Khởi công trường nội trú các xã biên giới: Thắp sáng tri thức nơi biên cương
![]() |
| Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công Trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Yên Khương, Thanh Hóa |
Ngày 9/11, tại các xã biên giới đất liền thuộc 15 tỉnh đã đồng loạt diễn ra lễ khởi công xây trường nội trú liên cấp. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự, chỉ đạo tại điểm cầu Trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở (TH&THCS) Yên Khương.
Cùng dự tại các điểm cầu có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, địa phương, đông đảo đồng bào các dân tộc, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh.
Về phía Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) có sự tham dự của đồng chí Lê Ngọc Sơn, Tổng Giám đốc Tập đoàn, làm trưởng đoàn.

![]() |
| Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu tham dự lễ khởi công. |
Lễ khởi công không chỉ là hoạt động xây dựng cơ bản thông thường mà còn là bước đi quan trọng cụ thể hóa một chủ trương lớn đã được Trung ương và địa phương chuẩn bị kỹ lưỡng trong nhiều tháng.
Trước đó, ngày 18/7/2025, Bộ Chính trị đã ban hành Thông báo số 81-TB/TW, thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới đất liền. Trong giai đoạn đầu, 100 trường sẽ được xây mới hoặc cải tạo trong năm 2025, làm mô hình điểm để nhân rộng và hoàn thành toàn bộ mục tiêu trong 2-3 năm tiếp theo.
Việc khởi công đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc. Sự kiện thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào, chiến sĩ và học sinh vùng biên giới, góp phần bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, thu hẹp chênh lệch vùng miền, nâng cao an sinh xã hội, đồng thời củng cố quốc phòng, an ninh tại khu vực biên giới của Tổ quốc.
![]() |
| Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đơn vị thi công, các cơ quan liên quan tuân thủ "5 bảo đảm" trong đầu tư, xây dựng các trường. |
Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, Đảng, Nhà nước luôn coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu với vai trò đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng, hình thành và phát triển nhân cách, phẩm chất, năng lực của con người, là yếu tố quyết định bảo đảm sự thành công trong thực hiện đột phá phát triển nguồn nhân lực phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thủ tướng khẳng định, con người là vốn quý nhất, vừa là mục tiêu, vừa là nguồn lực, vừa là động lực cho sự phát triển. Đầu tư cho con người là đầu tư cho sự phát triển; đầu tư cho sự nghiệp giáo dục là đầu tư cho sự phát triển. Đầu tư cho con người phải đầu tư toàn diện, ngay từ đầu, để phát triển toàn diện của con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của đất nước, phát triển giàu mạnh, văn minh, hùng cường, hạnh phúc.
Thủ tướng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đơn vị thi công, các cơ quan liên quan cần tuân thủ "5 bảo đảm" trong đầu tư, xây dựng các trường, gồm: Bảo đảm chất lượng, tiến độ; bảo đảm công tác giải phóng mặt bằng và nguồn vật liệu; bảo đảm kỹ thuật, mỹ thuật, vệ sinh môi trường, cảnh quan, an toàn lao động; bảo đảm không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, lãng phí; bảo đảm đầu tư đến đâu, hiệu quả đến đó, mang lại lợi ích thiết thực cho các học sinh, thầy cô giáo, phụ huynh và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục kêu gọi toàn thể các tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm và toàn xã hội cùng chung tay tham gia hỗ trợ việc xây dựng, cải tạo trường học trong các xã biên giới với tinh thần "ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít, ai có công góp công, ai có của thì góp của, tiện ở đâu góp ở đấy", tất cả vì các học sinh thân yêu.
![]() |
| Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quà tặng cùng áo ấm cho các em học sinh tại lễ khởi công. |
Đặc biệt nhân dịp này, Thủ tướng bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc đến đội ngũ thầy cô giáo đang công tác ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các thầy cô là những chiến sĩ thầm lặng mang con chữ đến những nơi xa nhất, gieo hạt giống của niềm tin và khát vọng, những người đã bền bỉ cắm bản, gieo chữ, giữ nước, với sứ mệnh rất quan trọng, cao cả và vinh quang, bằng tất cả tấm lòng và tinh thần trách nhiệm của mình.
![]() |
| Đại diện Petrovietnam, Tổng Giám đốc Lê Ngọc Sơn trao biểu trưng tặng một công trình trường học cho tỉnh Thanh Hóa với sự tiếp nhận của đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. |
Tại lễ khởi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà các thầy cô giáo và học sinh xã Yên Khương; Petrovietnam tặng một công trình trường học cho tỉnh Thanh Hóa.
Trong suốt nhiều năm qua, Petrovietnam luôn là đơn vị tiên phong trong các hoạt động an sinh xã hội, đồng hành cùng Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đặc biệt là đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Tính riêng trong năm 2025, Petrovietnam đã sử dụng gần 1 nghìn tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội.
![]() |
| Đồng chí Lê Ngọc Sơn, Tổng Giám đốc Petrovietnam trao kinh phí tài trợ thực hiện dự án Trường nội trú liên cấp Bát Mọt, tỉnh Thanh Hóa. |
![]() |
| Đồng chí Trần Quang Dũng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Petrovietnam cùng đồng chí Đỗ Chí Thanh - Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam trao hỗ trợ xây dựng công trình Trường phổ thông Dân tộc nội trú TH & THCS Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. |
Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ xây dựng hạ tầng, Petrovietnam luôn coi đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai. Thông qua các chương trình ý nghĩa như STEM Innovation Petrovietnam, quỹ học bổng “Thắp sáng niềm tin” và nhiều hoạt động đồng hành cùng sự nghiệp giáo dục trên cả nước, Tập đoàn đã góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, bồi đắp tri thức và khơi dậy khát vọng vươn lên cho thế hệ trẻ, đặc biệt là học sinh vùng biên giới, vùng khó khăn.
Việc trao tặng công trình trường học tại Thanh Hóa lần này tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, tinh thần trách nhiệm và tấm lòng nhân ái của Petrovietnam trong sự nghiệp “trồng người”, đồng thời thể hiện cam kết lâu dài của Tập đoàn trong việc chung tay xây dựng vùng biên giới vững mạnh, giàu đẹp và thấm đẫm tri thức.
Trần Trung









