lưu với đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn, huyện Ba Bể và Hội CCB xã Khang Ninh.

Ngày 21/5, Đoàn tham quan Vườn Quốc gia Ba Bể, thăm Thủ phủ chiến khu cách mạng tại thành phố Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang).

vien dau khi viet nam ve nguon tai bac kan tuyen quang va thai nguyen

Lãnh đạo Hội CCB VPI tặng quà cho các CCB, gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Khang Ninh.

vien dau khi viet nam ve nguon tai bac kan tuyen quang va thai nguyen
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn VPI Nguyễn Văn An và Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh VPI Dương Bắc Sơn trao học bổng “Trí tuệ Dầu khí Việt Nam” cho các em học sinh nghèo vượt khó tại xã Khang Ninh.

Sáng 22/5, Đoàn di chuyển đến An toàn khu Tân Trào (Tuyên Quang) và An toàn khu Định Hóa (Thái Nguyên). Tại đây, Đoàn đã tham quan Lán Nà Nưa - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã sống và làm việc trong khoảng thời gian từ cuối tháng 5 đến tháng 8/1945 chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa vũ trang toàn quốc vào ngày 19/8/1945.

vien dau khi viet nam ve nguon tai bac kan tuyen quang va thai nguyen
Đoàn nghe giới thiệu về Khu di tích lịch sử đặc biệt cấp Quốc gia (Lán Nà Nưa).
vien dau khi viet nam ve nguon tai bac kan tuyen quang va thai nguyen
Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Đình Tân Trào

Trước khi rời khỏi Khu di tích An toàn khu Tân Trào, Đoàn đã tham quan và nghe giới thiệu về Đình Tân Trào, thăm cây đa Tân Trào nổi tiếng.

vien dau khi viet nam ve nguon tai bac kan tuyen quang va thai nguyen

Đoàn làm Lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người Anh hùng giải phóng dân tộc

Đoàn tới thăm An toàn khu Định Hóa (Thái Nguyên), dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Bác.

vien dau khi viet nam ve nguon tai bac kan tuyen quang va thai nguyen
TS Nguyễn Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Hội CCB VPI, Trưởng đoàn công tác viết cảm tưởng tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Hội CCB VPI Nguyễn Hồng Minh đã viết cảm tưởng: “Hôm nay, chúng con là những cán bộ, công nhân viên VPI về viếng Bác đúng vào dịp kỷ niệm 127 năm Ngày sinh của Người, chào mừng thành công Đại hội CCB VPI và kỷ niệm 39 năm Ngày thành lập VPI. Thực hiện di chúc của Người, tập thể người lao động VPI nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, ra sức khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nêu cao niềm tự hào về truyền thống Khoa học Công nghệ Dầu khí, đặc biệt là phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần gìn giữ Ngọn lửa Trí tuệ Dầu khí Việt Nam Anh hùng”.

vien dau khi viet nam ve nguon tai bac kan tuyen quang va thai nguyen
Đoàn Đại biểu Hội CCB VPI chụp ảnh lưu niệm tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chuyến đi lần này là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực chào mừng các sự kiện lớn của đất nước và 39 năm Ngày thành lập VPI. Hành trình về nguồn đã để lại dấu ấn sâu đậm trong mỗi CCB, cán bộ, đoàn viên thanh niên VPI, qua đó giúp mỗi người nhận thức sâu sắc hơn về công lao to lớn của Bác Hồ đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Để từ đó, các thế hệ người lao động VPI không ngừng học tập, lao động, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

L.T

DMCA.com Protection Status