PVN trao quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc BienDong POC

19:36 | 23/04/2018

7,639 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Sáng ngày 23/4 tại TP HCM, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BienDong POC) cho đồng chí Ngô Hữu Hải.

Tới dự và trao các quyết định bổ nhiệm, về phía PVN, có đồng chí Trần Sỹ Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; đồng chí Phan Ngọc Trung, Thành viên HĐTV; đồng chí Nguyễn Quỳnh Lâm- Phó Tổng giám đốc PVN; đồng chí Trần Hồng Nam - Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), nguyên Tổng giám đốc BienDong POC; cùng đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn PVN, đại diện lãnh đạo, cán bộ, người lao động BienDong POC.

Tại buổi lễ, Trưởng ban Tổ chức Nhân sự PVN Bùi Thị Nguyệt đã công bố các quyết định của HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đối với việc điều động, bổ nhiệm lãnh đạo chủ chốt của BienDong POC. Theo quyết định được công bố, điều động đồng chí Ngô Hữu Hải, nguyên Thành viên HĐTV, nguyên Tổng giám đốc PVEP, giữ chức Tổng giám đốc Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông.

pvn trao quyet dinh bo nhiem tong giam doc biendong poc
Chủ tịch HĐTV PVN Trần Sỹ Thanh trao quyết định cho đồng chí Ngô Hữu Hải

Đồng thời, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã công bố quyết định chỉ định đồng chí Ngô Hữu Hải tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông nhiệm kỳ 2015-2020. Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ, Chủ tịch HĐTV Trần Sỹ Thanh chúc mừng đồng chí Ngô Hữu Hải được lãnh đạo PVN tín nhiệm, giao trọng trách. Đồng chí Trần Sỹ Thanh chia sẻ, PVN đang tập trung, quyết liệt, đẩy mạnh tái cơ cấu, trong đó có tái cơ cấu tổ chức, nhân sự. Nhấn mạnh vai trò của BienDong POC có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế, quốc phòng, với vị trí “tiền tiêu” của cụm mỏ Hải Thạch - Mộc Tinh, Chủ tịch HĐTV PVN Trần Sỹ Thanh mong muốn đồng chí Ngô Hữu Hải trên cương vị mới tiếp tục phát huy khả năng, trí tuệ hoàn thành tốt nhiệm vụ được lãnh đạo Tập đoàn giao, đồng thời mong muốn tập thể cán bộ, lãnh đạo, người lao động BienDong POC tiếp tục đoàn kết, hỗ trợ đồng chí Ngô Hữu Hải vượt qua khó khăn hiện tại, tiếp tục đưa BienDong POC ngày càng phát triển.

pvn trao quyet dinh bo nhiem tong giam doc biendong poc
Lãnh đạo PVN chúc mừng tân Tổng giám đốc BienDong POC Ngô Hữu Hải

Chia sẻ tại buổi lễ trao quyết định cho đồng chí Ngô Hữu Hải, đồng chí Trần Hồng Nam, Chủ tịch HĐTV PVEP, nguyên Tổng giám đốc BienDong POC tri ân cán bộ, kỹ sư, người lao động BienDong POC đã đồng hành, chung sức, hỗ trợ đồng chí hoàn thành nhiệm vụ tại BienDong POC từ khi đơn vị thành lập đến nay.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Tổng giám đốc BienDong POC Ngô Hữu Hải gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo PVN đã tin tưởng, tín nhiệm giao trọng trách, đồng thời gửi lời cảm ơn đồng chí Trần Hồng Nam, các thế hệ lãnh đạo, người lao động BienDong POC với những đóng góp của các đồng chí vào sự phát triển, xây dựng BienDong POC có được vị thế và giá trị rất đáng tự hào. Trong bối cảnh toàn ngành dầu khí đang có nhiều khó khăn thách thức, đồng chí Ngô Hữu Hải nhận định trọng trách quan trọng là đảm bảo tuyệt đối an toàn khi vận hành, khai thác mỏ khí, condensate cụm mỏ Hải Thạch - Mộc Tinh tại khu vực nước sâu xa bờ, trong điều kiện áp suất cao, nhiệt độ cao.

pvn trao quyet dinh bo nhiem tong giam doc biendong poc
Đồng chí Ngô Hữu Hải tặng hoa tri ân đóng góp của đồng chí Trần Hồng Nam với BienDong POC

Đồng chí Ngô Hữu Hải chia sẻ, với trọng trách là người đứng đầu đơn vị trong bối cảnh hiện nay, đồng chí nhận thức rõ 3 vấn đề, nhiệm vụ trong tâm; trách nhiệm trong việc đảm bảo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh tuyệt đối an toàn, khai thác liên tục, hiệu quả; trách nhiệm quản lý điều hành, tìm ra các giải pháp đột phá để duy trì, phát triển BienDong POC thành đơn vị điều hành khai thác chuyên nghiệp, mạnh về chất và lượng, sẵn sàng cho các nhiệm vụ mới Tập đoàn giao; trách nhiệm xây dựng, vun đắp môi trường làm việc tốt nhất, đảm bảo đời sống của tập thể lao động quốc tế tại BienDong POC.

Nhận diện những thách thức phía trước, nhưng với sự tin tưởng, quan tâm của lãnh đạo PVN, với sự đoàn kết, hỗ trợ, ủng hộ của tập thể BienDong POC, đồng chí Ngô Hữu Hải cam kết sẽ toàn tâm, toàn ý, bằng tất cả năng lực, kinh nghiệm, kiến thức thực hiện tốt nhất nhiệm vụ của mình.

Nhân dịp này, Tổng giám đốc BienDong POC Ngô Hữu Hải kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động BienDong POC đồng hành, phát huy truyền thống, nỗ lực, sáng tạo, trách nhiệm hơn nữa, đoàn kết một lòng cho một “Biển Đông ngời sáng”.

T.T

DMCA.com Protection Status