Giá xăng dầu hôm nay 2/3

08:28 | 02/03/2020

5,366 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Thông tin OPEC+ có thể cắt giảm sản lượng tới 1 triệu thùng/ngày trong quý II/2020 đã chặn đứng đà giảm của giá dầu trong phiên giao dịch đầu tuần.
Giá xăng dầu hôm nay 2/3
Ảnh minh hoạ

Theo ghi nhận của Petrotimes, tính đến đầu giờ sáng ngày 2/3, theo giờ Việt Nam, trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 4/2020 đứng ở mức 45,15 USD/thùng, tăng 0,39 USD/thùng trong phiên.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 5/2020 đứng ở mức 50,26 USD/thùng, tăng 0,59 USD/thùng trong phiên.

Giá dầu ngày 2/3 quay đầu tăng mạnh sau 5 phiên giảm giá liên tiếp sau thông tin OPEC+ có thể cắt giảm mạnh sản lượng khai thác từ quý II/2020. Thông tin được Reuters đưa ra theo một nguồn từ Ả-rập Xê-út.

Trước đó, OPEC+ chỉ cân nhắc phương án 600 ngàn thùng/ngày nhằm hỗ trợ giá dầu thô trong bối cảnh dịch Covid-19 tác động tiêu cực đến thị trường “vàng đen”.

Dịch Covid-19 khởi phát ở Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc hồi tháng 12, đến nay đã xuất hiện tại 67 quốc gia, vùng lãnh thổ. Dịch đã khiến hơn 88.000 người nhiễm bệnh, hơn 3.000 người tử vong trên toàn thế giới.Czech là quốc gia mới nhất ghi nhận ca nhiễm nCoV đầu tiên.

Trước đó, Mỹ, Australia đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên do nCoV.

Trong khi đó, số ca nhiễm nCoV ở Italy hôm 1/3 tăng lên 1.694, gần gấp đôi so với 888 trường hợp được ghi nhận hai ngày trước. Italy là ổ dịch Covid-19 lớn nhất châu Âu và nhiều trường hợp nhiễm bệnh ở các nước khác trong khu vực đều liên quan đến người trở về từ nước này. Giới chức y tế cảnh báo các bệnh viện ở Italy đã chạm ngưỡng và sẽ rơi vào khủng hoảng nếu số ca nhiễm nCoV tiếp tục tăng mạnh.

Tại các nước Iran, Hàn Quốc, Trung Quốc… dịch Covid-19 tiếp tục có diễn biến phức tạp với số người nhiễm mới và tử vong cao.

Do tác động của dịch Covid-19, nhiều hoạt động ngoại giao, kinh tế, chính trị, xã hội, văn hoá – thể thao đã phải tạm dừng, ảnh hưởng lớn đến đến bức tranh kinh tế nhiều quốc gia. Các hoạt động sản xuất cũng rất khó khăn, bất chấp những nỗ lực hỗ trợ từ chính phủ các nước. Chuỗi cung ứng hàng hoá bị gián đoạn. Điều này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhu cầu dầu thô, qua đó khiến giá dầu lao dốc thời gian qua.

Hà Lê

DMCA.com Protection Status