Người lính trên mặt trận dầu khí

09:30 | 06/02/2022

15,749 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Năm 2021, Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Hội CCB Tập đoàn) luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, đoàn kết, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trên mọi lĩnh vực hoạt động, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Người lính trên mặt trận dầu khí
Hội CCB Tập đoàn đón nhận Cờ thi đua của Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2021

Hội CCB Tập đoàn đã vận động hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Ban Chấp hành Hội CCB Tập đoàn đã chỉ đạo các cấp hội CCB tổ chức nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Đảng ủy Tập đoàn, Trung ương Hội CCB Việt Nam; chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Hội CCB Tập đoàn đã chỉ đạo các cấp hội CCB tích cực tham gia vào Đề án Tái tạo văn hóa Petrovietnam và các hoạt động xã hội của Tập đoàn; tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi); tổ chức tọa đàm với chủ đề “Sửa đổi Luật Dầu khí để góp phần phát triển kinh tế và bảo vệ Tổ quốc”; phối hợp với Đảng bộ Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro tổ chức tọa đàm kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961 - 27/11/2021) với chủ đề “Phát huy truyền thống: Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”.

Hội CCB Tập đoàn đã chỉ đạo các cấp hội CCB triển khai sinh hoạt chuyên đề thực hiện phương châm hành động của Tập đoàn: “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” theo hình thức phù hợp nhằm đưa phương châm hành động vào tư tưởng, suy nghĩ, việc làm của hội viên; tích cực động viên, khích lệ CCB tham gia phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong lao động, sản xuất kinh doanh (SXKD); đẩy mạnh phong trào tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Các cấp hội CCB đã có nhiều phong trào, mô hình hoạt động hiệu quả được địa phương, đơn vị ghi nhận và đánh giá cao như các Hội CCB Vietsovpetro, PV GAS, BSR, PV Drilling, Hội CCB Cơ quan Tập đoàn...

Người lính trên mặt trận dầu khí
Hội CCB Tập đoàn tổ chức tọa đàm trực tuyến “Sửa đổi Luật Dầu khí để góp phần phát triển kinh tế và bảo vệ Tổ quốc”

Về công tác an sinh xã hội, Hội CCB Tập đoàn đã phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tập đoàn thu hút sự tham gia của người lao động, đoàn viên, thanh niên vào các hoạt động của Hội như tổ chức tặng quà cho 60 gia đình CCB và con em CCB là học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Cà Mau nhân dịp kỷ niệm 10 năm hoàn thành Cụm công nghiệp Khí - Điện - Đạm Cà Mau; tổ chức “Tết sum vầy” với các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ, tặng quà cho các hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán 2021; tổ chức quyên góp tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo Trường Sa và nhà giàn DKI; tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, người lao động, bạn bè, người thân đóng góp ủng hộ các lực lượng tuyến đầu chống dịch, quyên góp ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19 với tổng kinh phí gần 1 tỉ đồng, quyên góp ủng hộ chương trình “Triệu phần quà đại đoàn kết” giúp CCB các tỉnh, thành phố phía Nam với số tiền hơn 128 triệu đồng; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà động viên cán bộ, hội viên, người lao động tại các đơn vị là thương binh, con liệt sĩ; thăm hỏi, tặng quà các trung tâm thương binh và người có công, các gia đình thương binh liệt sĩ, nạn nhân chất độc da cam dioxin; tổ chức hành trình về nguồn tại huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận); thăm, giao lưu và tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Trạm radar 575 Vùng 4 Hải quân và học sinh đảo Phú Quý có thành tích học tập xuất sắc... Các hoạt động đó đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, nghĩa tình.

Người lính trên mặt trận dầu khí
Hội CCB Tập đoàn cùng với Mặt trận Tổ quốc tỉnh Cà Mau trao quà cho các học sinh là con em CCB có hoàn cảnh khó khăn

Hội CCB đã phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tập đoàn ký kết Kế hoạch liên tịch về triển khai Đề án Tái tạo văn hóa Petrovietnam; kêu gọi cán bộ, công nhân viên tham gia chương trình “Hiến máu cứu người” với chủ đề “Nhiệt huyết người dầu khí”; chỉ đạo Hội CCB Cơ quan Tập đoàn phối hợp với Công đoàn và Đoàn Thanh niên tổ chức cuộc thi ảnh “Không gian làm việc - nét đẹp văn hóa Petrovietnam”; tích cực tham gia triển khai thực hành 5S cùng với “7 thói quen hiệu quả” trong quá trình làm việc...

Năm 2022 là năm có nhiều sự kiện lớn của đất nước, đặc biệt là năm tiến hành Đại hội Hội CCB các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Ông Phạm Quang Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn - nhấn mạnh: Hội sẽ tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động; tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” bằng tất cả nhiệt huyết, quyết tâm, đoàn kết vươn lên và niềm tự hào về truyền thống ngành Dầu khí. Toàn thể cán bộ, hội viên Hội CCB Tập đoàn tiếp tục thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”, giữ vững bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, tích cực gương mẫu trong thực hiện Đề án Tái tạo văn hóa Petrovietnam; quyết tâm thi đua lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Năm 2021, Hội CCB Tập đoàn tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, người lao động, bạn bè, người thân đóng góp ủng hộ các lực lượng tuyến đầu chống dịch, quyên góp ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19 với tổng kinh phí gần 1 tỉ đồng.

Nguyễn Hoan

DMCA.com Protection Status