PTSC - Tuổi 30 vững vàng, vươn mình đón gió mới

20:47 | 04/11/2023

19,805 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 4/11/2023, tại TP Hồ Chí Minh, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC) tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập với chủ đề “Tuổi 30 vững vàng, vươn mình đón gió mới”.

Tham dự Lễ kỷ niệm, về phía lãnh đạo các địa phương có đồng chí Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; đồng chí Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Ngãi…

Về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) có đồng chí Lê Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc; các Thành viên HĐTV Nguyễn Văn Mậu, Bùi Minh Tiến, Trần Bình Minh, Phạm Tuấn Anh; đồng chí Phan Tử Giang, Phó Tổng Giám đốc; TS Nguyễn Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam, nguyên Thành viên HĐTV Petrovietnam, nguyên Tổng Giám đốc PTSC; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội; các ban chức năng và các đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn.

Về phía PTSC có đồng chí Phan Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT; đồng chí Lê Mạnh Cường, Tổng Giám đốc; cùng đại diện đối tác, khách hàng, nguyên cán bộ lãnh đạo PTSC qua các thời kỳ, cùng CBCNV PTSC trong và ngoài nước.

PTSC - Tuổi 30 vững vàng, vươn mình đón gió mới
Đồng chí Lê Mạnh Cường, Tổng Giám đốc PTSC báo cáo sơ lược tình hình hoạt động của Tổng công ty trong 30 năm qua

Báo cáo sơ lược tình hình hoạt động của PTSC trong 30 năm qua, đồng chí Lê Mạnh Cường, Tổng Giám đốc PTSC nhấn mạnh, trong hành trình phát triển của PTSC luôn có sự đồng hành của lãnh đạo Nhà nước, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, lãnh đạo PTSC qua các thời kỳ, đặc biệt là hơn 10.000 lao động PTSC đang làm việc trong và ngoài nước, trên các giàn khoan hay các tàu dịch vụ…

Trong xu hướng tất yếu của chuyển dịch năng lượng toàn cầu, với cam kết Net zero vào năm 2050, cùng với tiềm năng điện gió ngoài khơi mang đến nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp có tiềm lực như PTSC, với tinh thần tiên phong, PTSC đang nhập cuộc với các lợi thế mạnh mẽ, kế thừa 30 năm kinh nghiệm, PTSC đang từng bước củng cố vị thế là mắt xích quan trọng của chuỗi cung ứng ngành năng lượng tái tạo ngoài khơi cũng như vai trò là nhà phát triển.

PTSC - Tuổi 30 vững vàng, vươn mình đón gió mới
Toàn cảnh buổi lễ

Với vai trò là nhà thầu, PTSC đã có trong tay các hợp đồng hàng tỷ USD và PTSC tin tưởng sẽ sớm có những hợp đồng hàng trăm triệu USD tiếp theo. Với vai trò là nhà đầu tư, phát triển, PTSC cùng với các đối tác quốc tế đã nhận được phê duyệt có điều kiện của cơ quan quản lý năng lượng Singapore trong việc nhập khẩu năng lượng sạch từ trang trại điện gió ngoài khơi dự kiến xây dựng tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với quy mô nhiều tỷ USD.

PTSC tiếp tục khẳng định là nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật dầu khí truyền thống, với các hợp đồng quốc tế hàng trăm triệu USD, minh chứng là các khách hàng khắp nơi trên thế giới đã về đây tham gia chương trình. Có thể nói, PTSC đang tràn đầy lạc quan, tin vào bản lĩnh để tiếp tục chuyển mình, sẵn sàng thay đổi để đón nhận những cơ hội, thách thức mới.

Trên hành trình xây dựng và phát triển, PTSC còn có những đóng góp không nhỏ góp phần xây dựng phát triển xã hội cộng đồng và bảo vệ môi trường, trong đó có TP Hồ Chí Minh - nơi đặt trụ sở Tổng công ty. Với thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên tục trong nhiều năm, góp phần tích cực trong phong trào thi đua thành phố, UBND TP Hồ Chí Minh đã trao tặng cờ truyền thống cho PTSC để ghi nhận những đóng góp trong suốt thời gian qua.

PTSC - Tuổi 30 vững vàng, vươn mình đón gió mới
Đồng chí Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh trao cờ truyền thống cho PTSC

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc Petrovietnam chúc mừng hành trình dài của PTSC với những thành tựu hết sức to lớn trong 30 năm qua, đóng góp quan trọng vào sự phát triển lớn mạnh của ngành Dầu khí Việt Nam.

PTSC - Tuổi 30 vững vàng, vươn mình đón gió mới
Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng phát biểu chúc mừng PTSC

Tổng Giám đốc Petrovietnam khẳng định, với 30 năm trưởng thành, 24 đơn vị thành viên và khoảng 10.000 lao động, PTSC đã có những đóng góp rất quan trọng, to lớn cho ngành Dầu khí. Trong đó, có 3 đóng góp quan trọng, đó là PTSC đã đóng góp cho Tập đoàn đội ngũ nguồn nhân sự cấp cao và lao động kỹ thuật cho ngành Dầu khí, với 10.000 lao động, PTSC chiếm hơn ⅙ tổng số lao động của Tập đoàn. Thứ hai, PTSC đã đóng góp lớn trong hình thành và tích luỹ tri thức ngành Dầu khí, bao gồm có tri thức về kỹ thuật, tri thức về quản trị. Thứ ba, PTSC đã đóng góp vào văn hoá nền tảng của ngành Dầu khí. Với 3 đóng góp rất quan trọng này, PTSC đã đóng góp trọng yếu trong cơ đồ của ngành Dầu khí ngày hôm nay. Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng gửi lời tri ân đến các thế hệ lãnh đạo của PTSC.

PTSC - Tuổi 30 vững vàng, vươn mình đón gió mới
PTSC tri ân lãnh đạo Tổng công ty qua các thời kỳ

Qua 30 năm hình thành và phát triển, để PTSC có thể vững vàng như hôm nay, không thể không thiếu những tập thể, những con người đã luôn sát cánh, đồng hành cùng PTSC qua từng giai đoạn. Nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập, lãnh đạo PTSC đã gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo qua các thời kỳ với lòng biết ơn sâu sắc nhất.

PTSC đạt mốc 1 triệu giờ làm việc an toàn Dự án Greater Changhua 2204PTSC đạt mốc 1 triệu giờ làm việc an toàn Dự án Greater Changhua 2204
3 doanh nghiệp Dầu khí được vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” năm 20233 doanh nghiệp Dầu khí được vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” năm 2023
Singapore trao giấy phép nhập khẩu điện có điều kiện cho Dự án nhập khẩu điện từ Việt NamSingapore trao giấy phép nhập khẩu điện có điều kiện cho Dự án nhập khẩu điện từ Việt Nam
Lãnh đạo Petrovietnam thúc đẩy hợp tác với các đối tác châu ÂuLãnh đạo Petrovietnam thúc đẩy hợp tác với các đối tác châu Âu
PTSC - Những dấu ấn nổi bậtPTSC - Những dấu ấn nổi bật

N. Hiển

DMCA.com Protection Status