Rusvietpetro sẽ khai thác đỉnh điểm 5 triệu tấn vào năm 2015

10:44 | 25/04/2012

443 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Sáng 24/4, tại kỳ họp thường niên Đại hội Thành viên Công ty TNHH Liên doanh “Rusvietpetro”, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) và Tập đoàn Zarubezhneft (Nga) đã thống nhất một số nội dung trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đẩy mạnh việc khai thác các mỏ tại Nga.

Giữa năm 2012, Liên doanh Rusvietpetro sẽ bắt đầu khai thác mỏ mới Tây Hosedayuskoe thuộc khu vực tự trị Nhenhetxky (NAO). Tổng sản lượng cả năm 2012 dự kiến sẽ vượt quá 2 triệu tấn, tương đương 15 triệu thùng (chiếm 14% sản lượng khai thác dầu thô dự kiến tại Việt Nam).

Toàn cảnh kỳ họp.

Xí nghiệp liên doanh “Rusvietpetro” được thành lập 4 năm trước với sự góp vốn của Zarubezhneft 51%, và Petrovietnam với 49%.

Trong năm 2010 và 2011 có những dấu mốc quan trọng đánh dấu bước tiến dài của Liên doanh Rusvietpetro trong việc khai thác thành công các mỏ dầu. Ngày 30/9/2010, Rusvietpetro đón dòng dầu đầu tiên tại mỏ Bắc – Khoseđai (lô số 1) thuộc thành phố Narian Mar – thủ phủ Khu tự trị Nhenhetxky thuộc Nga. Đây biểu hiện cụ thể nữa của sự hợp tác có hiệu quả giữa các đối tác Việt-Nga trong lĩnh vực dầu khí, bên cạnh Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro đang hoạt động khai thác dầu khí tại Việt Nam.

Ngày 29/7/2011, mỏ Visovoi – mỏ thứ 2 của Dự án được đưa vào khai thác, nâng tổng sản lượng khai thác dầu của Dự án lên hơn 6.000 tấn mỗi ngày (tương đương 44.000 thùng một ngày). Công trình này được gắn biển “Công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí ViệtNam (27/11/1961 – 27/11/2011)”.

Tổng giám đốc Petrovietnam Đỗ Văn Hậu cho rằng, năm 2012 sẽ là năm có nhiều bước chuyển mạnh mẽ của Rusvietpetro.

Tổng giám đốc Zaruberneft Brunhich N.G tin tưởng những hợp tác trong thời gian qua sẽ là tiền đề để hai bên có những dự án lớn trong tương lai.

Theo tổng kết, năm 2011, Rusvietpetro đạt sản lượng khai thác 1,51 triệu tấn, tương đương 11 triệu thùng dầu (10% sản lượng khai thác dầu thô của Việt Nam năm 2011) với trị giá 1,1 tỉ USD, trong đó phía Việt Nam chiếm 49%.

Hai bên ký biên bản cuộc họp.

Tổng giám đốc Rusvietpetro Victor Abmaev cho biết: Tổng sản lượng khai thác của các mỏ nằm trong khu vực NAO sẽ đạt được đỉnh điểm là 5 triệu tấn trong giai đoạn năm 2014 – 2015 và sẽ kéo dài trong 7 năm.

Tổng trữ lượng dầu mỏ tại đây được xác định là 98 triệu tấn. Tuy nhiên, trên thực tế khoan thăm dò, khả năng sẽ cho trữ lượng hơn 100 triệu tấn. Hiện tại, Rusvietpetro đang khai thác 13 mỏ, với độ sâu từ 3 đến 3,5km dưới mặt đất.

Đức Chính

DMCA.com Protection Status