Hội CCB Tập đoàn thăm hỏi, tặng quà CCB, các gia đình nạn nhân chất độc da cam

07:51 | 09/02/2018

1,117 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Nhân dịp đón tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, ngày 7/2,  Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Hội CCB Tập đoàn) đã tổ chức tri ân thăm hỏi, tặng quà các gia đình CCB, nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại Trung tâm Bảo trợ xã hội, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho nạn nhân chất độc da cam; các thương, bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên (tỉnh Hà Nam) và hội viên có hoàn cảnh khó khăn tại chi hội CCB Ban quản lý dư án NMNĐ Thái Bình 2.  

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Văn Khanh, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; đồng chí Trần Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch phụ trách Hội CCB Tập đoàn; đồng chí Lê Quang Toán, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Hội CCB Tập đoàn.

hoi ccb tap doan tham hoi tang qua ccb cac gia dinh nan nhan chat doc da cam

Đồng chí Trần Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch phụ trách Hội CCB Tập đoàn trao tặng quà cho các gia đình nạn nhân bị ảnh hưởng chất độc da cam/dioxin.

hoi ccb tap doan tham hoi tang qua ccb cac gia dinh nan nhan chat doc da cam

Trung tâm Bảo trợ xã hội, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho nạn nhân chất độc da cam được thành lập tháng 6/2014, với 10 hạng mục đưa vào hoạt động, thiết thực nhất là trạm hạ áp, nhà giải độc, nhà đa năng, nhà ăn, nhà điều hành, nhà nghỉ cho nạn nhân. Chỉ tính từ tháng 3/2016 đến tháng 12/2017 Trung tâm đã giải độc trực tiếp cho trên 500 nạn nhân tuổi cao, sức khỏe yếu, mang rất nhiều bệnh tật từ các tỉnh Điện Biên, Hòa Bình, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Phú Thọ… Ngoài ra, trung tâm còn nhận bảo trợ cho 28 đối tượng nạn nhân tại gia đình, nuôi dưỡng phục hồi chức năng cho 30 đối tượng luân phiên tại Trung tâm, các đối tượng đều dị dạng dị tật, còi đẹn, thiểu năng trí tuệ, câm điếc, sứt môi, hở hàm ếch; nuôi ngoại trú 2 đối tượng bại liệt toàn thân tại nhà.

hoi ccb tap doan tham hoi tang qua ccb cac gia dinh nan nhan chat doc da cam
Đồng chí Trần Ngọc Dũng tặng quà cho các thương bệnh binh

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Hội CCB Tập đoàn, đồng chí Trần Ngọc Dũng đã gửi lời chúc tết tới các thương bệnh binh, các gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin sang năm mới sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng và bày tỏ lòng tri ân với những tình cảm vô cùng xúc động trước những cống hiến, hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc.

Phó Chủ tịch phụ trách Hội CCB Tập đoàn Trần Ngọc Dũng khẳng định: chương trình gói bánh chưng xanh cho CCB nạn nhân nghèo ăn tết là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần giữ gìn phong tục, truyền thống đón Tết cổ truyền của dân tộc; đây cũng là dịp để người lao động Dầu khí thể hiện truyền thống "đền ơn đáp nghĩa", trách nhiệm, sự quan tâm, chung tay góp sức xoa dịu nỗi đau chiến tranh với các nạn nhân chất độc da cam và gia đình các nạn nhân.

hoi ccb tap doan tham hoi tang qua ccb cac gia dinh nan nhan chat doc da cam
Hội CCB Tập đoàn tặng quà các CCB nạn nhân da cam/dioxin

Chiều cùng ngày, đoàn công tác Hội CCB Tập đoàn cũng đã tổ chức tri ân thăm hỏi, tặng quà Tết các thương, bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên (tỉnh Hà Nam), các gia đình CCB có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Thái Bình và hội viên có hoàn cảnh khó khăn tại chi hội CCB Ban quản lý dư án NMNĐ Thái Bình 2.

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Lê Quang Toán, Ủy viên Ban thường vụ, Chánh văn phòng Hội CCB Tập đoàn; đồng chí Vũ Mạnh Hải, Chủ tịch Hội CCB PVC; đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Lan, Ủy viên BCH Hội CCB Công ty Mẹ - Tập đoàn.

hoi ccb tap doan tham hoi tang qua ccb cac gia dinh nan nhan chat doc da cam
Hội CCB Tập đoàn thăm, tặng quà các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương bệnh binh Duy Tiên.

Trung tâm Điều dưỡng Thương bệnh binh Duy Tiên, Hà Nam được thành lập từ năm 1957, Trung tâm hiện đang nuôi dưỡng và phục hồi chức năng cho 60 thương bệnh binh đến từ 18 tỉnh, thành phố trên cả nước của cả 3 thời kỳ: kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Hầu hết các thương binh ở đây đều có tình trạng thương tật nặng, suy giảm 81% sức lao động trở lên.

Đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi sức khoẻ các thương bệnh binh đang điều dưỡng và chữa trị tại Trung tâm. Tại đây, đoàn đã gặp gỡ, nói chuyện với các cựu chiến binh là thương bệnh binh. Hình ảnh của những con người dũng cảm, oanh liệt một thời như đang ùa về không phải trên phim ảnh hay trong sách báo, mà là những con người bằng da bằng thịt.

Đồng chí Nguyễn Sỹ Lương, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên và các đồng chí thương bệnh binh đã bày tỏ lòng cảm kích và trân trọng sự quan tâm sâu sắc của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Hội CCB Tập đoàn. Trong những năm qua, với sự quan tâm đặc biệt, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã có nhiều đóng góp thiết thực, giàu tính nhân văn dành cho thương bệnh binh tại trung tâm, đó là món quà động viên tinh thần hết sức ý nghĩa, tạo niềm tin vào cuộc sống, vượt qua nỗi đau bệnh tật. Đồng chí khẳng định sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, chăm sóc để đời sống của các thương binh, bệnh binh ngày càng tốt hơn.

hoi ccb tap doan tham hoi tang qua ccb cac gia dinh nan nhan chat doc da cam
Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Lan, Ủy viên BCH Hội CCB Công ty Mẹ - Tập đoàn trao quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn tại chi hội CCB Ban QLDA NMNĐ Thái Bình 2.

“Mỗi suất quà giá trị tuy không lớn nhưng thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của tập thể người lao động Dầu khí trong công tác đền ơn, đáp nghĩa đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và các CCB đã hy sinh xương máu và có nhiều đóng góp to lớn vì độc lập, hòa bình, thống nhất đất nước” - đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Lan, Ủy viên BCH Hội CCB Công ty Mẹ - Tập đoàn chia sẻ.

Nguyễn Hoan

DMCA.com Protection Status