Phụ nữ BSR: Hành trình về nguồn gắn kết - sẻ về với vùng đất Ba Tơ anh hùng

14:52 | 25/10/2023

6,682 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 24/10, nằm trong chuỗi các Chương trình nhằm kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2023), kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống ngành Dầu khí 27/11Việt Nam (27/11/1961 - 27/11/2023) để ôn lại truyền thống vẻ vang hào hùng của dân tộc Việt Nam tại các địa chỉ đỏ của cách mạng và phát huy, giữ gìn phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR) tổ chức Chương trình hành trình giáo dục truyền thống và thực hiện công tác an sinh xã hội tại huyện miền núi Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi cho nữ CBNV BSR.
Phụ nữ BSR: Hành trình về nguồn gắn kết - sẻ về  với vùng đất Ba Tơ anh hùng
CCác em học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bán trú Ba Trang tham gia các trò chơi do Ban Nữ công BSR tổ chức.

Tham dự chương trình, có ông Phạm Văn Nhoi - Phó Chủ tịch UBND xã Ba Trang; ông Nguyễn Minh Hải - Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bán trú Ba Trang cùng các thầy cô giáo và hơn 400 em học sinh.

Về phía BSR, tham dự có ông Hạng Anh Minh - Thành viên HĐQT; ông Lê Trọng Khải - Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn; ông Nguyễn Huy Du - Bí thư Đoàn Thanh niên; bà Trần Thị Lụa - Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công cùng đại diện Hội Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên, Ban Nữ công CĐCS và các nữ CBCNV BSR.

Phụ nữ BSR: Hành trình về nguồn gắn kết - sẻ về  với vùng đất Ba Tơ anh hùng
Ông Hạng Anh Minh - Thành viên HĐQT BSR phát biểu tại Chương trình.

Phát biểu tại chương trình, ông Hạng Anh Minh chia sẻ: Song hành cùng hoạt động sản xuất kinh doanh, BSR luôn quan tâm, chú trọng đến các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nói riêng và cả nước nói chung,qua đó, góp phần giảm bớt những khó khăn và hướng đến sự phát triển xanh và bền vữngcủa bà con vùng sâu, vùng xa.

“Đầu tiên, tôi xin dành lời cảm ơn đến lãnh đạo địa phương đã tạo điều kiện cho Công đoàn BSR được thực hiện chương trình có ý nghĩa này tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bán trú Ba Trang, huyện Ba Tơ. Đến với Nhà trường ngày hôm nay, nhìn thấy được sự nhiệt tình, vui vẻ, hồn nhiên của các em và hơn hết là rất nhiều em dù còn nhiều khó khăn nhưng vẫn cố gắng học tập, đạt được các kết quả cao, chúng tôi rất hạnh phúc. Mong rằng, những đóng góp của BSR ngày hôm nay, sẽ phần nào đó giúp đỡ cho các em học sinh và tiếp thêm được động lực cho các em tiếp tục phấn đấu trên con đường đi tìm con chữ”, ông Hạng Anh Minh phát biểu.

Phụ nữ BSR: Hành trình về nguồn gắn kết - sẻ về  với vùng đất Ba Tơ anh hùng
Đại diện lãnh đạo địa phương và BSR trao các phần quà cho các em học sinh nghèo vượt khó.
Phụ nữ BSR: Hành trình về nguồn gắn kết - sẻ về  với vùng đất Ba Tơ anh hùng
Đại diện Hội Cựu Chiến binh và Đoàn Thanh niên BSR trao tặng phần quà cho các em học sinh.

Hành trình về nguồn do Ban Nữ công Công đoàn cơ sở BSR tổ chức có chủ đề “Phụ nữ BSR Gắn kết - Sẻ chia”. Thông qua Chương trình, Ban Nữ công CĐCS đã trao 60 phần thưởng cho các em học sinh nghèo vượt khó, có thành tích học tập tốt, 450 suất quà cho toàn thể các em học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bán trú Ba Trang và 150 phần quà cho các em học sinh mầm non.

Phụ nữ BSR: Hành trình về nguồn gắn kết - sẻ về  với vùng đất Ba Tơ anh hùng
Ông Nguyễn Minh Hải - Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bán trú Ba Trang phát biểu.

Ông Nguyễn Minh Hải - Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bán trú Ba Trang cho biết, Nhà trườngrường có hơn 400 em học sinh, trong đó, hơn 99% là người đồng bào dân tộc thiểu số H’rê. Do Trường nằm ở miền núi cao xã Ba Trang, huyện Ba Tơ nên còn nhiều khó khăn trong các công tác dạy và học. Nhiều năm qua, Nhà trường luôn phấn đấu nâng cao chất lượng giảng dạy thông qua nhiều hoạt động nhằm hướng đến dự phát triển toàn diện của các em học sinh.

“Hôm nay, đoàn của BSR đến với Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bán trú Ba Trang trao tặng những phần quà đã góp phần sẻ chia những khó khăn của Nhà trường, của các em học sinh. Xin dành lời cảm ơn đến đơn vị, đặc biệt là Ban Nữ công BSR đã quan tâm đến các em học sinh nơi đây. Hy vọng, BSR sẽ có thêm nhiều chương trình ý nghĩa như thế này để tiếp tục đồng hành và góp phần lan rộng những hoạt động an sinh xã hội đến với nhiều nơi tại tỉnh Quảng Ngãi và cả nước”, Hiệu trưởng Nhà trường chia sẻ.

Phụ nữ BSR: Hành trình về nguồn gắn kết - sẻ về  với vùng đất Ba Tơ anh hùng
Chị em Phụ nữ BSR tham gia các trò chơi cùng các em học sinh.
Phụ nữ BSR: Hành trình về nguồn gắn kết - sẻ về  với vùng đất Ba Tơ anh hùng
Đoàn tham quan dâng hương tưởng niệm tại Tượng đài Khởi nghĩa Ba Tơ.
Phụ nữ BSR: Hành trình về nguồn gắn kết - sẻ về  với vùng đất Ba Tơ anh hùng
Phụ nữ BSR: Hành trình về nguồn gắn kết - sẻ về  với vùng đất Ba Tơ anh hùng
Đoàn tham quan Bảo tàng Khởi nghĩa Ba Tơ và tìm hiểu về các câu chuyện được kể lại về Cuộc Khởi nghĩa Ba Tơ - Cuộc khởi nghĩa vũ trang dành chính quyền thành công sớm nhất trong cả nước, đặt nền móng cho Cuộc Tổng Khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Song song hoạt động an sinh xã hội tại Trường, Ban Nữ công BSR đã tổ chức Chương trình giáo dục truyền thống đấu tranh giải phóng dân tộc cho toàn thể chị em BSR thông qua việc tham quan Bảo tàng Khởi nghĩa Ba Tơ và dâng hương tại Tượng đài Khởi nghĩa Ba Tơ nhằm bồi đắp tinh thần yêu nước, càng ý thức hơn trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với đất nước, Công ty.

BSR gặp mặt chúc mừng nữ CBCNV nhân ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10BSR gặp mặt chúc mừng nữ CBCNV nhân ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10
Sôi động Giải chạy tiếp sức BSR EKIDEN 2023Sôi động Giải chạy tiếp sức BSR EKIDEN 2023
Đoàn giám sát của HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm việc tại BSRĐoàn giám sát của HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm việc tại BSR

Thành Linh

DMCA.com Protection Status