Phát động trồng cây Thanh niên tại Dự án Nhà máy xử lý khí Cà Mau

07:32 | 20/03/2016

1,245 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Trong lễ phát động trồng cây chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2016), hơn 100 cán bộ, đoàn viên thanh niên thuộc các đơn vị Ban Quản lý Dự án Nhà máy xử lý khí Cà Mau (BCM), Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC), Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí (PVC-Mekong) và các đoàn viên thanh niên thuộc Xã đoàn Khánh An đã cùng nhau trồng hàng cây xanh Thanh niên tại khu công trường Dự án Nhà máy xử lý khí Cà Mau.

Sáng ngày 19/3, Đoàn thanh niên BCM, PTSC và PVC-Mekong đã tổ chức lễ phát động trồng cây xanh Khu nhà Văn phòng điều hành Dự án Nhà máy xử lý khí Cà Mau. Tham dự có đại diện Ban chấp hành Đoàn, văn phòng Đảng uỷ, lãnh đạo các đơn vị BCM, PTSC và PVC-Mekong và đại diện Ban chấp hành Tỉnh đoàn Cà Mau cùng lãnh đạo Xã đoàn Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. 

phat dong trong cay thanh nien tai du an nha may xu ly khi ca mau

Toàn cảnh lễ phát động trồng cây tại công trường Dự án Nhà máy xử lý khí Cà Mau

Đây là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ 3 đơn vị đang tham gia thực hiện dự án Nhà máy xử lý khí Cà Mau, hướng tới chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, hưởng ứng tháng Thanh niên 2016. Đây cũng là dịp để mỗi đoàn viên thanh niên nâng cao nhận thức của tuổi trẻ về bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan xanh tươi, trong lành trong khuôn viên khu nhà điều hành, góp phần bảo vệ sức khoẻ, nâng cao hiệu quả làm việc của CBCNV tại khu dự án.

phat dong trong cay thanh nien tai du an nha may xu ly khi ca mau

Đồng chí Đoàn Tuấn Linh - Bí thư Đoàn thanh niên BCM phát biểu tại lễ phát động

Theo đồng chí Đoàn Tuấn Linh - Bí thư Đoàn thanh niên BCM, việc trồng cây gây rừng có ý nghĩa nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần bảo vệ môi trường sống xanh, sạch, đẹp một cách tự nhiên và bền vững. Đồng thời, thực hiện trồng cây cũng là học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vĩ đại, điều mà lúc sinh thời Bác Hồ không chỉ khởi sướng mà luôn gương mẫu tham gia thực hiện việc trồng cây.

Trong nhiều năm qua, tuổi trẻ cả nước đã tích cực hưởng ứng phong trào trồng cây, gây rừng. Cụ thể chỉ trong khoảng 2013-2015, đã có 2.000 ha rừng với 22 triệu cây xanh các loại được các đoàn viên, thanh niên đảm nhận trồng mới và chăm sóc, góp phần phủ xanh và bảo vệ sinh thái, môi trường.

Cũng tại lễ phát động, Đoàn thanh niên BCM, PTSC và PVC-Mekong đã trao tặng 10 suất quà bằng tiền mặt (mỗi suất trị giá 500 ngìn đồng) cho 10 em học sinh tiểu học có hoàn cảnh khó khăn thuộc xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau với mong muốn góp phần giúp các em tiếp tục cắp sách đến trường.

Nhiều hoạt động thể thao cũng được Đoàn thanh niên 3 đơn vị tổ chức nhằm tăng tinh thần đoàn kết, hữu nghị, giao lưu, học hỏi, nâng cao sức khỏe để phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ của mỗi đơn vị.

Một số hình ảnh tại lễ phát động trồng cây:

phat dong trong cay thanh nien tai du an nha may xu ly khi ca mau
phat dong trong cay thanh nien tai du an nha may xu ly khi ca mau
phat dong trong cay thanh nien tai du an nha may xu ly khi ca mau
phat dong trong cay thanh nien tai du an nha may xu ly khi ca mau
phat dong trong cay thanh nien tai du an nha may xu ly khi ca mau

Thanh Quan

DMCA.com Protection Status