Những sự kiện nổi bật trên Thị trường Năng lượng Quốc tế tuần từ 13/2 - 18/2

14:33 | 18/02/2023

11,430 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - OPEC nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2023; Nga công bố kế hoạch bán hơn 80% lượng dầu thô xuất khẩu cho các nước "thân thiện"... là những điểm nhấn trên bức tranh thị trường năng lượng quốc tế tuần qua.
Những sự kiện nổi bật trên Thị trường Năng lượng Quốc tế tuần từ 13/2 - 18/2

1. Trong báo cáo thị trường dầu hàng tháng, OPEC đã nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu thế giới năm 2023 thêm 100.000 thùng/ngày lên 2,3 triệu thùng/ngày.

Dự báo tăng trưởng nhu cầu kêu gọi mức tăng trưởng 400.000 thùng/ngày từ các quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và 2 triệu thùng/ngày từ các quốc gia không thuộc OECD.

2. Sản lượng dầu thô từ tất cả 13 thành viên OPEC đã giảm 49.000 thùng mỗi ngày trong tháng 1/2023 so với tháng 12/2022 do thành viên khai thác hàng đầu Ả Rập Xê-út cắt giảm sản lượng 156.000 thùng/ngày, theo Báo cáo thị trường dầu hàng tháng mới nhất của OPEC (MOMR).

Sản lượng dầu thô của OPEC trong tháng 1/2023 đã giảm 49.000 thùng/ngày so với tháng 12/2022 xuống mức trung bình 28,88 triệu thùng/ngày, theo nguồn tin thứ cấp trong báo cáo của OPEC.

3. Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak đã công bố kế hoạch bán hơn 80% lượng dầu thô xuất khẩu của nước này cho các nước "thân thiện" trong năm nay.

Ông Novak cũng cho biết chính những quốc gia "thân thiện" này cũng sẽ nhận được 2/3 sản phẩm dầu tinh chế của Nga, đồng thời cho biết thêm rằng nước này cũng đang tìm kiếm các thị trường mới.

4. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC), nhà nhập khẩu khí đốt lớn nhất nước này, đang trong giai đoạn cuối của việc hoàn tất một thỏa thuận nhập khẩu LNG dài hạn với Qatar, các nguồn thạo tin nói với Reuters.

Đây sẽ là thỏa thuận lớn thứ hai của gã khổng lồ năng lượng Trung Quốc với QatarEnergy chỉ trong vài tháng.

5. Một số nhà khai thác khí đốt tự nhiên của Mỹ không phòng ngừa rủi ro sản lượng của họ trong năm nay, đang phải bán khí đốt của họ với giá thấp hơn giá hòa vốn.

Ở mức dưới 2,5 USD trên một triệu đơn vị nhiệt của Anh, giá khí đốt tự nhiên đã giảm hơn ba lần trong sáu tháng qua mà không có khả năng đảo ngược ngay lập tức. Trong khi đó, nguồn cung cũng được dự báo sắp thắt chặt.

6. Cổ phiếu của BP tại London đã tăng mạnh kể từ thứ Ba tuần trước khi công ty cho biết họ sẽ đầu tư nhiều hơn vào các dự án dầu khí so với kế hoạch trước đó và sẽ bơm thêm hydrocarbon trong thời gian dài hơn để đáp ứng nhu cầu của thế giới.

Do đó, vốn hóa thị trường của BP đã vượt mốc 100 tỷ bảng Anh và tính đến cuối tuần trước, mức vốn hóa thị trường của ông lớn này là 101,36 tỷ bảng Anh (122,7 tỷ USD).

Những sự kiện nổi bật trên Thị trường Năng lượng Quốc tế tuần từ 30/1 - 4/2 Những sự kiện nổi bật trên Thị trường Năng lượng Quốc tế tuần từ 30/1 - 4/2
Những sự kiện nổi bật trên Thị trường Năng lượng Quốc tế tuần từ 6/2 - 11/2 Những sự kiện nổi bật trên Thị trường Năng lượng Quốc tế tuần từ 6/2 - 11/2

Bình An

DMCA.com Protection Status