Dự án Nhiệt điện LNG Nghi Sơn trị giá hơn 2,2 tỷ USD tái mời thầu

16:00 | 04/05/2025

596 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Thị trường năng lượng Việt Nam vừa chứng kiến một diễn biến đáng chú ý khi Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn (Thanh Hóa) chính thức tái mời thầu dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Nghi Sơn, với tổng vốn đầu tư hơn 2,2 tỷ USD. Sau hơn nửa năm tạm dừng, việc tái khởi động quy trình lựa chọn nhà đầu tư không chỉ là một quyết định hành chính, mà còn mang theo nhiều kỳ vọng về chiến lược an ninh năng lượng và thu hút đầu tư chất lượng cao.

Đặt trong bối cảnh Quy hoạch điện VIII với mục tiêu phát triển nguồn năng lượng sạch, bền vững và đảm bảo cung ứng điện ổn định, dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Nghi Sơn nổi lên như một trong những điểm sáng đáng chú ý. Với công suất thiết kế 1.500 MW và sử dụng công nghệ tuabin khí chu trình hỗn hợp hiện đại, nhà máy được kỳ vọng sẽ cung cấp nguồn điện nền ổn định, linh hoạt và ít phát thải hơn so với các nhà máy nhiệt điện than truyền thống.

Dự án Nhiệt điện LNG Nghi Sơn trị giá hơn 2,2 tỷ USD tái mời thầu
Ảnh minh họa

Dự kiến được đưa vào vận hành trong giai đoạn 2025-2030, dự án được đánh giá là lời giải quan trọng cho nguy cơ thiếu điện cục bộ tại miền Bắc - khu vực đang có tốc độ tăng trưởng phụ tải cao. Sự hiện diện của dự án trong hệ thống năng lượng quốc gia không chỉ giúp gia tăng nguồn cung mà còn góp phần thúc đẩy lộ trình chuyển dịch sang năng lượng sạch tại Việt Nam.

So với lần mời thầu trước, Hồ sơ mời thầu lần này có một số điều chỉnh đáng kể. Tổng mức đầu tư giảm nhẹ từ 58.026 tỷ đồng xuống còn 55.069 tỷ đồng. Đáng chú ý, mức bảo đảm dự thầu giảm mạnh hơn một nửa, còn 275,345 tỷ đồng (khoảng 11,23 triệu USD), giúp giảm áp lực tài chính ban đầu và mở rộng cơ hội tham gia cho các nhà đầu tư tiềm năng.

Tuy nhiên, đi kèm là yêu cầu nghiêm ngặt hơn về năng lực tài chính: vốn chủ sở hữu tối thiểu phải đạt 8.260 tỷ đồng và khả năng huy động vốn vay tương đương tổng mức đầu tư. Đây là cơ chế “bộ lọc kép” nhằm đảm bảo chỉ những nhà đầu tư có tiềm lực thực sự và giàu kinh nghiệm mới đủ điều kiện bước vào cuộc đua - một sự cân bằng giữa việc thu hút rộng rãi và kiểm soát chất lượng dự án.

Tái mời thầu lần này đã thu hút sự tham gia của loạt tên tuổi lớn trong ngành năng lượng, cho thấy sức hấp dẫn đặc biệt của dự án cũng như tiềm năng của thị trường điện Việt Nam. Năm nhà đầu tư hoặc liên danh lọt vào danh sách bao gồm: Liên danh Sovico Group và JERA (Nhật Bản); Liên danh PV Power - T&T Group (Việt Nam); Liên danh KEPCO - KOGAS - Daewoo E&C (Hàn Quốc) cùng Anh Phat Group; Gulf Energy Development (Thái Lan); SK Innovation (Hàn Quốc).

Cuộc cạnh tranh không chỉ dừng lại ở mức giá, mà còn là sự so tài về công nghệ, kinh nghiệm quản lý các dự án phức tạp, giải pháp thu xếp vốn và cả cam kết chuyển giao công nghệ. Đây là tín hiệu tích cực đối với Việt Nam khi có thể lựa chọn đối tác tốt nhất, đồng thời nâng cao năng lực nội tại của ngành năng lượng trong nước.

Dù triển vọng của dự án là rất lớn, những thách thức hiện hữu cũng không hề nhỏ. Trước tiên là bài toán đảm bảo nguồn cung và giá LNG ổn định trong dài hạn - yếu tố mang tính quyết định đến hiệu quả kinh tế của nhà máy. Cùng với đó, yêu cầu về hạ tầng đồng bộ như kho cảng LNG, hệ thống tái hóa khí và lưới điện truyền tải đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và đầu tư lớn.

Ngoài ra, áp lực tiến độ - đưa dự án vào vận hành trong vòng 5 năm - cũng đặt ra yêu cầu cao đối với quá trình phê duyệt, giải phóng mặt bằng và thi công xây dựng. Một yếu tố không thể bỏ qua là cơ chế giá điện phù hợp để đảm bảo tính cạnh tranh của LNG với các nguồn điện khác, đồng thời hấp dẫn nhà đầu tư.

Việc tái khởi động mời thầu dự án Nhiệt điện LNG Nghi Sơn là bước đi thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc đảm bảo an ninh năng lượng và thúc đẩy quá trình chuyển dịch sang năng lượng sạch hơn. Dự kiến kết quả lựa chọn nhà đầu tư sẽ được công bố sau ngày 10/6/2025.

Huy Tùng

Mobile Version DMCA.com Protection Status