Hội nghị Ban Chấp hành Hội CCB Tập đoàn mở rộng lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022:

Quyết tâm, đồng lòng vượt khó khăn

17:42 | 10/01/2018

751 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 10/1, tại Hà Nội, Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Hội CCB Tập đoàn) đã tiến hành Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ II (mở rộng), nhiệm kỳ 2017-2022 về tổng kết công tác hoạt động năm 2017 và dự thảo phương hướng công tác Hội trong năm 2018.  

Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Quang Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; đồng chí Trần Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch phụ trách Hội CCB Tập đoàn (chủ trì Hội nghị) cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội CCB Tập đoàn, đại diện hội viên các Hội CCB của các đơn vị trong Tập đoàn.

quyet tam dong long vuot kho khan
Toàn cảnh hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch phụ trách Hội CCB Tập đoàn Trần Ngọc Dũng nhấn mạnh, trong năm 2017, Hội CCB Tập đoàn đã thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế song song với nhiệm vụ quốc phòng an ninh, bảo vệ an toàn các công trình Dầu khí. Về công tác tuyên truyền, Hội đã vận động hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Bên cạnh đó, nhiệm vụ giáo dục truyền thống, “truyền lửa cách mạng” lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ không ngừng được Hội đẩy mạnh, thực hiện có hiệu quả.

Hội CCB Tập đoàn tham gia tích cực các hoạt động xây dựng, bảo vệ Đảng và tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Tập đoàn như: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua do Tập đoàn và Trung ương Hội phát động như tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về biển, đảo; phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức các hoạt động kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 86 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, 26 năm Ngày thành lập Công đoàn Dầu khí Việt Nam; kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017) và tổ chức thực hiện thành công Đại hội Hội CCB các cấp cơ sở, Đại hội đại biểu Hội CCB Tập đoàn lần thứ II, tham gia Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017-2022)...

Về công tác an sinh xã hội, với tấm lòng "trọn nghĩa nước non, vẹn tình đồng đội" góp phần xây dựng hình ảnh, văn hóa Dầu khí, Hội CCB Tập đoàn đã có nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa thiết thực gắn liền với các hoạt động tri ân người có công, gia đình chính sách góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Hội đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ kinh phí, tặng quà cho các hội viên CCB thuộc Tập đoàn có hoàn cảnh khó khăn, thăm và tặng quà cho các đồng chí thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, cán bộ lãnh đạo hội nghỉ hưu; hỗ trợ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xóa nhà tạm nhà dột nát cho các Hội viên CCB vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn... Những hoạt động đầy ý nghĩa của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nói chung và của Hội CCB Tập đoàn nói riêng với tổng kinh phí đã chi và hỗ trợ cho các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa của Hội CCB Tập đoàn là hơn 9,7 tỷ đồng.

Năm 2017, ghi nhận thành tích của Hội CCB Tập đoàn, Chủ tịch nước đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Hội CCB Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và 4 Hội cơ sở (Hội CCB PTSC, PVFCCo, PVGas và DMC) vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

quyet tam dong long vuot kho khan
Đồng chí Vũ Công Trình - Phó Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn thảo luận, đóng góp ý kiến tại hội nghị

Theo kế hoạch, trong năm 2018, Hội CCB Tập đoàn sẽ tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức khi có sự thay đổi tái cấu trúc của Tập đoàn; quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tích cực tuyên truyền đường lối chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước; tuyên truyền phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương Hội CCB Việt Nam, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đến các Hội cơ sở; đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống Cách mạng cho hội viên và thế hệ trẻ; phát động và tổ chức các hoạt động thi đua nhằm phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, Tập đoàn vững mạnh.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng nghe báo cáo Kiểm điểm phê bình và tự phê bình năm 2017 của Ban Thường vụ Hội CCB Tập đoàn; thảo luận báo cáo tổng kết nhiệm vụ năm 2017 và chương trình dự thảo phương hướng công tác Hội trong năm 2018; thông qua Dự thảo quy chế làm việc của Ban Chấp hành Hội CCB Tập đoàn và quy chế làm việc của Ban Kiểm tra Hội CCB Tập đoàn khóa II, nhiệm kỳ 2017-2022; thông qua dự thảo quyết định phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành; thông qua chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Hội CCB Tập đoàn nhiệm kỳ 2017-2022; thông qua một số nội dung liên quan đến công tác quản lý và sử dụng kinh phí nghĩa tình đồng đội.

quyet tam dong long vuot kho khan
Đồng chí Trần Quang Dũng, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn phát biểu tại hội nghị

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, đồng chí Trần Quang Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã trân trọng, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích của Hội CCB Tập đoàn. Đồng thời, đồng chí Trần Quang Dũng cũng nhấn mạnh: Trong bối cảnh vô cùng cam go với nhiều thách thức của năm 2017, Tập đoàn đã phải đối mặt với khó khăn về nội tại cũng như những khó khăn khách quan gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực, tập thể cán bộ, công nhân viên người lao động dầu khí, trong đó có hội viên Hội CCB các cấp trong Tập đoàn, đã đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, chung sức, chung lòng, khẳng định bản lĩnh trí tuệ, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ", truyền thống của ngành Dầu khí, vượt qua mọi khó khăn, đóng góp tích cực vào thành công chung của Tập đoàn, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ năm 2017.

Năm 2018, trước tình hình khó khăn khi giá dầu phục hồi chậm, cùng với những khó khăn khách quan khác đang ảnh hưởng tới sự phát triển của Tập đoàn, đồng chí Trần Quang Dũng kêu gọi, mong muốn và đề nghị Hội CCB Tập đoàn sẽ tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị, tích cực tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Chính quyền trong việc tháo gỡ những khó khăn tại doanh nghiệp, tháo gỡ cuộc khủng hoảng mà Tập đoàn đang gặp phải. Hội CCB Tập đoàn cần triệt để tiết kiệm, chống lãng phí; phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, trong lao động, sản xuất, kinh doanh; các hội viên CCB bằng những kinh nghiệm của mình truyền thụ lại những kiến thức chuyên môn về khoa học kỹ thuật cho thế hệ trẻ; đề ra các giải pháp, hiến kế, cùng cố gắng, quyết tâm, đồng lòng với hệ thống chính trị vượt qua mọi khó khăn, chung sức xây dựng Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phát triển bền vững.

Nguyễn Hoan

DMCA.com Protection Status