Petrovietnam tham dự Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ V

13:01 | 12/09/2019

888 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Vừa qua, đoàn công tác của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) do Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Quốc Thập dẫn đầu đã tham dự Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ V tại thành phố Vladivostok, Liên bang Nga.

Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ 5 (EEF-2019) với chủ đề “Viễn Đông - Những chân trời phát triển” có sự tham gia của Nguyên thủ và Thủ tướng các nước Ấn Độ, Nhật Bản, Malaysia và Mông Cổ, Phó Thủ tướng các nước Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên và Luxemburg và trên 6.500 đại biểu quốc tế.

Chương trình nghị sự của EEF-2019 được chia thành 4 chủ đề chính: “Những giải pháp mới đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế”; “Tạo điều kiện cho doanh nghiệp”; “Viễn Đông và châu Á - Thái Bình Dương: Phát triển cơ hội hợp tác” và “Những giải pháp mới để nâng cao chất lượng cuộc sống”.

petrovietnam tham du dien dan kinh te phuong dong lan thu v
Petrovietnam tham dự Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ V

Sự kiện trọng tâm trong gần 50 hoạt động của diễn đàn là phiên họp toàn thể vào ngày 5/9 với sự tham dự của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mông Cổ Khaltmaagiin Battulga, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thảo luận về các vấn đề nhằm mở rộng hợp tác quốc tế tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và phát triển kinh tế vùng Viễn Đông Nga. Tại đây, Tổng thống Putin có bài phát biểu tập trung vào các vấn đề đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội Viễn Đông, mời gọi các nhà đầu tư nước ngoài tích cực hơn đầu tư vào các dự án chung với doanh nghiệp Nga và trình bày quan điểm của Nga về việc làm sâu sắc hội nhập kinh tế khu vực, đồng thời đề cập đến các vấn đề an ninh và ổn định tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và cam kết tạo “điều kiện tốt nhất” cho các nhà đầu tư nhằm biến khu vực Viễn Đông thành một trong số trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới.

Trong khuôn khổ diễn đàn, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã gặp Phó Thủ tướng M. Akimov, đồng Chủ tịch Phân ban Nga trong Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật Việt - Nga. Hai bên đánh giá cao việc các bộ, ngành đang có nhiều hoạt động đa dạng, ý nghĩa và tích cực trong khuôn khổ Năm chéo Việt - Nga 2019-2020, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện và tăng cường hiểu biết giữa hai dân tộc.

Hai Phó Thủ tướng đã trao đổi ý kiến về việc thực hiện các thỏa thuận đạt được trong khuôn khổ các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước cũng như các chương trình, dự án hợp tác quan trọng song phương. Hai bên đánh giá việc triển khai hợp tác trong các lĩnh vực đang diễn ra tích cực, và cho rằng hợp tác dầu khí có ý nghĩa chiến lược đối với quan hệ Việt - Nga. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định Việt Nam ủng hộ các doanh nghiệp dầu khí Nga mở rộng thăm dò và khai thác dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, đề nghị Chính phủ Nga tạo điều kiện để các liên doanh của Việt Nam tham gia vào các mỏ tiềm năng mới trên lãnh thổ Nga nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động các dự án hiện nay. Hai Phó Thủ tướng nhất trí cần thúc đẩy tháo gỡ những khó khăn nảy sinh, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới và tiềm năng như xây dựng nền kinh tế số và chính phủ điện tử, phát triển cơ sở hạ tầng, mở rộng hợp tác hàng không... nhằm tạo những bước chuyển về chất trong quan hệ song phương. Hai bên nhất trí sẽ tiến hành khóa họp lần thứ 22 Ủy ban liên Chính phủ Việt - Nga vào đầu tháng 10/2019 tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ diễn đàn, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Quốc Thập đã gặp và trao đổi với các đối tác Nga và quốc tế về cơ hội hợp tác với Petrovietnam trong các lĩnh vực của ngành dầu khí.

Hương Giang

petrovietnam tham du dien dan kinh te phuong dong lan thu vPetrovietnam tăng cường hợp tác với ENI về lĩnh vực LNG, lọc hóa dầu và năng lượng tái tạo
petrovietnam tham du dien dan kinh te phuong dong lan thu vPetrovietnam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng các nước ASEAN lần thứ 37
petrovietnam tham du dien dan kinh te phuong dong lan thu vPetrovietnam cam kết đồng hành cùng NRSP vận hành an toàn, hiệu quả dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn
petrovietnam tham du dien dan kinh te phuong dong lan thu vTổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng tiếp Tổng Thư ký ASCOPE
petrovietnam tham du dien dan kinh te phuong dong lan thu vTăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa thế hệ trẻ dầu khí Việt Nam – Liên bang Nga

DMCA.com Protection Status