Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Công đoàn PV Drilling thăm Cảnh sát biển Vùng 3

19:22 | 24/01/2021

6,391 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Chiều 22/1, trong chuyến công tác tại TP Vũng Tàu, Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) và Công đoàn Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết Cảnh sát biển Vùng 3 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.

Bộ Tư lệnh Vùng 3 Cảnh sát biển trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, là Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển độc lập tác chiến, quản lý và bảo vệ phần ven biển Việt Nam từ Cù Lao Xanh tới bờ Bắc cửa Định An (Trà Vinh) và Biển Đông.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Công đoàn PV Drilling thăm Cảnh sát biển Vùng 3
Quang cảnh chung của chuyến thăm

Nhằm thực hiện công tác phối hợp quốc phòng toàn dân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã giao nhiệm vụ cho Bộ Tư lệnh Vùng 3 Cảnh sát biển trực tiếp phối hợp với ngành Dầu khí và các đơn vị, địa phương liên quan thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, bảo vệ an ninh, an toàn trên biển; đồng thời, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thực thi pháp luật trên biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, an toàn biển đảo Việt Nam.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Công đoàn PV Drilling thăm Cảnh sát biển Vùng 3
Chủ tịch Công đoàn PV Drilling Hồ Trọng Thoán chia sẻ tại chuyến thăm

Thay mặt tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên, người lao động ngành Dầu khí, Phó Chủ tịch CĐ DKVN Vũ Anh Tuấn bày tỏ sự cảm kích trước những đóng góp của lực lượng Cảnh sát biển, đã kiên cường, anh dũng, quyết tâm để bảo vệ vùng đặc quyền của đất nước, đặc biệt là sự hỗ trợ thường xuyên và hiệu quả của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 3 nói riêng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam nói chung trong quá trình bảo vệ, đảm bảo hoạt động của hệ thống công trình các giàn khoan dầu khí, góp phần phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội đất nước, đảm bảo chủ quyền quốc gia.

Tại chuyến thăm, đồng chí Vũ Anh Tuấn cũng chia sẻ về hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành Dầu khí năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng của “khủng hoảng kép” khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và giá dầu giảm sâu, nhưng tập thể lãnh đạo và người lao động dầu khí đã nỗ lực hoàn thành tốt kế hoạch SXKD, trong thời gian tới đồng chí mong muốn Cảnh sát biển Vùng 3 tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng ngành Dầu khí trong công tác trên biển của ngành và bảo vệ vùng biển quốc gia. Đồng thời, nhân dịp Tết đến, Xuân về, Phó Chủ tịch CĐ DKVN chúc các đồng chí Cảnh sát biển Vùng 3 bước sang năm Tân Sửu dồi dào sức khỏe, an khang thịnh thượng và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ và Nhà nước giao phó.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Công đoàn PV Drilling thăm Cảnh sát biển Vùng 3
Đồng chí Vũ Anh Tuấn và đồng chí Nguyễn Minh Khánh chia sẻ tại chuyến thăm chúc tết

Đáp lại tình cảm của người lao động Dầu khí, thay mặt các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên biển của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam nói chung, Bộ Tư lệnh CSB3 nói riêng, Phó Tư lệnh - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 3, Thượng tá Nguyễn Minh Khánh gửi lời cảm ơn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng Công ty PV Drilling đối với lực lượng Cảnh sát biển Vùng 3. Đồng chí Nguyễn Minh Khánh cũng khẳng định sẽ tiếp tục kiên quyết trong việc giữ gìn chủ quyền biển đảo và thềm lục địa Việt Nam, đồng thời tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự tin yêu của đồng bào, chiến sĩ trên khắp cả nước, lực lượng Cảnh sát biển sẽ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như hỗ trợ tối đa cho hoạt động dầu khí.

Tại buổi tiếp đoàn công tác của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), Thượng tá Nguyễn Minh Khánh cũng chia sẻ các hoạt động sắp tới của Cảnh sát biển Vùng 3 và mong muốn Petrovietnam cũng như Tổng Công ty PV Drilling phối hợp đồng hành triển khai cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” để giúp người dân cũng như các em học sinh thiếu nhi thêm yêu biển đảo Việt Nam, tổ chức khám chữa bệnh cho người khó khăn ở những vùng sâu vùng xa, thăm tặng quà và giúp đỡ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân...

Với tinh thần cùng đồng bào cả nước hướng về biển đảo quê hương, đồng chí Vũ Anh Tuấn và đồng chí Hồ Trọng Thoán khẳng định trong thời gian tới Petrovietnam, CĐ DKVN, Công đoàn PV Drilling sẽ phối hợp cùng Cảnh sát biển Vùng 3 tổ chức các hoạt động ý nghĩa giúp đỡ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn cũng như các hoạt động tuyên truyền bảo vệ biển đảo Việt Nam.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Công đoàn PV Drilling thăm Cảnh sát biển Vùng 3
Đồng chí Vũ Anh Tuấn và các đồng chí Công đoàn PV Drilling tặng quà chúc tết Cảnh sát biển Vùng 3
Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Công đoàn PV Drilling thăm Cảnh sát biển Vùng 3
Đại diện CĐ DKVN trao tặng bảng tài trợ cho Cảnh sát biển Vùng 3

Tại chuyến thăm, Công đoàn PV Drilling và đơn vị thành viên Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí biển PVD (PVD OFFSHORE) đã tặng quà chúc tết và trao tặng bảng tài trợ 100 triệu đồng cho Cảnh sát biển Vùng 3 để góp phần chung tay tổ chức các hoạt động bảo vệ vùng biển Việt Nam.

An Nhiên

DMCA.com Protection Status