Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam:

Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp khu vực phía Bắc

16:06 | 15/06/2018

836 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Ngày 15/6, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đoàn Tập đoàn) tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022 cho các cán bộ chủ chốt đến từ các cở sở Đoàn trong Tập đoàn khu vực phía Bắc. 

Tham dự hội nghị có đồng chí Vũ Đức Tú - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW); đồng chí Nguyễn Hồng Hải - Ủy viên BTV, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Đoàn; đồng chí Vũ Thị Thu Hương - UV BCH TW Đoàn, Bí thư Đoàn Tập đoàn; đồng chí Phan Sỹ Linh - Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm UBKT Đoàn Tập đoàn; cùng các UV BTV, BCH Đoàn Tập đoàn, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, BCH Đoàn cơ sở trực thuộc và các đoàn viên ưu tú.

Chương trình học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp năm 2018 là đợt sinh hoạt chính trị đối với đoàn viên ưu tú, thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy Tập đoàn và cấp ủy các đơn vị đối với tổ chức Đoàn. Hội nghị cũng là dịp giáo dục, rèn luyện nâng cao chất lượng đoàn viên. Mỗi đoàn viên, thanh niên là một tuyên truyền viên có ý thức trách nhiệm với đơn vị, với ngành, với tổ chức Đoàn trong xây dựng các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết.

hoc tap quan triet nghi quyet dai hoi doan cac cap khu vuc phia bac
Đồng chí Vũ Đức Tú, Bí thư Đoàn Khối DNTW phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Đức Tú, Bí thư Đoàn Khối DNTW đã cung cấp cho các cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên ưu tú những vấn đề mấu chốt trong Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối. Trong đó, đồng chí khẳng định, trong nhiệm kỳ mới, công tác giáo dục lý tưởng cho đoàn viên thanh niên bám sát Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp là nội dung cốt lõi. Cụ thể, cần giáo dục cho đoàn viên thanh niên có lòng yêu nước đúng đắn, làm việc đúng, sống có giá trị nhân văn và sống vì cộng đồng. Đồng chí khẳng định: “Mỗi chúng ta đã tốt rồi, nhưng không thể khẳng định ngày mai sẽ tốt nếu không ngừng vươn lên học hỏi, trau dồi kiến thức và rèn luyện đạo đức”.

hoc tap quan triet nghi quyet dai hoi doan cac cap khu vuc phia bac
Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Đoàn phát biểu tại hội nghị

Đối với các phong trào thanh niên, đồng chí cho rằng, các đoàn cơ sở và các chi đoàn trong ngành Dầu khí cần xem xét, lựa chọn những chương trình, phong trào phù hợp với hoàn cảnh của từng đơn vị để áp dụng, tránh tổ chức tràn lan, rập khuôn gây tốn kém, sức ảnh hưởng không cao.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng triển khai công tác đoàn nhằm nâng cao kiến thức lý luận, phương pháp, nghiệp vụ, kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở trong Tập đoàn, góp phần triển khai và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đoàn cấp trên và các phong trào do Đoàn Tập đoàn phát động như công tác tổ chức xây dựng đoàn; công tác kiểm tra giám sát của đoàn và hướng dẫn triển khai thực hiện các công trình thanh niên và các hoạt động sáng tạo trong Tập đoàn.

Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Đoàn trình bày về Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên thanh niên Khối DNTW và những nội dung cơ bản của công tác tổ chức xây dựng Đoàn, những điểm mới của Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn khóa XI.

hoc tap quan triet nghi quyet dai hoi doan cac cap khu vuc phia bac
Toàn cảnh hội nghị

Có thể nói, Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp đã góp phần giúp cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong Tập đoàn nắm vững những nội dung của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối lần thứ III và đặc biệt là Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Tập đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022; qua đó tiến hành tổ chức, triển khai, đề ra lộ trình thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu, nội dung, giải pháp của Nghị quyết. Trên cơ sở đó, thống nhất nhận thức, hành động và xây dựng kế hoạch thực hiện. Từ đó giúp nâng cao kiến thức lý luận, phương pháp, nghiệp vụ, kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở trong Tập đoàn, góp phần triển khai và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đoàn cấp trên và các phong trào do Đoàn Tập đoàn phát động.

Vương Tâm

DMCA.com Protection Status