BSR đồng hành tài trợ xây trường học ở biên giới

17:41 | 11/10/2022

5,147 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Công ty cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR) đã tài trợ 5 tỷ đồng để xây dựng Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Thanh Long (xã Thanh Long, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn). Dự án đến nay đã đạt 80% khối lượng công trình, gồm các dãy nhà với nhiều phòng chức năng phục vụ học tập cho học sinh tiểu học.

Nằm nép mình bên quả đồi, ngay sát một vực núi sâu, ngôi trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học (PTDTBTTH) Thanh Long vang tiếng ê a đánh vần của học sinh tiểu học. Là xã biên giới với chiều dài khoảng 12km dọc biên giới Việt Nam – Trung Quốc, xã Thanh Long có gần 720 hộ dân với khoảng 3.000 nhân khẩu. Hiện nay, trường Thanh Long có 210 học sinh, chủ yếu dân tộc Tày, Nùng. Điểm trường chính cơ sở vật chất “được tiếng” là khang trang nhất, nhưng vẫn vô cùng khó khăn.

BSR đồng hành tài trợ xây trường học ở biên giới
Khu nhà mới của Trường Tiểu học Thanh Long do BSR tài trợ

Gắn bó gần 30 năm với nhiều thế hệ học trò nơi đây, cô Hoàng Kim Theo - Hiệu trưởng Trường tiểu học Thanh Long cho biết, điểm trường chính có 121 học sinh với 5 phòng học. Ngoài ra, nhà trường còn 1 điểm trường phụ với 90 em học sinh đang học tập.

“Trước khi có dự án trường mở rộng, nhà trường có 5 phòng học, thiếu phòng học bộ môn, âm nhạc, mỹ thuật, tin học và phòng học truyền thống, đoàn đội. Được Công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn quan tâm, tài trợ xây dự án trường học, nhà trường chúng tôi sẽ có thêm các phòng học và phòng chức năng để phục vụ tốt hơn nữa việc dạy và học. Tất cả các em học sinh đều học bán trú; có một vài em nội trú (sống nhờ nhà người thân gần trường) nên nhu cầu sử dụng cơ sở vật chất là thường xuyên.”, cô Theo nói.

Ông Chu Văn Toán - Đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình huyện Văn Lãng (Lạng Sơn) cho biết, dãy nhà học mới của trường bao gồm 4 lớp học, 1 phòng lớn làm hội trường và 3 phòng chức năng nhỏ khác cùng công trình nhà vệ sinh, sân vườn, tường cổng bao quanh. Tiến độ dự án xây trường tiểu học Thanh Long đến nay đạt trên 80%. Các hạng mục đang hoàn thiện như sân, cổng vào.

“Đặc thù địa hình nơi xây trường nằm trên sườn đồi, bên cạnh vực sâu, để đảm bảo chất lượng công trình, phương án thi công theo đúng quy trình đảm bảo chất lượng tốt nhất với các bước như: khoan thăm dò địa chất, ép cọc. Dự kiến, cuối tháng 11, đầu tháng 12 năm nay, công trình sẽ hoàn thiện”, ông Toán cho biết.

BSR đồng hành tài trợ xây trường học ở biên giới
Các em học sinh chăm chú nghe cô giảng bài

Theo ông Nguyễn Thành Trung – Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ kỹ thuật Tâm Nghiệp (nhà thầu thi công dự án) cho hay, đến nay công trình đi đúng tiến độ, chất lượng. Trong quá trình thi công, dự án nằm ở vùng sâu vùng xa, đường bé nên việc vận chuyển vật liệu khó khăn, chỉ có thể dùng xe tải nhỏ. Mặt bằng thi công chật hẹp, vừa thi công vừa đảm bảo an toàn cho học sinh học ngay bên cạnh. Điều này khiến tiến độ dự án không thể nhanh như dự án ở vùng đồng bằng.

“Được sự quan tâm của Ban quản lý dự án và nhà trường tạo điều kiện cho nhà thầu thi công có điều kiện tốt nhất để làm việc, đến nay, công trình an toàn tuyệt đối. Không xảy ra tai nạn lao động, đảm bảo an ninh, an toàn và trật tự”, ông Trung cho biết.

Nằm trên ngọn đồi cao, công trình Trường tiểu học Thanh Long mới đang dần hình thành. Trời trưa đã đứng bóng, các em học sinh bắt đầu tan học và được bố mẹ đón về do hôm nay là cuối tuần. Các em vừa đi vừa nhìn về phía ngôi trường mới, không phải vì có sự xuất hiện của người lạ hay những chiếc xe ô tô mà nơi kia là nơi học, nơi ăn ở khang trang, sạch đẹp của các em trong tương lai gần.

BSR cần linh động điều chỉnh cơ cấu sản phẩm theo nhu cầu của thị trường
BSR hỗ trợ người dân xung quanh NMLD Dung Quất tránh bão Noru an toàn
Cốt cách văn hoá ở BSR
BSR trao học bổng đầu năm học mới

Đức Chính

DMCA.com Protection Status