Hội CCB Tập đoàn trao nhà “Nghĩa tình đồng đội” tại Thanh Hóa

11:14 | 06/11/2017

1,368 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Nhân dịp kỷ niệm 56 năm ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961 - 27/11/2017), ngày 4/11, Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Hội CCB Tập đoàn) phối hợp với Hội CCB Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức lễ trao tặng nhà tình nghĩa đồng đội cho gia đình CCB Trịnh Quốc Trang tại xã Thọ Lâm (Thọ Xuân, Thanh Hóa).

Dự lễ khánh thành có đồng chí Lê Xuân Thành - Vụ trưởng Vụ Công nghiệp, Chủ tịch Hội CCB Ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Lê Quốc Ẩm, Chủ tịch Hội CCB huyện Thọ Xuân; đồng chí Lê Quang Toán - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Hội CCB Tập đoàn, cùng đại diện lãnh đạo chính quyền, đoàn thể và nhân dân huyện Thọ Xuân

hoi ccb tap doa n trao nha nghia tinh dong doi tai thanh hoa
Lễ khánh thành và bàn giao nhà "Nghĩa tình đồng đội" cho gia đình đồng chí Trịnh Quốc Trang

Sau 2 tháng tích cực thi công, căn nhà “nghĩa tình đồng đội” cấp 4, lợp tôn chống nóng khang trang với diện tích 70 m2 có tổng kinh phí xây dựng hơn 240 triệu đồng đã hoàn thành. Trong đó, Hội CCB Tập đoàn phối hợp cùng Hội CCB Ban Kinh tế Trung ương hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn quỹ “Nghĩa tình đồng đội” của CBCNV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, phần kinh phí còn lại do gia đình đóng góp xây dựng kết hợp với sự hỗ trợ hàng chục ngày công của các đoàn thể xã hội xã Thọ Lâm giúp đỡ để công trình hoàn thành đảm bảo tiến độ, chất lượng theo quy định.

Nhân dịp khánh thành và bàn giao nhà cho CCB Trịnh Quốc Trang, Hội CCB Ban Kinh tế Trung ương, Hội CCB tỉnh Thanh Hóa cùng các ban, ngành, đoàn thể địa phương cũng đã có những phần quà ý nghĩa hỗ trợ, động viên gia đình.

hoi ccb tap doa n trao nha nghia tinh dong doi tai thanh hoa
Hội CCB Tập đoàn trao quà cho gia đình CCB Trịnh Quốc Trang

Được biết, CCB Trịnh Quốc Trang (sinh năm 1950) từng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tổ quốc, đến tháng 9/1981 ông xuất ngũ. Vợ ông, bà Đỗ Thị Tanh cũng là CCB từng tham gia thanh niên xung phong trong kháng chiến chống Mỹ. Hoàn cảnh gia đình CCB Trịnh Quốc Trang đặc biệt khó khăn, là hộ nghèo của xã Thọ Lâm, có người con bị thiểu năng trí tuệ do ảnh hưởng chất độc da cam từ cha. Trước kia cả gia đình đồng chí Trang phải sống trong căn nhà dột nát và đã bị xuống cấp không an toàn mà chưa có điều kiện sửa chữa, đồng chí lại thường xuyên đau ốm, bệnh tật do bị ảnh hưởng của chiến tranh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Xuân Thành - Vụ trưởng Vụ Công nghiệp, Chủ tịch Hội CCB Ban Kinh tế Trung ương động viên gia đình CCB Trịnh Quốc Trang khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu vươn lên tích cực tăng gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế và sớm thoát khỏi danh sách hộ nghèo.

Đồng chí Lê Xuân Thành nhấn mạnh, trong thời gian tới Hội CCB Ban Kinh tế Trung ương và Hội CCB Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện nhiều hoạt động nhằm tri ân người có công tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó có tỉnh Thanh Hóa, nhằm nêu cao truyền thống uống nước nhớ nguồn, ghi nhớ công ơn, góp phần giảm bớt những khó khăn đối với những người, những gia đình đã hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc.

hoi ccb tap doa n trao nha nghia tinh dong doi tai thanh hoa
Đại diện Ban Kinh tế Trung ương, Hội CCB Tập đoàn cùng chính quyền địa phương chia vui cùng gia đình CCB Trịnh Quốc Trang.

Trong niềm vui đón nhận ngôi nhà nghĩa tình, CCB Trịnh Quốc Trang đã bày tỏ lòng cảm kích trước sự quan tâm của lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Hội CCB Tập đoàn, Hội CCB Ban Kinh tế Trung ương, các cấp chính quyền, đoàn thể địa phương đã giúp gia đình ông có một ngôi nhà khang trang mà nhiều năm qua gia đình chưa thể tích cóp đủ tiền để xây. Ông Trang hứa sẽ tiếp tục giữ vững truyền thống cách mạng của gia đình, cùng cộng đồng tham gia tích cực sự nghiệp xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt hội CCB Tập đoàn, đồng chí Lê Quang Toán - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Hội CCB Tập đoàn đã gửi lời thăm hỏi, động viên đến gia đình CCB Trịnh Quốc Trang, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các tổ chức, đoàn thể địa phương đã phối hợp tích cực với Hội CCB Tập đoàn hoàn thành kịp thời nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho gia đình CCB Trịnh Quốc Trang.

Công tác “Đền ơn đáp nghĩa” là một trong những hoạt động thiết thực, thường niên của Hội CCB Tập đoàn nhằm phát huy phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần sẻ chia những hy sinh mất mát, khó khăn của những người lính đã giành độc lập, tự do cho dân tộc. Hoạt động còn thể hiện tấm lòng nhân ái của tập thể người lao động Dầu khí trong công tác đền ơn, đáp nghĩa đối với thương binh, gia đình liệt sỹ và các CCB.

Trong thời gian tới, Hội CCB Tập đoàn sẽ phối hợp, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chương trình an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhiều căn nhà tình nghĩa tặng các gia đình CCB có hoàn cảnh khó khăn.

Trước đó, ngày 3/11 tại TP Hải Phòng, Hội CCB Tập đoàn phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân đã tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho CCB Phạm Văn Hà (thương binh hạng ¼, Tiểu đoàn 884, Lữ đoàn 131 Hải quân); thăm và làm việc với Cục Chính trị Hải quân (Bộ Tư lệnh Hải quân).

Nguyễn Hoan

DMCA.com Protection Status