Đảng bộ PVEP POC: Hành trình và dấu ấn
“Làm gì để đưa nhanh Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn? Làm sao để khắc phục được tình trạng Nghị quyết thì đúng, thì hay, nhưng chậm đi vào thực tiễn; thậm chí có trường hợp nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít, Đai hội xong Nghị quyết cất vào ngăn tủ”. Đó là lời phát biểu nhấn mạnh và nhắc nhở lúc sinh thời của Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng (2016). Người viết cho rằng những phát biểu đó và thể hiện bằng hành động từ người lãnh đạo cao nhất của Đảng đã đóng góp to lớn vào công cuộc xây dựng Đảng và phát triển đất nước trong suốt những năm qua. Trong suốt hành trình xây dựng Đảng, phát triển đất nước, tại phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng sáng 26/1/2021, Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu “Đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Điều đó cho thấy toàn Đảng, toàn dân đã phát huy được tinh thần yêu nước, đoàn kết, ý chí quyết tâm, nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu rất quan trọng và Nghị quyết đã được đưa nhanh vào thực tiễn như lời nhắc nhở của Cố Tổng Bí thư năm nào. Trong những thành tự đã đạt được của Đất nước, Ngành dầu khí trong đó có Dự án mỏ Đại Hùng đã có nhiều đóng góp rất quan trọng.
![]() |
Cụm mỏ Đại Hùng |
Dự án mỏ Đại Hùng được điều hành bởi Chi nhánh Điều hành Dầu khí Trong nước (PVEP-POC), từ một dự án đầy gian truân đến cùng cực, đã chuyển mình mạnh mẽ khi được giao cho PVEP điều hành, sản lượng dầu khai thác liên tục gia tăng đóng góp lớn vào ngân sách quốc gia và nâng cao khả năng tự chủ về công nghệ. Qua nhiều giai đoạn vượt khó, Dự án Đại Hùng đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Tính đến hiện tại, mỏ Đại Hùng đã khai thác hơn 73 triệu thùng dầu đóng góp lớn vào nguồn thu của đất nước, tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn người lao động qua các thời kỳ và góp phần bảo vệ an ninh chủ quyền của Tổ quốc. Trên hành trình để đạt được những kết quả thác đó, yếu tố con người với tinh thần sáng tạo và sự nỗ lực không ngừng của các thế hệ Đảng viên, Người lao động, quyết tâm đưa Nghị quyết Đảng các cấp vào thực tiễn là then chốt.
Bài viết này với hiểu biết còn khiêm tốn và thời gian gần 03 năm trải nghiệm làm nghề trực tiếp tại Dự án, tác giả cũng chỉ tóm lược được một phần trong hành trình đưa Nghị quyết vào thực tiễn với sứ mệnh tìm dầu để làm giàu cho Tổ quốc, hiện thực hóa mong ước của Bác Hồ với ngành Dầu khí mà các thế hệ Đảng viên, Người lao động Đảng Bộ Chi nhánh Điều hành Dầu khí Trong nước (PVEP – POC) đã thực hiện.
Hành trình từ Dự án trị giá 1 USD làm nên kỳ tích
Nhắc đến Dự án mỏ Đại Hùng, Lô 05-1(a), Bể Nam Côn Sơn, Thềm lục địa Việt Nam chắc hẳn các thế hệ người làm dầu khí đều ấn tượng với cụm từ “Dự án trị giá 1 USD”. Có lẽ đây là câu chuyện rất hy hữu trên thế giới khi người ta lại bán một mỏ dầu khí với giá chỉ 1 USD, câu chuyện này đã đi vào lịch sử ngành dầu khí Việt Nam và được đề cập ở nhiều diễn đàn khác nhau trong suốt hành trình hơn 50 năm qua, từ khi Dự án bắt đầu triển khai và qua nhiều Người điều hành khác nhau. Trong khuôn khổ bài viết, tác giả xin tóm lược một số mốc chính của hành trình làm nên kỳ tích này.
30 năm quá khứ nhiều gian truân (1973 – 2003)
Vào tháng 8/1973, Công ty Mobil Oil của Mỹ đã được chính quyền Sài Gòn cũ chọn thầu và tiến hành các hoạt động dầu khí tại đây. Mobil đã đưa các công ty địa vật lý vào tiến hành khảo sát địa chấn, trọng lực và từ để nghiên cứu cấu trúc địa chất, đánh giá tiềm năng và xác định cấu tạo tiềm năng để khoan. Giếng Đại Hùng-1X (DH-1X) mở lỗ vào ngày 10/3/1975, giếng khoan đã kết thúc sớm ở chiều sâu 1819 mMD khi chưa đạt chiều sâu thiết kế và không có phát hiện dầu khí. Cùng thời điểm đó là chiến thắng lịch sử 30/04/1975 đã giải phóng miền Nam, đất nước ta bước vào thời kỳ khắc phục hậu quả chiến tranh, với nhiều gian nan, kinh tế khó khăn và bị bao vây cấm vận. Dự án mỏ Đại Hùng dường như bị lãng quên trong giai đoạn này.
Thực hiện uớc nguyện của Bác Hồ, khi tới thăm khu công nghiệp dầu khí ở Bacu vào ngày 23/7/1959 đó là “tìm ra dầu, khai thác và chế biến, xây dựng khu công nghiệp dầu khí ở Việt Nam như Bacu”, Đảng và Chính phủ tiếp tục quyết tâm phát triển ngành dầu khí. Theo đó, ngày 29/12/1977, Bộ Chính trị ra Chỉ thị số 30CT/TW quyết định một số chủ trương nhằm đẩy mạnh công tác dầu mỏ và khí đốt. Chỉ thị đã đi nhanh vào thực tiễn, nhiều hợp đồng chia sản phẩm đã được ký kết với các Nhà thầu nước ngoài như Deminex, ENI… để triển khai hoạt động thăm dò tại thềm lục địa Việt Nam. Dự án mỏ Đại Hùng, Lô 05-1(a) sau đó được giao cho Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro điều hành và triển khai. Vietsovpetro tiến hành khảo sát địa chấn bổ sung và khoan 2 giếng thăm dò trên cấu tạo Đại Hùng. Giếng ĐH01 được khoan vào năm 1988 đã có phát hiện dầu khí. Giếng ĐH02 được khoan vào năm 1990 và ngày 31/8/1990 khi tiến hành thử vỉa số 02 đã phát hiện dầu khí công nghiệp, tuy nhiên Vietsovpetro đã không tiến hành triển khai phát triển mỏ và trả lại nước Chủ nhà.
Đến tháng 4/1993, nghĩa là gần 20 năm sau giếng khoan của Mobil Oil, Hợp đồng dầu khí PSC Lô 05-1(a) Đại Hùng lần đầu tiên được ký kết với tổ hợp nhà thầu đa quốc gia gồm BHPP (Australia), Petronas Carigali Overseas (Malaysia), PVEP, Total (Pháp) và Đại Hùng Oil Development (Sumitomo - Nhật Bản) tiến hành hoạt động thăm dò và phát triển mỏ Đại Hùng. Trong gian đoạn từ 1993 – 1999, Tổ hợp Nhà thầu trong đó Người điều hành là BHPP và sau đó là Petronas đã thực hiện phát triển mỏ và khai thác dầu ở mỏ Đại Hùng. Đến tháng 2/1999 các bên Nhà thầu nước ngoài đã xin rút khỏi Dự án Đại Hùng vì không còn hiệu quả kinh tế. Để không làm gián đoạn quá trình khai thác mỏ, Petrovietnam đã tạm giao cho Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro tiếp quản và điều hành.
Trong giai đoạn 1999 – 2003, Vietsopetro điều hành và cũng không đem lại hiệu quả kinh tế cho Dự án nên chủ đầu tư phía Nga RVO Zarubezhneft đã xin rút khỏi Dự án, để lại toàn bộ Phương tiện, thiết bị khai thác đã đầu tư với giá tượng trưng là 1 USD để Petrovietnam nhận lại toàn bộ nghĩa vụ và quyền lợi của Dự án. Từ đó Dự án mỏ Đại Hùng được gắn liền với tên gọi Dự án 1 USD.
Như vậy trong suốt chặng đường 30 năm ấy, Đại Hùng đã qua tay các công ty dầu khí có tiếng tăm trên thế giới, có tiềm lực và kinh nghiệm nhưng không vượt qua được gian truân. Để rồi “Gấu lớn” vẫn nằm bất động dưới lớp trầm tích có tuổi đời vài chục triệu năm giữa Biển Đông lịch sử.
Nỗ lực Việt – trang sử mới (2003 – 2023)
Tháng 10/2003, theo đề nghị của Petrovietnam, Chính phủ đã quyết định giao quyền trực tiếp tiến hành hoạt động dầu khí tại mỏ Đại Hùng cho PVEP, đánh dấu mốc lịch sử khi lần đầu tiên Dự án được triển khai bằng nội lực với 100% là người Việt Nam.
Sau khi tiếp nhận mỏ Đại Hùng, PVEP đã khẩn trương triển khai các hoạt động như khoan thăm dò thẩm lượng 02 giếng DH-14X và DH-15X và thử vỉa lại giếng DH-9X; giám sát việc sửa chữa giàn DH-01; hoàn thiện các giếng khoan khai thác 8P, 9P, 10P, 7X và 12X và đấu thầu cung cấp dịch vụ, thiết bị, vật tư, đưa mỏ Đại Hùng khai thác trở lại từ đầu năm 2005, sản lượng khai thác của mỏ đã được nâng lên đáng kể sau khi kết nối thêm 05 giếng khai thác mới. Đến cuối năm 2009, tổng sản lượng dầu đã khai thác đạt gần 05 triệu tấn. Khoan được 11 giếng khai thác, trong đó hiện có 06 giếng đang hoạt động, khoan thêm 01 giếng bơm ép và chuyển 01 giếng khai thác sang giếng bơm ép, công tác thẩm lượng và phát triển mỏ được duy trì đều đặn theo kế hoạch.
Với quyết tâm mở rộng khai thác mỏ Đại Hùng, năm 2009 Báo cáo phát triển mỏ Pha 2 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm xây lắp giàn Đại Hùng 2 (DH-02), khoan 11 giếng phát triển khai thác, xây dựng đường ống từ giàn đầu giếng về giàn DH-01, sửa chữa lớn giàn DH-01 và giao kế hoạch khai thác dòng dầu đầu tiên từ giàn công nghệ khai thác DH-02 vào quý IV/2011. Đến 18 giờ 30 phút ngày 10/8/2011, ngọn đuốc trên giàn DH-02 đã bùng cháy trên mỏ Đại Hùng đánh dấu cột mốc lịch sử và một lần nữa khẳng định Dự án đã nhanh chóng cụ thể hóa đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn. DH-02 là công trình dầu khí lớn đầu tiên do chính các kỹ sư, công nhân của Việt Nam chế tạo, lắp đặt và vận hành khai thác suốt từ đó tới nay.
Tính đến tháng 7/2023 mỏ Đại Hùng đã cán mốc khai thác 70 triệu thùng dầu kể từ khi bắt đầu khai thác, trong đó nếu tính từ giai đoạn 2023 PVEP trực tiếp điều hành đã khai thác được hơn 45 triệu thùng. Có thể khẳng định rằng, bằng những nỗ lực bền bỉ và quyết liệt, thế hệ người Việt Nam tại Đại Hùng của PVEP-POC đã làm được điều mà các công ty dầu khí lớn trên thế giới không thể làm được là ứng dụng công nghệ phù hợp, linh hoạt, tối ưu nhất trong triển khai hoạt động khai thác mỏ, đầu tư hiệu quả cho nghiên cứu gia tăng trữ lượng và nâng cao hệ số thu hồi dầu.
Mở rộng và phát triển (2023 – 2024)
Tiếp nối thành công của Đại Hùng, trên cơ sở tiềm năng của toàn Lô, Đảng bộ PVEP- POC đã nhanh chóng đưa Nghị quyết số 73-NQ/ĐU ngày 8/2/2023 của Đảng Ủy Tông Công ty về lãnh đạo nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 vào thực tiễn sản xuất. Trong đó 02 nhiệm vụ trọng tâm đó là duy trì các giải pháp để mở rộng quy mô phát triển khai thác đảm bảo sản lượng cũng như kéo dài thời gian khai thác mỏ Đại Hùng và tiếp tục thực hiện công tác thăm dò thẩm lượng để bổ sung tài nguyên sớm đưa vào phát triển.
Tháng 6/2022, Báo cáo phát triển mỏ Đại Hùng pha 3 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm: xây dựng mới 01 giàn đầu giếng WHP-DH01, khoan mới 12 giếng phát triển khai thác. Tính đến thời điểm hiện tại (tháng 9/2024) công tác xây dựng và lắp đặt giàn đầu giếng đã hoàn tất, chiến dịch khoan 12 giếng bắt đầu triển khai từ tháng 8/2024.
Tháng 5/2023 giếng khoan thẩm lượng DHN-4X được thi công với mục tiêu gia tăng và bổ sung nguồn tài nguyên đưa vào phát triển. Kết quả thử vỉa rất thành công với lưu lượng tối đa hơn 6000 thùng dầu/ngày. Ngay sau khi kết thúc chiến dịch thi công, PVEP-POC đã triển khai và được Cấp thẩm quyền phê duyệt các Báo cáo RAR, ODP cho phát triển mỏ khu vực Đại Hùng Nam. Báo cáo Phát triển mỏ (FDP) đang được tích cực triển khai và dự kiến trình Cấp thẩm quyền phê duyệt trong năm 2024 với mục tiêu có dòng dầu thương mại vào cuối năm 2026.
Như vậy trong lịch sử hình thành và phát triển, mỏ Đại Hùng đã trải qua một hành trình dài với rất nhiều gian truân, rất nhiều cùng cực trong suốt 30 năm đầu triển khai, để rồi đã chuyển mình và làm nên kỳ tích kể từ khi PVEP tiếp quản Dự án đến ngày hôm nay. Kỳ tích Đại Hùng càng trở nên vĩ đại và tự hào khi được triển khai bởi 100% người Việt Nam. Với những hiểu biết hạn chế của người viết về lịch sử vẻ vang này, càng không thể diễn tả hết kỳ tích của “Gấu lớn” cũng như công lao của biết bao thế hệ Đảng viên, Người lao động Đại Hùng qua các thời kỳ. Những kết quả của Đại Hùng là minh chứng rõ nét cho việc đưa Nghị quyết vào thực tiễn của Đảng bộ Chi nhánh Điều hành Dầu khí trong nước (PVEP- POC). Ngọn lửa Đại Hùng vẫn rực sáng nơi Biển Đông lịch sử, thế hệ Đảng viên, Người lao động Đại Hùng hôm nay vẫn hăng say lao động để giữ lửa cũng như đưa thực tiễn hôm nay vào những trang sử của Đất nước cho thế hệ mai sau.
Dấu ấn tìm dầu để làm giàu cho Tổ quốc
Trên hành trình phát triển của Đại Hùng với sứ mệnh tìm dầu để làm giàu cho Tổ quốc, người viết cho rằng có 06 dấu ấn lớn để đánh dấu những cột mốc vàng son làm nên kỳ tích của Dự án như sau:
Giếng khoan đầu tiên DH-1X năm 1975
Giếng khoan DH-1X mặc dù không được thi công đến hết chiều sâu thiết kế và không có phát hiện dầu khí nhưng có ý nghĩa rất quan trọng trong công cuộc tìm dầu để làm giàu cho Tổ quốc. Với các tài liệu thu thập được kết quả giếng khoan bổ sung thêm vào các nghiên cứu đánh giá hệ thống dầu khí và làm tiền đề cho các giếng thăm dò thẩm lượng sau này.
Phát hiện dầu khí đầu tiên DH01 năm 1988
Trong hành trình của một Dự án thăm dò, phát hiện dầu khí đầu tiên luôn là đích đến, là khát vọng của những người làm công tác thăm dò. Việc phát hiện dầu khí đầu tiên ở mỏ Đại Hùng năm 1988 chính là một trong những Dấu ấn quan trọng, là tiền đề cho hành trình dài tiếp theo của “Gấu lớn”.
Dự án giá trị 1 USD năm 2003
Có thể nói ở thời điểm các Nhà thầu nước ngoài “bỏ của chạy lấy người” trả lại Dự án cho Việt Nam là thời điểm gian truân nhất, khó khăn nhất. Dấu ấn của Dự án giá trị 1 USD khi PVEP là Người điều hành thể hiện tinh thần ý chí và nội lực Việt, làm nên những kỳ tích. Để hôm nay, Đại Hùng vẫn ngày đêm cần mẫn vận hành toàn bộ hệ thống công trình biển hiện đại, bảo đảm khai thác liên tục dòng vàng đen cho Tổ quốc cũng như miệt mài nghiên cứu trong văn phòng để lần tìm các mạch dầu ở mỏ và đưa ra các giải pháp công nghệ - kinh tế tối ưu cho dự án.
First Oil Dự án phát triển mỏ Pha 2 năm 2011
Sau gần 10 năm nhận lại và triển khai Dự án, song song với việc tiếp tục duy trì khai thác thì Dự án phát triển mỏ Đại Hùng Pha 2 cho dòng dầu đầu tiên vào 18 giờ 30 phút ngày 10/8/2011, ngọn đuốc trên giàn DH-02 đã bùng cháy trên mỏ Đại Hùng. Trích lời một nguyên Lãnh đạo Dự án Đại Hùng nhớ về thời khắc đó đã bày tỏ: “Anh em chúng tôi không biết nói như thế nào để diễn tả niềm vui, hạnh phúc này. Bởi từ mấy tháng qua ai cũng háo hức chờ đợi giờ phút khai thác dòng dầu đầu tiên từ giàn DH-02. Đây là niềm tự hào của tập thể lao động ngành Dầu khí Việt Nam, đánh dấu sự trưởng thành, làm chủ công nghệ thăm dò, khai thác dầu khí vùng nước sâu của người Việt."
Cuộc chiến với siêu bão Molave
Trong khoảng thời gian từ 24/10/2020 đến 28/10/2020, đánh dấu mốc thời gian lịch sử trong hành trình phát triển của mỏ Đại Hùng. Đó là khoảng thời gian giàn khai thác trong thời gian đi bảo dưỡng định kỳ ở Quảng Ngãi, đã chống chọi với siêu bão Molave. Trước tình hình diễn biến báo Molave quá nhanh, quá mạnh không kịp di chuyển giàn, quyết định cho “Gấu lớn” ngồi núp sau đê chắn song để tránh bão đãn đem lại thành công. Sau thời gian đó, hoàn thành chiến dịch bảo dưỡng và kết nối trở lại khai thác ổn định và hiệu quả, tiếp tục đóng góp cho việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch khai thác của PVEP nói riêng, Petrovietnam nói chung.
![]() |
Giàn khai thác Đại Hùng đi bảo dưỡng ở Quảng Ngãi ( năm 2020) |
Phát hiện thương mại DHN-4X năm 2023
Dưới sự xem xét, ủng hộ và chỉ đạo sát sao của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam)/ PVEP với PVEP POC trong quá trình thực hiện giếng khoan, cùng đội ngũ các kỹ sư, cán bộ dầu khí giàu năng lực và kinh nghiệm đã mang lại kết quả khoan, thẩm lượng giếng DHN-4X rất tốt đẹp. Kết quả thử vỉa vào lúc 12h20 phút ngày 8/6/2023 cho thấy giếng có biểu hiện dầu khí tốt với lưu lượng thử tối đa đạt mức khoảng 6.350 thùng dầu/ngày và 4,5 triệu bộ khối khí/ngày. Với lưu lượng như vậy, một lần nữa khẳng định tiềm năng của khu vực Đại Hùng Nam là đủ thương mại và sẵn sàng đưa vào khai thác. Hiện tại PVEP-POC đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị cho phát triển mỏ để sớm đưa vào khai thác, dự kiến khai thác vào cuối năm 2026.
![]() |
Ngọn lửa từ DHN-4X giữa Biển Đông (tháng 6/2023) |
Tạo động lực mới, vươn tới những tầng cao
Tiếp nối những thành công của Dự án, kết quả công tác thăm dò khai thác mà các thế hệ Đảng viên, Người lao động đi trước để lại là tiền đề, là động lực lớn để thế hệ Người lao động Đại Hùng hôm nay tiếp tục phát huy, mở rộng và phát triển mỏ, đưa Đại Hùng vươn tới những tầm cao mới. Song song với công tác vận hành, phát triển mỏ, Đảng bộ PVEP-POC tiếp tục chỉ đạo các Phòng/Ban tiếp tục bám sát kế hoạch 05 năm của Tổng Công ty cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ III nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, chương trình thăm dò dầu khí bổ sung đến năm 2034 PVEP-POC trình và đã được Tập đoàn phê duyệt ngày 18/9/2024 làm cơ sở triển khai. Với một Dự án đã khai thác hơn 30 năm nhưng vẫn tiếp tục có kế hoạch thăm dò bổ sung, thể hiện sự quyết tâm của Đảng Bộ PVEP-POC trong việc không những duy trì khai thác mà tiếp tục đưa Đại Hùng vươn tới những tầm cao mới.
Trong các mục tiêu cụ thể tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ PVEP lần thứ III thì mục tiêu về gia tăng trữ lượng, sản lượng khai thác luôn đóng vai trò quan trọng nhất. Trong giai đoạn 2020 – 2024 sản lượng khai thác Đại Hùng đạt khoảng 12 triệu thùng dầu, thẩm lượng thành công giếng DHN-4X mở rộng phát triển là những kết quả rất tích cực, góp phần vào kết quả trong kế hoạch 05 năm của Tổng Công ty và Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ III.
Hành trình từ Dự án giá trị 1 USD làm nên kỳ tích của Đại Hùng đến hiện tại là minh chứng cho sự quyết tâm, nỗ lực vượt khó, đưa nhanh Nghị quyết vào thực tiễn của Đảng Bộ PVEP - POC. Đây cũng là món quà mà thế hệ người lao động Đại Hùng các thời kỳ tự hào dâng lên Bác Hồ kính yêu, lên Đảng và tạo động lực cho thế hệ những người làm Đại Hùng hôm nay tiếp tục phấn đấu để mở rộng phát triển đưa Dự án lên những tầm cao mới.
Việc giao toàn quyền cho PVEP điều hành dự án với 100% người Việt Nam cũng cho thấy bản lĩnh của các thế hệ Lãnh đạo Đảng, Chính phủ khi đặt niềm tin vào nội lực Việt trong bối cảnh các Nhà thầu nước ngoài đã phải đầu hàng “bỏ của chạy lấy người”. Chính quyết định đó đã gieo mầm và góp phần tạo động lực cho thế hệ người Lao động Đại Hùng các thời kỳ không ngừng nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang được Đảng, Chính phủ giao. Để rồi hôm nay Đại Hùng đã có một đội ngũ lao động giỏi và đủ năng lực tự chủ khi triển khai một Dự án thăm dò khai thác Dầu khí.
Bài học về công tác tổ chức xây dựng Đảng và đào tạo nguồn lực: Thực hiện các Nghị quyết Đảng Ủy PVEP, Đảng Bộ cùng Ban Giám đốc PVEP - POC đã lãnh đạo, chỉ đạo các Phòng/Ban chuyên môn nhanh chóng cụ thể hóa các chỉ tiêu nhiệm vụ SXKD và công tác xây dựng Đảng. Thường xuyên tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị, Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với kiểm điểm tự phê bình và phê bình với chủ đề “tự soi, tự sửa”; Nhờ đó, từng Đảng viên, từng Người lao động PVEP – POC luôn không ngừng nỗ lực để ngày càng hoàn thiện phát triển không chỉ về chuyên môn nghề nghiệp mà còn cả bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước. Người viết cho rằng đây là một trong những bài học sâu sắc để xây dựng đội ngũ người lao động, vì trong tất cả các yếu tố làm nên thành công thì yếu tố con người là quan trọng nhất.
Thay cho lời kết, tiếp nối những thành công của Đại Hùng đến hiện tại, với tiềm năng còn lại và đội ngũ người Dầu khí hôm nay người viết tin tưởng rằng những ngày tươi đẹp nhất của mỏ Đại Hùng vẫn còn đang ở phía trước.
Lê Trung Tâm