[Chùm ảnh] Diễn tập thực binh ứng phó sự cố tràn dầu tại Cảng xuất sản phẩm BSR và Cảng PTSC

16:34 | 24/08/2022

8,967 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ban tổ chức Diễn tập tỉnh Quảng Ngãi phối hợp cùng Bộ tư lệnh Quân khu 5 tổ chức buổi diễn tập thực binh ứng phó sự cố tràn dầu Cảng xuất sản phẩm Công ty Cổ phần Lọc Hoá dầu Bình Sơn (BSR) và Cảng PTSC của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi (PTSC Quảng Ngãi). Quy mô diễn tập thuộc mức trung bình và là hoạt động thường niên để phòng chống các sự cố tiềm ẩn, đảm bảo an ninh an toàn của tỉnh Quảng Ngãi.

Tham dự buổi diễn tập có bà Bùi Thị Quỳnh Vân - Trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Ngãi; ông Thái Đại Ngọc - Trung tướng Bộ tư lệnh Quân khu 5; ông Nguyễn Văn Hội - Chủ tịch HĐQT BSR. Buổi diễn tập với hơn 350 người tham dự, cùng 15 tàu, canô các loại, 4 xe chữa cháy và 1 xe chuyên chở thiết bị chuyên dụng ứng phó sự cố.

Tình huống giả định được đưa ra, tàu Trường Sa có trọng tải 6.000 tấn, di chuyển từ trên luồng hàng hải Dung Quất đi vào Cảng xuất sản phẩm BSR để nhận sản phẩm dầu DO thì bị rò rỉ nhiên liệu. Các thuyền viên trên tàu ra sức chữa cháy nhưng không thành công và đám cháy ngày càng lớn và bắt đầu lan rộng. Lúc này, thuyền trưởng phát tín hiệu cầu cứu và được các cấp từ cơ sở đến tỉnh chỉ đạo kịp thời ứng phó với các tình huống xảy ra. 12 thuyền viên trên tàu làn lượt nhảy xuống biển để tránh nạn và được các tàu cứu hộ giải cứu thành công lên bờ an toàn.

Tuy nhiên, trong lúc cứu nạn tàu Trường Sa, tàu PTSC02 phát hiện một lượng khoảng 50m3 dầu tràn ra nổi trên biển. Chỉ huy hiện trường liện lập tức ra hiệu lệnh dừng chữa cháy, điều động các phương tiện chuyên dụng để phong toả và ứng phó sự cố tràn dầu. Sau thời gian cứu hộ, tàu Trường Sa được chữa cháy thành công và đội phòng chống sự cố tràn dầu tiến hành thu gom lượng dầu tràn ra từ tàu, đảm bảo an ninh an toàn.

Ông Khương Lê Thành - Thành viên HĐQT BSR cho biết, trong vận hành sản xuất, BSR luôn ý thức được tầm quan trọng của công tác diễn tập, phòng ngừa các sự cố tràn dầu, cháy nổ và phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, đảm bảo lực lượng ứng phó sự cố luôn đảm bảo kịp thời để đảm bảo vấn đề an toàn phòng chống cháy nổ.

“BSR hân hạnh được Ban tổ chức Diễn tập tỉnh Quảng Ngãi cùng Bộ tư lệnh Quân khu 5 chọn làm nơi tổ chức buổi diễn tập. Qua đây chúng tôi ý thức được tầm quan trọng của công tác diễn tập và sẽ rà soát các phương án, kế hoạch ứng phó với các sự cố khẩn cấp, qua đó đưa ra các phương án tốt hơn; duy trì việc luyện tập và thường xuyên kiểm tra các vấn đề có nguy cơ ảnh hưởng đến công tác an ninh, an toàn của con người và công ty”, ông Thành nói.

Qua quá trình diễn tập, Trung tướng Thái Đại Ngọc – Bộ tư lệnh Quân Khu 5 nhận xét buổi diễn tập đã thành công, chuyên nghiệp và phát huy tốt các vai trò, đáp ứng được các yêu cầu về an ninh, sự cố hàng hải rình rập. Tuy nhiên, quá trình xử lý sự cố cần có sự nghiên cứu kĩ càng, các bộ phận cần ăn ý, thuần thục với nhau hơn để việc ứng phó được nhanh chóng, đảm bảo an toàn hơn nữa.

Một số hình ảnh được ghi nhận tại buổi diễn tập:

350 người tham dự thực binh ứng phó sự cố tràn dầu tại Cảng xuất sản phẩm Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn
Hiệu lệnh bắn pháo tín hiệu màu đỏ, bắt đầu diễn tập.
[Chùm ảnh] Diễn tập thực binh ứng phó sự cố tràn dầu tại Cảng xuất sản phẩm BSR và Cảng PTSC
Tình huống giả định tàu Trường Sa gặp sự cố tràn dầu, bắt đầu bốc cháy. Các thuyền viên trên tàu ra sức chữa cháy nhưng không thành công vì vậy thuyền trưởng ra tín hiệu cầu cứu đến Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi. Các cấp chỉ đạo lập tức đưa ra phương án giải quyết và đưa hiệu lệnh đến các tàu cứu hộ tiếp cận ứng cứu trên bờ và dưới nước.
[Chùm ảnh] Diễn tập thực binh ứng phó sự cố tràn dầu tại Cảng xuất sản phẩm BSR và Cảng PTSC
12 thuyền viên sau khi cố gắng chữa cháy không thành công liền nhảy xuống biển thoát thân, sau đó được các tàu cứu hộ áp sát giải cứu lên thuyền.
[Chùm ảnh] Diễn tập thực binh ứng phó sự cố tràn dầu tại Cảng xuất sản phẩm BSR và Cảng PTSC
Tàu canô cứu hộ lập tức đưa các thuyền viên được cứu trước lên bờ, tiến hành sơ cứu.
[Chùm ảnh] Diễn tập thực binh ứng phó sự cố tràn dầu tại Cảng xuất sản phẩm BSR và Cảng PTSC
Đội cứu thương thuộc BSR lập tức tiếp nhận, sơ cứu tại chỗ cho các thuyền viên thuộc tàu Trường Sa.
[Chùm ảnh] Diễn tập thực binh ứng phó sự cố tràn dầu tại Cảng xuất sản phẩm BSR và Cảng PTSC
Canô BP 091008 thuộc Đồn Biên phòng Cửa Khẩu Dung Quất phối hợp ứng cứu các thuyền viên lên bờ.
[Chùm ảnh] Diễn tập thực binh ứng phó sự cố tràn dầu tại Cảng xuất sản phẩm BSR và Cảng PTSC
Canô thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Dung Quất tiếp tục ra tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên còn lại. Phía sau tàu Trường Sa liên tục bốc cháy, 2 thuyền PTSC 20 và PTSC 15 thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam được cử đến dùng vòi rồng phun trực tiếp vào tàu để dập lửa và làm mát.
[Chùm ảnh] Diễn tập thực binh ứng phó sự cố tràn dầu tại Cảng xuất sản phẩm BSR và Cảng PTSC
Trong quá trình ứng cứu, tàu PTSC 20 phát hiện một lượng dầu (được phun bọt trắng giả định làm dầu tràn) tràn ra từ tàu Trường Sa. Lập tức báo cáo Ban chỉ huy. PTSC15 đã phối hợp cùng canô gần đó thả 50m phao quay dầu để ngăn dầu loang rộng, tiến hành thu gom được 45m3 dầu tràn.
[Chùm ảnh] Diễn tập thực binh ứng phó sự cố tràn dầu tại Cảng xuất sản phẩm BSR và Cảng PTSC
Các xe cứu hoả, cứu thương được triệu tập trên bờ, phát hiện một lượng dầu đã loang gần đến bờ, bốc cháy (sử dụng pháo khói cam giả định dầu bốc cháy) liền báo cáo cho ban Chỉ huy hiện trường và được chỉ đạo phun nước dập lửa ngay lập tức.
[Chùm ảnh] Diễn tập thực binh ứng phó sự cố tràn dầu tại Cảng xuất sản phẩm BSR và Cảng PTSC
2 xe chuyên dụng thuộc đội PCCC BSR sử sụng vòi rồng phun trực tiếp vào đám cháy do lượng dầu loang gần bờ.
[Chùm ảnh] Diễn tập thực binh ứng phó sự cố tràn dầu tại Cảng xuất sản phẩm BSR và Cảng PTSC
Lượng dầu lan từ tàu Trường Sa được thu gom, trên bờ đám cháy do dầu lan gần bờ cũng được dập tắt, tàu Trường Sa được lai dắt vào nơi an toàn. Pháo tín hiệu màu xanh được bắn lên, diễn tập sự cố tràn dầu chính thức kết thúc.
[Chùm ảnh] Diễn tập thực binh ứng phó sự cố tràn dầu tại Cảng xuất sản phẩm BSR và Cảng PTSC
Các đơn vị phối hợp được trao phần thưởng vì đã phối hợp ăn ý và cống hiến hết mình trong quá trình diễn tập sự cố tràn dầu.

BSR tham gia tổng duyệt thực binh ứng phó tràn dầu tại tỉnh Quảng Ngãi

BSR tham gia tổng duyệt thực binh ứng phó tràn dầu tại tỉnh Quảng Ngãi

Vừa qua, tại Cảng xuất sản phẩm Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và Cảng PTSC Quảng Ngãi đã diễn ra buổi tổng duyệt Thực binh ứng phó sự cố tràn dầu do Ban tổ chức Diễn tập tỉnh Quảng Ngãi chủ trì.

Thành Linh

DMCA.com Protection Status