Giá xăng dầu hôm nay 23/7

06:39 | 23/07/2020

516 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Trong bối cảnh dự trữ dầu thô Mỹ tăng hơn dự kiến, trong khi dịch bệnh Covid-19 vẫn tăng mạnh và căng thẳng Mỹ - Trung gia tăng, giá xăng dầu hôm nay đã quay đầu giảm nhẹ.
Giá xăng dầu hôm nay 23/7
Ảnh minh hoạ

Tính đến đầu giờ sáng ngày 23/7, theo giờ Việt Nam, trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 9/2020 đứng ở mức 41,82 USD/thùng, giảm 0,08 USD/thùng trong phiên. Tuy nhiên, nếu so với cùng thời điểm ngày 22/7, giá dầu WTI giao tháng 9/2020 đã tăng 0,21 USD/thùng.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 9/2020 đứng ở mức 44,24 USD/thùng, giảm 0,05 USD/thùng trong phiên nhưng đã tăng 0,16 USD/thùng so với cùng thời điểm ngày 22/7.

Giá dầu ngày 23/7 giảm nhẹ chủ yếu do lo ngại về nguồn cung dầu dư thừa lại được dấy lên sau thông tin dự trữ dầu thô của Mỹ tăng hơn dự kiến.

Theo Viện Xăng dầu Mỹ (API), dự trữ dầu thô của Mỹ đã tăng 7,5 triệu thùng trong tuần trước, trái với dự báo giảm 2,1 triệu thùng được các nhà phân tích đưa ra trước đó.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự kiến sẽ công bố số liệu chính thức vào cuối ngày 22/7 (theo giờ địa phương).

Việc Mỹ chưa kiểm soát được dịch Covid-19 càng làm dấy lên những lo ngại về khả năng cải thiện nhu cầu dầu của nền kinh tế lớn nhất thế giới, điều này đồng nghĩa với việc nguồn cung dầu từ Mỹ ra bên ngoài sẽ tăng.

Tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc liên tục gia tăng thời gian gần đây cũng là tác nhân lớn gây áp lực giảm giá lên mặt hàng dầu thô.

Trước đó, giá dầu ngày 22/7 đã có xu hướng tăng nhẹ khi thị trường đặt kỳ vọng vào triển vọng điều chế vắc-xin Covid-19.

Hà Lê

DMCA.com Protection Status