Hội CCB Tập đoàn và Công đoàn DKVN tri ân các thương bệnh binh, người có công tại Thái Bình, Hà Nam

17:59 | 20/07/2022

16,196 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), ngày 20/7 Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Hội CCB Tập đoàn) phối hợp cùng Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN), Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem), Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tổ chức tri ân những người có công với cách mạng, các thương, bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công tỉnh Thái Bình và Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên (Hà Nam).

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Lê Quang Toán - Phó Chủ tịch thường trực Hội CCB Tập đoàn; đồng chí Nguyễn Mạnh Kha – Phó Chủ tịch CĐ DKVN; đồng chí Nguyễn Xuân Lăng – Chủ tịch Hội CCB PVChem cùng đại diện các phòng ban CĐ DKVN, các tổ chức đoàn thể PV GAS, PVChem.

Hội CCB Tập đoàn và Công đoàn DKVN tri ân các thương bệnh binh, người có công tại Thái Bình, Hà Nam
Lãnh đạo Hội CCB Tập đoàn và CĐ DKVN tặng quà cho thương bệnh binh tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công tỉnh Thái Bình
Hội CCB Tập đoàn và Công đoàn DKVN tri ân các thương bệnh binh, người có công tại Thái Bình, Hà Nam
Lãnh đạo Hội CCB Tập đoàn và CĐ DKVN tặng quà cho thương bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên (Hà Nam)

Đoàn đã đến thăm hỏi, động viên các thương binh, bệnh binh đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại hai trung tâm. Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Hội CCB Tập đoàn, CĐ DKVN, đồng chí Lê Quang Toán và đồng chí Nguyễn Mạnh Kha đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, gửi lời thăm hỏi ân cần và lời chúc sức khỏe đến các thương, bệnh binh đang chăm sóc tại trung tâm.

Các đồng chí khẳng định, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam mãi mãi ghi nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng. Mỗi cán bộ, công nhân viên ngành Dầu khí luôn coi việc chăm sóc thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng là bổn phận và trách nhiệm cao cả, để báo đáp những hy sinh, mất mát của các đồng chí vì độc lập, tự do dân tộc.

Cảm động trước tấm lòng của tập thể người lao động Dầu khí, đại diện lãnh đạo 2 đơn vị đã gửi lời cảm ơn chân thành, đồng thời khẳng định tình cảm của Tập đoàn Dầu khí dành cho trung tâm trong suốt những năm qua sẽ là nguồn cổ vũ tinh thần lớn lao đối với các thương, bệnh binh và cán bộ, viên chức của trung tâm.

Nhân dịp này, đoàn đã trao và tặng quà cho các đơn vị tổng số tiền 50 triệu đồng.

Hội CCB Tập đoàn và Công đoàn DKVN tri ân các thương bệnh binh, người có công tại Thái Bình, Hà Nam
Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công tỉnh Thái Bình hiện đang nuôi dưỡng 21 đồng chí thương, bệnh binh nặng, trong đó có 17 đồng chí tỷ lệ thương tật 81 đến 100% và 4 bệnh binh nặng hạng 1/3. Hằng năm có tới trên 100 lượt các đồng chí phải đi viện trong và ngoài tỉnh, nhiều đồng chí phải nằm viện dài ngày.
Hội CCB Tập đoàn và Công đoàn DKVN tri ân các thương bệnh binh, người có công tại Thái Bình, Hà Nam
Tuy vậy công việc chăm sóc thuốc men, phục vụ tại bệnh viện và Trung tâm đều được cán bộ viên chức chăm sóc tận tình chu đáo, tạo ra sự yên tâm tin tưởng cho các thương bệnh binh. Những năm qua, các thương bệnh binh luôn nhận được sự quan tâm thăm hỏi, tặng quà từ lãnh đạo Trung ương, địa phương, các cơ quan đoàn thể, các cấp, ngành. Đây là những nguồn động viên hết sức to lớn, sự tri ân của toàn hệ thống chính trị xã hội đối với NCC nói chúng, góp phần vơi bớt những mất mát hi sinh, những nỗi đau thân thể của các đồng chí thương bệnh binh nặng đã cống hiến cho Tổ quốc.
Hội CCB Tập đoàn và Công đoàn DKVN tri ân các thương bệnh binh, người có công tại Thái Bình, Hà Nam
Lãnh đạo CCB Tập đoàn và CĐ DKVN thăm hỏi thương binh Phạm Minh Liên tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên. Đồng chí Phạm Minh Liên có nhiều kỷ niệm sâu sắc cùng Hội CCB Tập đoàn, từng tham gia nhiều chuyến đi về nguồn ý nghĩa do Hội tổ chức
Hội CCB Tập đoàn và Công đoàn DKVN tri ân các thương bệnh binh, người có công tại Thái Bình, Hà Nam
Những cái nắm tay thật chặt, những nụ cười thật hạnh phúc... đó là những gì tốt đẹp nhất của các thương bệnh binh dành cho các thành viên đoàn công tác Dầu khí vào mỗi dịp về thăm trung tâm
Hội CCB Tập đoàn và Công đoàn DKVN tri ân các thương bệnh binh, người có công tại Thái Bình, Hà Nam
Hội CCB Tập đoàn và Công đoàn DKVN tri ân các thương bệnh binh, người có công tại Thái Bình, Hà Nam

Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên thành lập từ tháng 5 năm 1957, tiền thân là Khu điều dưỡng thương binh Nam Hà thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, là một trong những cơ sở điều dưỡng thương binh được thành lập sớm nhất cả nước.

Hội CCB Tập đoàn và Công đoàn DKVN tri ân các thương bệnh binh, người có công tại Thái Bình, Hà Nam
Trung tâm được giao nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng và thực hiện giải quyết các chế độ, chính sách cho các thương, bệnh binh nặng, có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động trên 81% trở lên
Hội CCB Tập đoàn và Công đoàn DKVN tri ân các thương bệnh binh, người có công tại Thái Bình, Hà Nam
Hiện tại trung tâm đang thực hiện nuôi dưỡng, điều trị 58 thương bệnh binh nặng. Số thương, bệnh binh điều trị ở đây người lớn tuổi nhất 90 tuổi, trẻ tuổi nhất là 54 tuổi gồm thương binh của 2 thời kỳ chống Mỹ và chiến tranh biên giới. Do là thương, bệnh binh nặng, bị tổn thương nặng về trí tuệ cũng như cơ thể nên các y, bác sĩ, điều dưỡng phải phục vụ từ ăn, tắm, ngủ nghỉ đến uống thuốc. Nhiều bác do vết thương quá nặng, đội ngũ điều dưỡng tại trung tâm hằng ngày phải bón từng thìa cơm, miếng nước, như người thân trong gia đình
Hội CCB Tập đoàn và Công đoàn DKVN tri ân các thương bệnh binh, người có công tại Thái Bình, Hà Nam
Cán bộ PVChem hát tặng các thương bệnh binh

Minh Châu

DMCA.com Protection Status