Đoàn Thanh niên Tập đoàn DKQGVN tham dự triển lãm "Tuổi trẻ sáng tạo 2017"

13:56 | 01/12/2017

1,008 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 1/12, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức triển lãm “Tuổi trẻ sáng tạo” tại Festival “Sáng tạo trẻ” toàn quốc lần thứ X năm 2017.  

Tham dự buổi lễ có Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn; đại diện các ban, đơn vị Trung ương Đoàn; đại diện các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, các đơn vị tham gia triển lãm và Đoàn viên Thanh niên Hà Nội.

Về phía Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (DKQGVN) có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn TN Tập đoàn Vũ Thị Thu Hương; Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Tập đoàn, Bí thư Đoàn TN Công ty Mẹ Tập đoàn Võ Nam Hải cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn Tập đoàn.

doan thanh nien tap doan dkqgvn tham du trien lam tuoi tre sang tao 2017
Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại lễ khai mạc

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn khẳng định: "Những công trình, sản phẩm của các bạn trẻ trong nhiệm kỳ vừa qua và đặc biệt trong năm 2017 có ý nghĩa to lớn. Mỗi công trình, mỗi sản phẩm đều đã được ứng dụng trong thực tiễn và mang lại kết quả quan trọng. Đây là những sản phẩm thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, đúng tinh thần của phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, đó là: "Ở đâu có thanh niên, ở đó có hoạt động sáng tạo". Mỗi đoàn viên thanh niên một ý tưởng sáng tạo, mỗi chi đoàn là một hộp thư sáng kiến, mỗi cơ sở đoàn là một vườn ươm sáng tạo".

doan thanh nien tap doan dkqgvn tham du trien lam tuoi tre sang tao 2017
Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn tặng hoa cho đại diện các đơn vị tham gia triển lãm "Tuổi trẻ sáng tạo"

Triển lãm “Tuổi trẻ sáng tạo” trưng bày và giới thiệu các công trình, đề tài, sản phẩm sáng tạo của đoàn viên, thanh niên được áp dụng trong thực tế giai đoạn 2012-2017; giới thiệu các đề tài, giải pháp, sản phẩm, công trình sáng tạo được bình chọn tuyên dương qua các kỳ tổ chức Festival "Sáng tạo trẻ toàn quốc".

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Festival "Sáng tạo trẻ" toàn quốc lần thứ X năm 2017, là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022.

doan thanh nien tap doan dkqgvn tham du trien lam tuoi tre sang tao 2017
doan thanh nien tap doan dkqgvn tham du trien lam tuoi tre sang tao 2017
doan thanh nien tap doan dkqgvn tham du trien lam tuoi tre sang tao 2017
Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn tham quan các gian hàng triển lãm

Festival "Sáng tạo trẻ" toàn quốc được tổ chức nhằm tôn vinh, khen thưởng các đoàn viên, thanh niên có các công trình, đề tài, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu được áp dụng trong học tập, công tác, lao động sản xuất. Thông qua đó, tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” do Trung ương Đoàn phát động.

Tại triển lãm “Tuổi trẻ sáng tạo”, gian trưng bày của Đoàn Thanh niên Tập đoàn DKQGVN được các đại biểu cũng như các đoàn viên, thanh niên thủ đô rất quan tâm.

doan thanh nien tap doan dkqgvn tham du trien lam tuoi tre sang tao 2017
doan thanh nien tap doan dkqgvn tham du trien lam tuoi tre sang tao 2017
Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn tham quan các sản phẩm trưng bày của Đoàn Thanh niên Tập đoàn DKQGVN
doan thanh nien tap doan dkqgvn tham du trien lam tuoi tre sang tao 2017
Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu Đoàn Thanh niên Tập đoàn DKQGVN

Trong Festival "Sáng tạo trẻ" toàn quốc lần thứ X năm 2017, Đoàn Thanh niên Tập đoàn DKQGVN có 4 đề tài, giải pháp được tuyên dương, đó là: Đề tài “Mở giếng khai thác khí bằng áp suất khí từ giếng có áp suất cao thay vì sử dụng Methanol” của nhóm tác giả Nguyễn Hoàng Long, Lê Văn Thực, Lý Văn Dao (Đoàn Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông, Công ty Mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam); đề tài “Đồng bộ hóa phiên bản Database để đưa 2 Bus V-Net nội trạm của hệ thống Safety ra Mimic Panel” của tác giả Đào Hải Dương (Đoàn cơ sở Công ty Khí Cà Mau, Tổng công ty Khí Việt Nam); đề tài “Nâng cấp hệ thống giao diện vận hành và máy chủ lưu trữ dữ liệu ABB ICS lên phiên bản 800xA” của tác giả Trần Quang Vũ (Đoàn Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn, Tổng công ty Khí Việt Nam) và đề tài “Sáng kiến chế tạo, lắp đặt con lăn cho cơ cấu phản hồi vị trí của van điều khiển tốc độ quạt gió giúp nâng cao độ tin cậy và ổn định của vận hành lò hơi” của tác giả Trần Trọng Đạo (Đoàn Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn).

Nhã Anh

DMCA.com Protection Status