Tuổi trẻ Công ty Mẹ - PVN tổ chức chương trình giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng tại ATK Định Hóa

08:03 | 21/07/2018

792 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018), ngày 20/7, tại Thái Nguyên, Đoàn Thanh niên Công ty Mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã tổ chức chương trình giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, dâng hương đền thờ Bác Hồ tại khu di tích An toàn khu (ATK) Định Hóa - Thái Nguyên.  
tuoi tre cong ty me pvn to chuc chuong trinh giao duc truyen thong lich su cach mang tai atk dinh hoa
Đồng chí Nguyễn Mỹ Linh và đồng chí Võ Nam Hải đánh 9 tiếng chuông tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích ATK Định Hóa.

Tham gia hành trình về nguồn có đồng chí Nguyễn Mỹ Linh, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Nguyên; đồng chí Hoàng Thị Ngà, Bí thư huyện đoàn Định Hóa. Về phía Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam có đồng chí Vũ Thị Thu Hương, Ủy viên Ban chấp hành TW đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn; đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn; đồng chí Võ Nam Hải - Bí thư Đoàn Công ty Mẹ cùng các đồng chí đại diện các chi đoàn trực thuộc.

tuoi tre cong ty me pvn to chuc chuong trinh giao duc truyen thong lich su cach mang tai atk dinh hoa
Đoàn dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích ATK Định Hóa

Trong không khí trang nghiêm, tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính, sự biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân Việt Nam, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, Người làm rạng rỡ non sông đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam.

Sau khi làm lễ dâng hương, đoàn đi thăm nhà trưng bày các hiện vật của Bác Hồ, thăm Lán Tỉn Keo ở chân Đèo De. Nơi đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở và làm việc trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Đặc biệt vào đêm 6/12/1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trì cuộc họp của Thường vụ Trung ương Đảng để thông qua kế hoạch tác chiến Đông – Xuân 1953-1954, hạ quyết tâm tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.

Nơi đây vẫn còn căn lán nhỏ đơn sơ. Cây râm bụt Bác trồng cành lá khẳng khiu vẫn ngày ngày trổ hoa, căn lán vẫn giữ những nét quen thuộc như có hình bóng Bác.

tuoi tre cong ty me pvn to chuc chuong trinh giao duc truyen thong lich su cach mang tai atk dinh hoa
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ tại khu di tích ATK Định Hoá

Chia sẻ về hành trình về nguồn tại khu di tích ATK Định Hóa, Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty Mẹ - PVN Võ Nam Hải cho biết: Hành trình về nguồn là dịp để tuổi trẻ dầu khí nói riêng và tuổi trẻ cả nước nói chung cùng ôn lại truyền thống đấu tranh vẻ vang của dân tộc, giáo dục, nâng cao ý thức chính trị, tư tưởng, khơi dậy tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng, hướng về cội nguồn thiêng liêng của dân tộc; đồng thời cũng là dịp để mỗi đoàn viên hiểu biết thêm về lịch sử cách mạng, truyền thống cách mạng của ông cha, từ đó tạo dựng được niềm tin, ra sức thi đua, phấn đấu, trưởng thành, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác.

tuoi tre cong ty me pvn to chuc chuong trinh giao duc truyen thong lich su cach mang tai atk dinh hoa
Đồng chí Võ Nam Hải, Bí thư Đoàn Công ty Mẹ - PVN phát biểu tri ân

Nhân dịp này, tại xã Định Biên (huyện Định Hóa), Đoàn thanh niên Công ty Mẹ - PVN cũng đã tổ chức thăm hỏi, tặng 90 suất qùa (với tổng trị giá 45 triệu đồng) cho các gia đình chính sách, có công với cách mạng và các em học sinh nghèo vượt khó vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

tuoi tre cong ty me pvn to chuc chuong trinh giao duc truyen thong lich su cach mang tai atk dinh hoa
Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Vũ Thị Thu Hương trao quà cho các gia đình chính sách, người có công vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Định Hóa.
tuoi tre cong ty me pvn to chuc chuong trinh giao duc truyen thong lich su cach mang tai atk dinh hoa
Đồng chí Võ Nam Hải, Bí thư Đoàn Công ty Mẹ - PVN trào quà cho các em học sinh nghèo vượt khó vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Định Hóa.

Có thể thấy rằng, hành trình về nguồn và hoạt động tri ân năm 2018 là hoạt động rất thực tế, có ý nghĩa giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng cho thế hệ trẻ Công ty Mẹ - PVN. Mặt khác, những món quà nhỏ nhưng chứa đựng sự biết ơn sâu sắc của tuổi trẻ Công ty Mẹ - PVN gửi đến các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng là sự tri ân thể hiện sự trân trọng của thanh niên Công ty Mẹ - Tập đoàn đối với những hy sinh mất mát của các thế hệ cha anh đi trước.

Nguyễn Hoan

DMCA.com Protection Status