Những sự kiện nổi bật trên Thị trường Năng lượng Quốc tế tuần từ 22/1 - 27/1

15:00 | 27/01/2024

51,366 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Nguồn cung cấp khí đốt qua đường ống của Nga sang châu Âu vào năm 2023 đã giảm xuống mức thấp kỷ lục; nhu cầu nhiên liệu của Ấn Độ sẽ tiếp tục tăng... là những điểm nhấn trên bức tranh thị trường năng lượng toàn cầu tuần qua.
Những sự kiện nổi bật trên Thị trường Năng lượng Quốc tế tuần từ 22/1 - 27/1

1. Theo Báo cáo thị trường khí đốt của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), nguồn cung cấp khí đốt qua đường ống của Nga sang châu Âu vào năm 2023 đã giảm xuống mức thấp nhất từng được ghi nhận vào đầu những năm 1970, ước tính đạt khoảng 45 tỷ m3.

Cũng theo Báo cáo thị trường khí đốt của IEA, nhu cầu khí đốt ở các nước châu Âu đã giảm 7% trong năm ngoái xuống mức thấp nhất kể từ năm 1995. "Nhu cầu khí đốt tự nhiên ở các nước OECD Châu Âu đã giảm 7% (hoặc 35 bcm) vào năm 2023 xuống mức thấp nhất kể từ năm 1995. Sự sụt giảm gần như hoàn toàn tập trung vào quý 1-quý 3 năm 2023", báo cáo viết.

2. Ấn Độ dự kiến ​​nhu cầu nhiên liệu của nước này sẽ tiếp tục tăng và tăng 2,7% trong năm tài chính 2024-2025 bắt đầu từ ngày 1/4, dữ liệu từ Bộ Dầu khí quốc gia Nam Á cho thấy.

Tổng mức tiêu thụ nhiên liệu ở Ấn Độ, đại diện cho nhu cầu dầu, được dự báo sẽ tăng lên 238,954 triệu tấn trong năm 2024-2025, tăng so với ước tính sửa đổi là 232,561 triệu tấn cho năm tài chính 2023-2024.

3. Tập đoàn dầu khí khổng lồ CNOOC của Trung Quốc mới đây đã tăng mục tiêu khai thác dầu khí và chi tiêu vốn lên mức cao kỷ lục nhằm tăng cường dự trữ và sản lượng.

CNOOC, công ty có sản lượng ròng dầu và khí đốt đạt mức cao nhất mọi thời đại là 675 triệu thùng dầu tương đương (boe) vào năm 2023, hiện đặt mục tiêu đạt sản lượng từ 700 triệu đến 720 triệu thùng dầu tương đương trong năm nay khi công ty này tăng đáng kể các mục tiêu khai thác trong chiến lược và kế hoạch phát triển kinh doanh năm 2024.

4. Nghiên cứu toàn cầu của HSBC đã dự đoán rằng giá dầu thô Brent sẽ vẫn giới hạn ở mức 75 USD/thùng đến 85 USD/thùng trong trung hạn vì năng lực khai thác dự phòng của OPEC+ đủ để bù đắp mọi rủi ro địa chính trị.

Theo HSBC, OPEC+ sẽ chứng kiến ​​công suất khai thác dự phòng tăng lên 4,5 triệu thùng/ngày vào cuối năm 2024, tăng từ mức 4,3 triệu thùng/ngày vào cuối năm 2023, đủ để giảm bớt sự tăng vọt của giá.

5. Một phân tích mới của Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch (CREA) cho thấy, doanh thu xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch của Nga tiếp tục giảm trong tháng 12 vừa qua so với tháng 11, do thu nhập từ xuất khẩu dầu và khí đốt đã giảm kể từ tháng 9.

Theo ước tính của CREA, doanh thu từ nhiên liệu hóa thạch của Nga đã giảm 8% trong tháng trước so với tháng 11, mức giảm 63 triệu USD (58 triệu euro) mỗi ngày.

6. Tập đoàn Dầu mỏ Quốc gia Libya (NOC) cho biết khai thác tại mỏ dầu lớn nhất Libya sắp khởi động lại sau ba tuần ngừng hoạt động.

Những người biểu tình đã đóng cửa mỏ dầu vào đầu tháng 1 và cho biết sẽ không để NOC mở cửa trở lại cho đến khi yêu cầu của họ được đáp ứng. Yêu cầu của người biểu tình tập trung vào việc tạo việc làm cho cộng đồng địa phương và đầu tư nhiều hơn vào cơ sở hạ tầng trong khu vực.

Bình An

DMCA.com Protection Status