Giá xăng dầu hôm nay 23/10: Dầu Brent hướng mốc 43 USD

06:59 | 23/10/2020

3,263 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Loạt thông tin tích cực từ nền kinh tế làm tăng kỳ vọng cải thiện nhu cầu dầu trên thị trường, qua đó hỗ trợ giá xăng dầu hôm nay đi lên.
gia-dau-quay-dau-giam-nhe-sau-hai-ngay-tang-lien-tiep
Ảnh minh hoạ

Tính đến đầu giờ sáng ngày 23/10, theo giờ Việt Nam, trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 12/2020 đứng ở mức 40,64 USD/thùng, tăng 0,02 USD/thùng trong phiên. Tuy nhiên, nếu so với cùng thời điểm ngày 22/10, giá dầu WTI giao tháng 12/2020 đã tăng tới 0,79 USD/thùng.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 12/2020 đứng ở mức 42,47 USD/thùng, tăng 0,01 USD/thùng trong phiên và đã tăng 0,87 USD/thùng so với cùng thời điểm ngày 22/10.

Giá dầu ngày 23/10 có xu hướng tăng trở lại sau khi thị trường ghi nhận loạt thông tin tích cực từ nền kinh tế Mỹ.

Theo Bộ Lao động Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiêp của nước này tính đến thứ 7 vừa qua chỉ có 787 nghìn, giảm 55 nghìn so với tuần trước.

Trong khi theo Hiệp hội quốc gia Chuyên viên địa ốc Mỹ (NAR), doanh số bán nhà hiện tại trong tháng 9 đã tăng 9,4%, lên mức 6,54 triệu đơn vị, so với mới 5,98% của tháng 8.

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 4,9% trong quý III so với cùng kì năm trước, thấp hơn kì vọng 5,2% của hãng tin Investing.com. Tuy nhiên, sản lượng công nghiệp nước này trong tháng 9 đã tăng 6,9% so với cùng kỳ năm ngoái (cao hơn dự báo 5,8%) và doanh số bán lẻ đã tăng 3,3% (lớn hơn nhiều kì vọng 1,8%) so với cùng kỳ tháng 9/2019. Tỷ lệ thất nghiệp Trung Quốc ở mức 5,4% trong tháng 9, đã giảm so với mức 5,6% của tháng 8.

Ngoài ra, giá dầu hôm nay tăng còn do kỳ vọng gói hỗ trợ kinh tế mới của Mỹ sẽ sớm được triển khai khi các cuộc đàm phán vẫn đang được tiến hành.

Trong diễn biến mới nhất, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục chỉ trích các nghị sỹ đảng Dân chủ không thiện chí tiến tới một thỏa thuận.

Chánh Văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows cũng cho rằng đảng Dân chủ cố tình trì hoãn mặc dù chính quyền đã đề xuất gói cứu trợ 1.900 tỷ USD, tiếp cận với mức đề xuất 2.200 tỷ USD mà các nghị sĩ Dân chủ đưa ra.

Tuy nhiên, giá dầu ngày 22/10 cũng đang chịu sức ép giảm giá lớn trước lo ngại cung vượt cầu trên thị trường dầu thô. Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ dầu thô lớn nhất thế giới, đã giảm sản lượng nhập khẩu khi các kho chứa dầu của nước này được lấp dầy. Trong khi đó, OPEC+ đã thống nhất sẽ giảm sản lượng cắt giảm từ tháng 1/2021.

Tại thị trường trong nước, giá xăng dầu hôm nay phổ biến như sau: Giá xăng E5 RON 92 không cao hơn 14.268 đồng/lít; giá xăng RON 95 không cao hơn 15.122 đồng/lít; giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 11.128 đồng/lít; giá dầu hỏa không cao hơn 9.594 đồng/lít; giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 10.921 đồng/kg.

Hà Lê

DMCA.com Protection Status