Đảng bộ PTSC hoàn thành kế hoạch 9 tháng đầu năm 2020

09:02 | 20/10/2020

3,405 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 16/10/2020, tại văn phòng Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC), Đảng ủy Tổng công ty đã tổ chức “Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng và sơ kết công tác 9 đầu năm 2020”.
Đảng bộ PTSC tổ chức thành công Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng và Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020Đảng bộ PTSC tổ chức thành công Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng và Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020
PTSC tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2020PTSC tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2020
Xây dựng PTSC trở thành thương hiệu quốc tế uy tín, cốt lõi là dịch vụ kỹ thuật dầu khí chất lượng caoXây dựng PTSC trở thành thương hiệu quốc tế uy tín, cốt lõi là dịch vụ kỹ thuật dầu khí chất lượng cao

Hội nghị vinh dự được đón tiếp các đồng chí đại diện Đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam: đồng chí Phạm Xuân Cảnh – Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Thành viên HĐTV; đồng chí Nguyễn Hùng Dũng – Thành viên HĐTV; đồng chí Phạm Quang Dũng – Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh.

Tham dự hội nghị về phía Đảng ủy, lãnh đạo PTSC có đồng chí Phan Thanh Tùng – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đồng chí Lê Mạnh Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; đồng chí Nguyễn Hữu Hải – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Trưởng/Phó các Ban chức năng, Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể Tổng Công ty; Bí thư các Chi/Đảng bộ cơ sở trực thuộc. Người đại diện Tổng công ty giữ chức Chủ tịch, Giám đốc các Đơn vị thành viên/trực thuộc.

3301-dsc-3169
Toàn cảnh Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Mạnh Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc PTSC trình bày báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong 9 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020.

Tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; tăng trưởng kinh tế, thương mại quốc tế tiếp tục xu hướng giảm; bảo hộ thương mại gia tăng, cạnh tranh giữa các nước lớn và xung đột ở nhiều nơi gay gắt; các thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là thiên tai dịch bệnh, biến đổi khí hậu… ngày càng gia tăng tác động mạnh mẽ tới nền kinh tế nước ta. Tuy nhiên dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Tổng công ty, Ban điều hành, PTSC đã hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2020 với doanh thu hợp nhất thực hiện 9 tháng đầu năm 2020 là 14.372 tỷ đồng, đạt 137% kế hoạch 9 tháng đầu năm 2020, bằng 96% kế hoạch năm, tăng 4% so với thực hiện cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế thực hiện 9 tháng đầu năm 2020 là 800 tỷ đồng, đạt 143% kế hoạch 9 tháng đầu năm 2020, bằng 100% kế hoạch năm, giảm 6% so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hải – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc PTSC đã trình bày báo cáo công tác Xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020. Báo cáo đã đánh giá công tác xây dựng Đảng của Tổng công ty đã ngày càng nề nếp, một số mặt công tác đã thực hiện tốt như việc triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên vào thực tế tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty; các mặt công tác như tổ chức, quản lý cán bộ, phát triển đảng viên, kiểm tra, giám sát, lãnh đạo các đoàn thể và các hoạt động an sinh xã hội… đều được thực hiện tốt. Nhất là trong năm 2020, Đảng ủy Tổng công ty đã chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc tiến hành Đại hội Đảng các cấp nghiêm túc, theo đúng quy định và đạt kết quả tốt tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp. Hội nghị cũng đã thảo luận và đề ra các giải pháp lãnh đạo thực hiện các mặt công tác trong quý IV năm 2020.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực tham gia ý kiến phát biểu đóng góp vào những kết quả đã đạt được, đồng thời nêu ra những khó khăn và giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm 2020 và năm 2021.

3251-dsc-3164
Đồng chí Phạm Xuân Cảnh – Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Thành viên HĐTV Tập đoàn phát biểu

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Cảnh – Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Thành viên HĐTV Tập đoàn đã hoan nghênh, biểu dương nỗ lực, tinh thần vượt khó của PTSC, ghi nhận và đánh giá cao kết quả đã đạt được của Đảng bộ PTSC trong 9 tháng đầu năm 2020. Đồng chí Phạm Xuân Cảnh khẳng định lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật dầu khí chất lượng cao mà đơn vị là chủ lực, trụ cột có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của Petrovietnam, việc phát triển của đơn vị không chỉ có ý nghĩa cho đơn vị mà cả ý nghĩa thúc đẩy các lĩnh vực dầu khí khác phát triển. Đồng chí ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của đơn vị liên quan đến những dự án khó khăn, vướng mắc và sẽ cùng lãnh đạo Petrovietnam bàn bạc tháo gỡ cùng đơn vị trong thời gian tới. Đồng chí cũng lưu ý đơn vị phải thực hiện tốt các giải pháp, nhất là việc cải tiến nâng cao năng lực cạnh tranh, quản trị doanh nghiệp, tăng tính tự chủ của doanh nghiệp, chú trọng giữ gìn nhiệt huyết, tinh thần của người lao động, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp; chú trọng thực hiện tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, thực hiện công tác quy hoạch cấp ủy gắn liền với công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các đơn vị; rà soát xây dựng chiến lược phát triển của đơn vị.

3243-dsc-3162
Đồng chí Phan Thanh Tùng - Ủy viên BCH Đảng bộ Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PTSC phát biểu

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Thanh Tùng- Ủy viên BCH Đảng bộ Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PTSC đã nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương và cảm ơn tập thể lãnh đạo, người lao động trong toàn Tổng công ty đã thực hiện tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, các hoạt động trong 9 tháng và dự kiến cả năm 2020. Đồng chí Phan Thanh Tùng nhấn mạnh đến những giải pháp để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2020, trong đó “Tăng cường thấu hiểu trong người lao động, thấu hiểu lãnh đạo, lãnh đạo thấu hiểu người lao động” từ đó phát huy đoàn kết thành một khối thật sự rắn chắc, vượt qua các khó khăn”; tập trung đẩy mạnh thực hiện thực hiện công tác tái cấu trúc, các giải pháp về quản lý, quản trị rủi ro, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp; tăng cường đầu tư có trọng điểm vào các lĩnh vực cốt lõi phù hợp với nhu cầu thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh; quyết tâm và làm tốt việc phát triển dịch vụ ra nước ngoài, phát triển dịch vụ ra ngoài ngành. Phát huy vai trò đứng đầu của các đồng chí Bí thư cấp ủy, triển khai thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng, triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên trong toàn Đảng bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, lãnh đạo các đoàn thể chính trị – xã hội triển khai tốt chương trình đề ra trong năm 2020.

3310-dsc-3179
Các đại biểu quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt

Tại Hội nghị, các đại biểu đã quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Trước tình hình gần một tháng nay, mưa lũ đặc biệt lớn kéo dài nhiều ngày trên diện rộng đã gây ngập lụt sâu, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét tại một số địa phương khu vực miền Trung, nhất là tại các tỉnh Thừa Thiên - Huế và Quảng Trị làm nhiều người tử nạn, hàng chục người mất tích, trong đó sự cố sạt lở đất tại Tiểu khu 67 Trạm Quản lý bảo vệ rừng sông Bồ đã làm 13 cán bộ, sỹ quan, chiến sỹ hy sinh; 15 công nhân vẫn còn mất tích tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3… Trước những đau thương, mất mát to lớn nêu trên, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Tổng Công ty PTSC quyết định trích 500 triệu đồng để ủng hộ đồng bào miền Trung và giao cho các đoàn thể chính trị – xã hội tiếp tục tổ chức quyên góp ở các bộ phận, đơn vị.

Nguyễn Hữu Tuấn

DMCA.com Protection Status