Giá xăng dầu hôm nay 24/1: Nhiều chỉ báo không lạc quan

06:28 | 24/01/2021

13,142 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Giá xăng dầu hôm nay khép tuần giao dịch với xu hướng giảm mạnh trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và nguồn cung dầu thô tăng...
Giá vàng hôm nay 24/1: Thời cơ bắt đáy giá vàngGiá vàng hôm nay 24/1: Thời cơ bắt đáy giá vàng

Trong phiên giao dịch đầu tuần, trước diễn biến của dịch Covid-19 gia tăng buộc nhiều quốc gia phải tăng cường, mở rộng quy mô áp dụng các biện pháp phong toả, giãn cách xã hội đã khiến giá xăng thế giới giảm nhẹ.

nhung-tac-dong-cua-khung-hoang-gia-dau
Ảnh minh hoạ

Ghi nhận vào đầu giờ sáng ngày 18/1, theo giờ Việt Nam, trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 3/2021 đứng ở mức 52,34 USD/thùng,trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 3/2021 đứng ở mức 55,03 USD/thùng.

Nhiều thành phố của Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ dầu thô lớn thứ 2 thế giới, đã phải tái thiết lập các biện pháp phong toả nhằm ngăn chặn dịch Covid-19.

Tiến sĩ Mike Ryan, Giám đốc Dịch vụ Khẩn cấp Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hôm 18/1 báo cáo tác động của Covid-19 tại phiên họp thứ 148 của Ban điều hành WHO tại Geneva, Thụy Sĩ, cho thấy xu hướng tăng ca nhiễm tiếp tục trong những tuần qua.

"Số ca tử vong mới cho thấy xu hướng tương tự với hơn 93.000 trường hợp được báo cáo vào tuần trước. Chúng ta có khả năng rất sớm ghi nhận 100.000 trường hợp tử vong mỗi tuần", Ryan cho biết. "Tuần trước, 87% tổng số ca nhiễm và 87% tổng số ca tử vong xảy ra ở châu Mỹ và châu Âu, trong khi 4 khu vực còn lại chiếm 13% tổng số ca nhiễm và tử vong".

Giá dầu ngày 24/1 cũng ghi nhận áp lực giảm giá lớn bởi thông tin nguồn cung dầu trên thị trường tăng.

Cụ thể, theo một báo cáo được công bố ngày 14/1, tổng sản lượng dầu thô của OPEC đạt 25,36 triệu thùng/ngày trong tháng 12, tăng 278.000 thùng/ngày so với tháng trước, theo các nguồn thứ cấp (gián tiếp) được trích dẫn trong báo cáo hàng tháng của OPEC. Sự gia tăng này được thúc đẩy bởi sản lượng ở Libya, tăng 136.000 thùng mỗi ngày, đạt 1.224 mb/ngày.

Ở diễn biến khác, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ngày 19/1 đã hạ mức dự báo về sự phục hồi của nhu cầu trong năm nay bất chấp việc thị trường đang đứng trên những trụ đỡ cơ bản vững chắc hơn so với năm trước nhờ vắc-xin chống Covid-19.

Theo IEA, nhu cầu toàn cầu hiện dự kiến ​​sẽ phục hồi 5,5 triệu thùng/ngày trong năm 2021 lên mức 96,6 triệu thùng/ngày sau khi giảm 8,8 triệu thùng/ngày vào năm ngoái.

IEA cũng tin rằng giá dầu cao hơn có thể thúc đẩy ngành công nghiệp dầu đá phiến của Mỹ tăng sản lượng nhưng hiện các công ty dường như muốn duy trì mức hiện tại, ưu tiên trả nợ hoặc hồi vốn cho các nhà đầu tư. IEA dự đoán: “Nếu họ tuân thủ các kế hoạch này, OPEC+ có thể bắt đầu khôi phục lại thị phần đã mất vào tay các nhà sản xuất Hoa Kỳ và các nước khác kể từ năm 2016”.

Giá dầu hôm nay còn chịu áp lực giảm giá bởi một loạt các dữ liệu vừa được công bố cho thấy “sức khoẻ” của các nền kinh tế hàng đầu như Mỹ, Anh… đều đang gặp vấn đề. Với Mỹ đó là câu chuyện lạm phát, về nguy cơ nợ gia tăng. Còn với Anh, đó là những ảnh hưởng tiêu cực của Brexit mà theo đánh giá của giới phân tích, phải còn rất lâu nữa, vấn đề thương mại giữa Anh và EU mới trở lại trạng thái bình thường.

Theo số liệu được Viện Dầu mỏ Mỹ công bố ngày 20/1, dự trữ dầu thô của nước này đã tăng 2,6 triệu thùng trong tuần trước, trái ngược hoàn toàn với con số dự báo giảm 1,2 triệu thùng mà các nhà phân tích đã đưa ra trước đó.

Ngoài ra, giá dầu ngày 24/1 có xu hướng giảm mạnh còn do lo ngại nguồn cung dầu sẽ tăng mạnh trong thời gian tới khi mức độ tuân thủ thoả thuận cắt giảm sản lượng của OPEC+ trong tháng 12/2020 được ghi nhận giảm so với tháng 11/2020, chỉ đạt 99%.

Chốt tuần giao dịch, trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 3/2021 đứng ở mức 51,98 USD/thùng, trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 4/2021 đứng ở mức 54,84 USD/thùng.

Tuy nhiên, giá xăng dầu hôm nay cũng được hỗ trợ bởi loạt thông tin tích cực từ 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ và Trung Quốc.

Theo dữ liệu được công bố ngày 18/1 thì sản lượng lọc dầu của Trung Quốc trong năm 2020 đã đạt mức kỷ lục, tăng hơn 3% so với năm 2019. Cụ thể, sản lượng lọc dầu năm 2020 của Trung Quốc là 674,41 triệu tấn, tương đương khoảng 13,45 triệu thùng/ngày, tăng khoảng 410.000 thùng/ngày so với năm 2019.

Tăng trưởng kinh tế trong quý IV/2020 của Trung Quốc đạt mức 6,5%, cao hơn nhiều mức tăng 4,9% trong quý trước đó.

Bà Janet Yellen, người được đề cử làm Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ, được cho là đã đề cập với Thượng viện Mỹ việc chính phủ phải có “hành đồng lớn” với gói cứu trợ Covid-19 lớn để hỗ trợ phục hồi kinh tế.

Tại thị trường trong nước, giá xăng dầu hôm nay được niêm yết phổ biến như sau: Giá xăng E5 RON 92 không cao hơn 15.948 đồng/lít; giá xăng RON 95 không cao hơn 16.930 đồng/lít; giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 12.647 đồng/lít; giá dầu hỏa không cao hơn 11.558 đồng/lít; giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 12.272 đồng/kg.

Hà Lê

DMCA.com Protection Status