Mỹ nới lỏng lệnh trừng phạt dầu khí với Venezuela

13:56 | 13/07/2021

9,948 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Washington hôm thứ Hai đã nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu hydrocacbon sang Venezuela, được áp đặt dưới thời Tổng thống Donald Trump, bằng cách tạm thời cho phép xuất khẩu khí hóa lỏng (LPG), đặc biệt được sử dụng để nấu ăn, sang Venezuela.
Mỹ nới lỏng lệnh trừng phạt dầu khí với Venezuela

Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết sự cho phép này có thời hạn trong 12 tháng tới.

Bằng cách này, Washington đang nới lỏng một lệnh trừng phạt do Donald Trump áp đặt, nhằm gây áp lực lên Venezuela và công ty dầu khí quốc gia PDVSA của nước này trong một nỗ lực không thành công nhằm lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro.

Hoa Kỳ coi nhà lãnh đạo chính trị đối lập Juan Guaido là tổng thống lâm thời của Venezuela và không công nhận ông Nicolas Maduro là tổng thống hợp pháp. Trong ba năm qua, họ đã gia tăng áp lực ngoại giao và các biện pháp trừng phạt kinh tế để hất cẳng ông Maduro khỏi chiếc ghế quyền lực, nhưng không thành công.

Washington và Caracas cắt đứt quan hệ ngoại giao vào năm 2019 và đất nước này chìm sâu vào khủng hoảng chính trị, kinh tế và nhân đạo.

Gương mặt thiên thần và thân hình gợi cảm của tân Hoa hậu Hoàn vũ VenezuelaGương mặt thiên thần và thân hình gợi cảm của tân Hoa hậu Hoàn vũ Venezuela
Dự báo giá dầu: vượt 80 USD khi OPEC+ trở thành nhà điều phối nguồn cung duy nhất trên thị trườngDự báo giá dầu: vượt 80 USD khi OPEC+ trở thành nhà điều phối nguồn cung duy nhất trên thị trường
Venezuela quản thúc tại gia 6 giám đốc điều hành Citgo bị kết án tùVenezuela quản thúc tại gia 6 giám đốc điều hành Citgo bị kết án tù

Nh.Thạch

AFP

DMCA.com Protection Status