4 công trình của tuổi trẻ Dầu khí được vinh danh tại Festival Sáng tạo trẻ toàn quốc năm 2017

11:25 | 02/12/2017

2,212 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Tối 1/12, tại Bảo tàng Phòng không - Không quân (Hà Nội), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ Tuyên dương 35 công trình, đề tài, sản phẩm tại Festival Sáng tạo trẻ toàn quốc lần thứ X năm 2017. Trong đó Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam có 4 công trình, đề tài, sản phẩm được tuyên dương.

Phát biểu khai mạc Festival Sáng tạo trẻ toàn quốc năm 2017, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam Lê Quốc Phong khẳng định, phong trào “Sáng tạo trẻ” với phương châm “Mỗi đoàn viên thanh niên một ý tưởng sáng tạo, mỗi chi đoàn là một hộp thư sáng kiến, mỗi cơ sở đoàn là một vườn ươm sáng tạo”, sau 12 năm triển khai, phong trào tiếp tục khẳng định được sức sống trong thanh niên, có sức lan tỏa đến tất cả các đối tượng thanh niên và các lĩnh vực của đời sống xã hội.

4 cong trinh cua tuoi tre dau khi duoc vinh danh tai festival sang tao tre toan quoc nam 2017
Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam Lê Quốc Phong phát biểu khai mạc

Đồng chí Lê Quốc Phong nhấn mạnh: “35 công trình, đề tài, giải pháp, sản phẩm sáng tạo được tuyên dương, khen thưởng hôm nay là đại diện tiêu biểu cho hàng chục ngàn đề tài, sáng kiến, hàng trăm ngàn công trình, phần việc thanh niên, tiêu biểu cho nhiệt huyết, trí tuệ và khát khao cống hiến của tuổi trẻ, góp phần xây dựng hình ảnh đất nước Việt Nam năng động, sáng tạo trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

Festival Sáng tạo trẻ toàn quốc là hoạt động thường niên được Trung ương Đoàn tổ chức nhằm khuyến khích, cổ vũ đoàn viên, thanh niên phát huy các sáng kiến, ý tưởng sáng tạo, cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất, làm chủ khoa học và công nghệ; đồng thời động viên, tôn vinh những cá nhân, tập thể có công trình, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu toàn quốc.

Năm nay có 35 công trình, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu được lựa chọn từ 254 hồ sơ đề cử của 51 tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc. Trong đó, có 9 công trình, sản phẩm thuộc lĩnh vực tự động hóa; 6 công trình, sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin; 6 công trình, sản phẩm thuộc lĩnh vực y tế, môi trường; 2 công trình, sản phẩm thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng; 6 công trình, sản phẩm thuộc lĩnh vực cơ khí; 6 công trình, sản phẩm thuộc các lĩnh vực xã hội, giáo dục.

4 cong trinh cua tuoi tre dau khi duoc vinh danh tai festival sang tao tre toan quoc nam 2017
Bí thư Đoàn Khối doanh nghiệp Trung ương tham quan gian trưng bày của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Tại Festival Sáng tạo trẻ toàn quốc lần thứ X năm 2017, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam có 4 công trình, đề tài, sản phẩm được tuyên dương.

4 cong trinh cua tuoi tre dau khi duoc vinh danh tai festival sang tao tre toan quoc nam 2017
Tác giả Nguyễn Hoàng Long thay mặt nhóm tác giả nhận bằng khen của Trung ương Đoàn THCS Hồ Chí Minh

Đề tài “Mở giếng khai thác khí bằng áp suất khí từ giếng có áp suất cao thay vì sử dụng Methanol” của nhóm tác giả Nguyễn Hoàng Long, Lê Văn Thực, Lý Văn Dao (Đoàn Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông, Công ty Mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam);

4 cong trinh cua tuoi tre dau khi duoc vinh danh tai festival sang tao tre toan quoc nam 2017
Đại diện cho tác giả Đào Hải Dương nhận bằng khen của Trung ương Đoàn THCS Hồ Chí Minh

Đề tài “Đồng bộ hóa phiên bản Database để đưa 2 Bus V-Net nội trạm của hệ thống Safety ra Mimic Panel” của tác giả Đào Hải Dương (Đoàn cơ sở Công ty Khí Cà Mau, Tổng công ty Khí Việt Nam).

4 cong trinh cua tuoi tre dau khi duoc vinh danh tai festival sang tao tre toan quoc nam 2017
Tác giả Trần Quang Vũ nhận bằng khen của Trung ương Đoàn THCS Hồ Chí Minh

Đề tài “Nâng cấp hệ thống giao diện vận hành và máy chủ lưu trữ dữ liệu ABB ICS lên phiên bản 800xA” của tác giả Trần Quang Vũ (Đoàn Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn, Tổng công ty Khí Việt Nam).

4 cong trinh cua tuoi tre dau khi duoc vinh danh tai festival sang tao tre toan quoc nam 2017
Tác giả Trần Trọng Đạo nhận bằng khen của Trung ương Đoàn THCS Hồ Chí Minh

Đề tài “Sáng kiến chế tạo, lắp đặt con lăn cho cơ cấu phản hồi vị trí của van điều khiển tốc độ quạt gió giúp nâng cao độ tin cậy và ổn định của vận hành lò hơi” của tác giả Trần Trọng Đạo (Đoàn Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn).

Bốn sản phẩm tham gia Festival “Sáng tạo trẻ” toàn quốc lần thứ X năm 2017 một lần nữa khẳng định sự sáng tạo và quyết tâm của đoàn viên thanh niên ngành Dầu khí trong nghiên cứu khoa học gắn với thực tế đời sống và từ đó tạo động lực cho các bạn đoàn viên, thanh niên dầu khí tiếp tục phát huy khả năng sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại, góp phần tăng năng suất lao động, xung kích đi đầu trong các phong trào thi đua, lao động sáng tạo để có nhiều công trình, giải pháp mang lại hiệu quả cao đóng góp vào sự phát triển của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Phát biểu bế mạc buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã chúc mừng và biểu dương 35 công trình, sản phẩm được tuyên dương trong Festival Sáng tạo trẻ toàn quốc lần thứ X năm 2017. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Những công trình, sáng tạo tiêu biểu của tuổi trẻ được tuyên dương là những trái chín, quả ngọt từ vườn ươm sáng tạo với tinh thần xung kích, tình nguyện, hăng say lao động của thanh niên".

4 cong trinh cua tuoi tre dau khi duoc vinh danh tai festival sang tao tre toan quoc nam 2017
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Festival

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng bày tỏ: “Là một quốc gia đang phát triển, Việt Nam cũng đang phải tìm ra lời giải cho nhiều bài toán thách thức. Những người trẻ với nhiều năng lượng, nhiều khát vọng, không sợ thất bại hãy là những đội ngũ tiền phong, nhận những việc khó, nhận những thách thức, đi đầu, dấn thân, khai sinh những ý tưởng mới. Hãy mơ những giấc mơ hùng vĩ. Hãy có những khát vọng lớn lao”.

4 cong trinh cua tuoi tre dau khi duoc vinh danh tai festival sang tao tre toan quoc nam 2017
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện Đoàn Thanh niên Tập đoàn DKQGVN và các tác giả được vinh danh trong Festival Sáng tạo trẻ toàn quốc 2017
4 cong trinh cua tuoi tre dau khi duoc vinh danh tai festival sang tao tre toan quoc nam 2017
Đoàn Thanh niên Tập đoàn DKQGVN và các tác giả được vinh danh trong Festival Sáng tạo trẻ toàn quốc 2017

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng đề nghị các Bộ, ngành và các địa phương tiếp tục quan tâm ủng hộ và tạo điều kiện tốt nhất để tuổi trẻ phát huy hiệu quả tinh thần xung kích, sáng tạo trong học tập, lao động, công tác; đồng thời phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ các cơ chế, chính sách tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để thanh niên xung kích làm chủ khoa học công nghệ, triển khai hiệu quả các chương trình khởi nghiệp sáng tạo và coi đây là nội dung quan trọng để khơi dậy tiềm năng đất nước, tạo động lực cho đất nước phát triển nhanh và bền vững, sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng nhanh và hiện đại.

Vương Tâm

DMCA.com Protection Status