Giá xăng dầu hôm nay 4/5 tụt giảm mạnh

07:14 | 04/05/2020

2,373 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Thông tin số giàn khoan dầu và khí hoạt động tại Mỹ giảm tuần thứ 7 liên tiếp khiến giá xăng dầu hôm nay đồng loạt lao dốc khi thị trường lo ngại thế giới đã quá tải các kho chứa dầu.
Giá xăng dầu hôm nay 4/5 tụt giảm mạnh
Ảnh minh hoạ

Theo ghi nhận của Petrotimes, tính đến đầu giờ sáng ngày 4/5, theo giờ Việt Nam, trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 7/2020 đứng ở mức 21,39 USD/thùng, giảm 0,90 USD/thùng trong phiên.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 7/2020 đứng ở mức 25,88 USD/thùng, giảm 0,56 USD/thùng trong phiên.

Giá dầu ngày 4/5 giảm mạnh sau khi thị trường ghi nhận dữ liệu không mấy lạc quan về hoạt động khai thác dầu khí tại Mỹ.

Theo công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes, các nhà khoan đã giảm 53 giàn khoan dầu trong tuần tính tới ngày 1/5 vừa qua, đưa tổng số giàn khoan giảm xuống 325 giàn, thấp nhất kể từ tháng 6/2016.

Các nhà phân tích tại ngân hàng đầu tư Raymond James dự báo, tổng số giàn khoan dầu và khí tự nhiên của Mỹ sẽ giảm từ khoảng 800 giàn vào cuối năm 2019 xuống khoảng 400 giàn vào giữa năm nay và khoảng 200 giàn vào cuối năm 2020. Raymond James cho rằng, tổng số giàn khoan hoạt động sẽ chỉ dừng ở mức 225 giàn trong năm 2021.

Trước đó, Bộ Thương mại Mỹ cho biết, GDP quý I của Mỹ giảm 4,8% do tác động của Covid-19. Đây là mức thấp nhất từ khủng hoảng tài chính hơn một thấp kỷ trước. Chi tiêu của người Mỹ giảm 7,6% và đầu tư của doanh nghiệp giảm 8,6%

Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích dự đoán điều tồi tệ nhất vẫn chưa đến. Tăng trưởng kinh tế Mỹ quý II được dự báo có thể giảm hơn 30% - mức lớn nhất kể từ Đại suy thoái khi phần lớn quốc gia này bị phong toả để cố gắng khuyến khích người dân ở nhà. Một cuộc suy thoái chính thức được ghi nhận với hai quý tăng trưởng âm.

Cuộc khủng hoảng giá dầu đã kéo dài gần 2 tháng qua, dưới tác động kép từ cả 2 phía cung – cầu, đã đẩy nhiều doanh nghiệp dầu mỏ trước nguy cơ phá sản. Nhu cầu sụt giảm, trong khi nguồn cung dầu trên thị trường dù đã được cắt giảm nhưng vẫn được cho là vượt quá cầu. Các kho chứa dường như cũng bị lấp đầy, hàng trăm tàu chở dầu hiện đang lênh đênhtrên biển mà chưa thể cập cảng. Giá dịch vụ thuê tàu vì thế cũng tăng mạnh khiến giá dầu có thời điểm lần đầu tiên xuống mức âm.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) mới đây đã cảnh báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu dự kiến giảm xuống mức thấp kỷ lục 9,3 triệu thùng/ngày trong năm 2020. Hoạt động sản xuất đã được điều chỉnh chậm lại do các kho chứa dầu đang dần đạt mức tối đa.

Hà Lê

DMCA.com Protection Status