KĐN – Hành trình yêu thương đến Trung tâm nhân đạo Bồng Lai

17:15 | 28/03/2021

6,387 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Sáng ngày 28/03/2021, Công đoàn và Phân xưởng Vận hành (PXVH) Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam bộ đã đến thăm hỏi và trao quà tại Trung tâm nhân đạo Bồng Lai (thôn Phước Tấn, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
KĐN phát động đợt 2 chương trình trồng cây “Chung tay vì màu xanh trên công trình khí”KĐN phát động đợt 2 chương trình trồng cây “Chung tay vì màu xanh trên công trình khí”
Bước chân Khí Đông Nam – Hành trình yêu thươngBước chân Khí Đông Nam – Hành trình yêu thương
PV GAS tích cực phối hợp đảm bảo an ninh an toàn hệ thống công trình khíPV GAS tích cực phối hợp đảm bảo an ninh an toàn hệ thống công trình khí

Trung tâm nhân đạo Bồng Lai được thành lập từ năm 1992, hiện đang là mái ấm cưu mang, giúp đỡ hơn 90 em mồ côi hoặc gia đình bỏ rơi từ nhỏ. Gần 30 năm nay, Trung tâm luôn mở rộng vòng tay yêu thương để xây dựng những giá trị nhân văn, chăm lo cho các em ăn học. Có em đã tốt nghiệp đại học và quay trở lại hỗ trợ Trung tâm.

Hành trình yêu thương đến Trung tâm nhân đạo Bồng Lai
Hành trình yêu thương KĐN đến Trung tâm nhân đạo Bồng Lai

Để san sẻ cũng như thấu hiểu hơn công việc ý nghĩa mà Trung tâm đã và đang thực hiện, KĐN đã gửi đến các em nhỏ những phần quà là những nhu yếu phẩm như bột giặt, dầu gội, khăn lau mặt, bánh kẹo, kem đánh răng, bút viết, tập sách,... với tổng giá trị trên 18 triệu đồng. Những món quà tuy nhỏ nhưng mang giá trị to lớn về mặt tinh thần, thể hiện sự đồng cảm sâu sắc của các cấp lãnh đạo và CBCNV KĐN với hoàn cảnh của các em nơi đây.

KĐN – Hành trình yêu thương đến Trung tâm nhân đạo Bồng Lai
Trung tâm hiện đang cưu mang 90 trẻ mồ côi, bị bỏ rơi

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Mạnh Nhân – Tổ trưởng Tổ Công đoàn PXVH đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban lãnh đạo, Công đoàn Công ty, Ban Quản đốc PXVH đã tạo điều kiện để Công đoàn Công ty có thể tổ chức những chuyến đi vô cùng ý nghĩa, cảm ơn CBCNV Công ty đã tham gia hỗ trợ quyên góp cả về tài lực và vật lực, giúp cho các hoạt động an sinh xã hội của KĐN ngày càng thiết thực và hiệu quả. Ông cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ và tri ân đến thầy Thích Thiện Minh – Giám đốc Trung tâm nhân đạo Bồng Lai đã không quản ngại khó khăn, nhận nuôi và chăm sóc các em bị bố mẹ bỏ rơi hoặc mồ côi từ lúc mới chào đời.

Đại diện Trung tâm nhân đạo Bồng Lai, thầy Thích Thiện Minh – Giám đốc Trung tâm, đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban lãnh đạo, Công đoàn, PXVH và tập thể CBCNV KĐN vì đã quan tâm, hỏi thăm và sẻ chia, trao những phần quà hết sức ý nghĩa cho các em nhỏ tại Trung tâm. Thầy cũng đã chia sẻ những khó khăn trong gần 30 năm kể từ ngày thành lập Trung tâm, mong muốn có thêm nhiều sự hỗ trợ từ các mạnh thường quân, đặc biệt là quý doanh nghiệp, tiếp thêm sức mạnh cho Trung tâm trên hành trình cưu mang, giúp đỡ các em nhỏ có số phận chưa may mắn.

KĐN – Hành trình yêu thương đến Trung tâm nhân đạo Bồng Lai
Tặng quà cho các em nhỏ ở Trung tâm

Tiếp theo những chương trình vì cộng đồng đã thực hiện, quảng bá hình ảnh, tinh thần PV GAS, Công ty Vận chuyển khí Đông Nam bộ (KĐN) luôn chú trọng thực hiện công tác an sinh xã hội tại những địa bàn nơi có công trình khí hiện hữu, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn các công trình khí. Các chương trình mang lại nhiều hiệu quả rất thiết thực xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các địa phương và giúp nâng cao nhận thức của nhân dân trong công tác phối hợp an ninh, an toàn dọc tuyến ống dẫn khí.

Một số hình ảnh trong chương trình:

KĐN – Hành trình yêu thương đến Trung tâm nhân đạo Bồng Lai
Người lao động KĐN tham gia chương trình
KĐN – Hành trình yêu thương đến Trung tâm nhân đạo Bồng Lai
KĐN – Hành trình yêu thương đến Trung tâm nhân đạo Bồng Lai
KĐN – Hành trình yêu thương đến Trung tâm nhân đạo Bồng Lai
KĐN – Hành trình yêu thương đến Trung tâm nhân đạo Bồng Lai
KĐN – Hành trình yêu thương đến Trung tâm nhân đạo Bồng Lai
KĐN – Hành trình yêu thương đến Trung tâm nhân đạo Bồng Lai
Thăm, tặng quà tại Trung tâm

P.V

DMCA.com Protection Status